Giá xăng thành phẩm hiện nay đang giảm mạnh, tuy nhiên các DN trong nước vẫn chưa chịu giảm giá. Các bộ cũng tỏ ra rất chậm chạp trong điều hành.
---------------------
>>>> Cần giảm ngay giá xăng dầu
>>>> Doanh nghiệp xăng dầu lại lãi 1.500 đồng/lít
>>>> Dư sức giảm giá xăng dầu 500 - 1000 đồng/lít
---------------------

DN thiệt thì được Nhà nước bù lỗ, dân thiệt ai bù?
Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thì hiện nay có một thực tế là khi giá thế giới nhích lên thì ngay lập tức giá trong nước được điều chỉnh tăng; nhưng khi giá thế giới giảm thì giá trong nước lại xuống rất chậm, không tương thích với giá thế giới. Sau nhiều lần tăng rồi lại giảm thì các mức giá này đều cao nhất. Mức giảm 500 đồng/lít như vừa rồi vẫn đẩy thiệt thòi về phía người dân. Bà Lan cho rằng, cách thức này nên xem lại; giá cơ sở sau 30 ngày mới được thay đổi là quá dài, có thể rút ngắn thành một tuần hoặc 10 ngày, dù hiện nay nhiều nước trên thế giới giá đã được điều chỉnh hằng ngày. Được biết, hiện các DN xăng dầu đang lãi rất lớn với mức chênh lệch giá hiện nay so với tháng 1.2012 tới 1.900 đồng/lít. Điều đáng nói là phần thua thiệt do tăng giá chậm nếu là của DN thì vẫn được Nhà nước bù lỗ; các sắc thuế cho các mặt hàng xăng dầu đều về 0%..., thế nhưng ở trường hợp giá thế giới giảm nhưng giá trong nước vẫn chưa giảm thì ai sẽ bù thiệt hại cho người tiêu dùng? Rút cục DN vẫn được Nhà nước bù đắp, được lợi đơn lợi kép.
TS Lê Đăng Doanh phân tích: Giá xăng dầu trong nước hiện nay đang được quy định theo một quy chế quá cứng nhắc và thiếu linh hoạt so với giá xăng dầu thế giới. Hệ quả là người dân phải gánh chịu giá xăng hết sức vô lý. Theo quy định chỉ điều chỉnh giá xăng sau 30 ngày, nhưng hiện giá xăng thế giới đã giảm mạnh mà giá trong nước chưa thể giảm ngay, thì đối tượng được lợi lớn ở đây chính là các DN. Lấy ví dụ, trong 30 ngày này, giá xăng thế giới liên tục giảm nhưng do giá chậm được điều chỉnh, các DN sẽ lãi liên tục 20 ngày, còn 10 ngày cuối cùng là thời điểm có thể sẽ giảm giá thì lúc ấy giá xăng thế giới lại tăng trở lại. Và như vậy là sẽ không có sự điều chỉnh giá nào nữa. Chung quy chỉ người dân là thiệt. Theo ông Lê Đăng Danh, với mức chênh lệch quá lớn giữa giá thế giới và giá trong nước, rất cần câu trả lời của các cơ quan chức năng, Cục Quản lý giá, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính... Chúng ta hoàn toàn có thể tính được thời gian xăng nhập khẩu từ Singapore về đến Việt Nam là bao lâu; giá nhập khẩu thế nào... để tính ra được một mức giá xăng phù hợp từng thời điểm, chứ không nhất thiết phải đợi đến 30 ngày mới tính toán lại được giá xăng.
Nên có giá trần cho xăng dầu
Theo TS Vũ Đình Anh thì chúng ta bàn mãi chuyện giá xăng dầu theo cách hiện nay thì sẽ không có lối ra. Những chuyện như nên tăng bao nhiêu, tăng lúc nào, giật cục hay tăng dần, có kìm hãm hay không, rồi Nhà nước lùi thuế cỡ nào... vẫn chỉ là những chuyện nhỏ lẻ trong toàn cục vấn đề này. Phải thay đổi căn bản cách thức điều hành thị trường xăng dầu và quản lý giá xăng dầu. Bao giờ có thị trường thì mới cho thị trường. Đừng nói thị trường khi chưa hiểu thị trường là gì. Vì thế, theo tôi, xăng dầu nên thiết lập cơ chế giá trần. Trong đó, Nhà nước sẽ tính toán phần Nhà nước bao nhiêu, doanh nghiệp hưởng bao nhiêu... Từ năm 2008, tôi đã gửi bản kiến nghị này tới Bộ Tài chính nhưng bộ không hồi âm.
Chính phủ nên chẻ nhỏ Petrolimex
Ở một góc độ khác, TS Nguyễn Quang A cho rằng, việc điều hành giá xăng hiện nay rất lúng túng. Nhà nước không nên can thiệp vào giá xăng, mà nên để thị trường quyết định. Nhà nước chỉ giám sát thực hiện. Và trong hoàn cảnh đó, khi xảy ra các biến động về giá xăng, người dân cũng sẽ bớt đổ lỗi cho các cơ quan quản lý. Nhưng muốn để thị trường điều tiết thì phải phá bỏ độc quyền.
Hiện nay cả nước có 11 DN kinh doanh xăng dầu chính thì riêng Petrolimex chiếm tới 60% thị phần và như vậy khi có biến động giá xăng, Nhà nước vẫn buộc phải can thiệp. Trong khi đó, việc Nhà nước nên làm nhất là chẻ nhỏ Petrolimex thành 2 - 3 DN, rồi chọn lọc trên thị trường thêm một vài DN nữa có thị phần khoảng 30-35%... tạo thành một nhóm các DN lớn. Các DN nhỏ lúc ấy chỉ còn chiếm khoảng 7 -10%... Như vậy, sẽ có một cơ cấu về giá xăng dầu hết sức lành mạnh, vì các DN sẽ phải cạnh tranh với nhau để giành thị phần; không thể đồng lõa tăng giá được. Nhà nước lúc ấy đơn giản với giá xăng là chỉ thu thuế, thay vì nhảy vào tham gia điều hành giá như hiện nay.
Theo ông Nguyễn Quang A, rất dễ để giải quyết về mặt kỹ thuật về giá xăng dầu, nhưng hiện nay rất khó xử lý vì nó đụng chạm đến những nhóm lợi ích khác nhau như quyền lợi của các DN kinh doanh mặt hàng này; một số ban ngành liên quan đến cơ chế điều hành giá xăng dầu...
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giá xăng dầu: DN thiệt thì được Nhà nước bù lỗ, dân thiệt ai bù? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Gia xang dau DN thiet thi duoc Nha nuoc bu lo dan thiet ai bu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giá xăng dầu: DN thiệt thì được Nhà nước bù lỗ, dân thiệt ai bù? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phân Tích của chuyên mục Kinh Tế.
fuel prices: business losses, the State shall compensate for losses, damages people who make up?
Domestic prices, price adjustments, adjusted, petroleum, government, current world market, loss and damage, up, sets, engines, slow
Gasoline is now finished decline However, domestic companies not subject to discount. The show is also very slow in running ..
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi