Ngày đầu tiên của tháng 8, vàng trong nước đã quay đầu về ngưỡng 39,9 triệu đồng một lượng sau khi bật tăng lên mức kỷ lục 40,18 triệu đồng vào cuối tuần trước.
> Vàng chốt tuần ở 40,18 triệu đồng
![]() |
| Sau khi vọt lên xấp xỉ 40,2 triệu đồng, giá vàng trong nước sáng nay đã quay về ngưỡng 39,9 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: Tuệ Minh. |
Tại Hà Nội, các doanh nghiệp kinh doanh lớn niêm yết mua bán vàng miếng ở 39,89-39,97 triệu đồng một lượng, giảm 170.000 đồng chiều thu gom và 190.000 chiều bán so với giá chốt tuần trước. Tại TP HCM, chiều thu gom bằng với Hà Nội, nhưng giá bán ra rẻ hơn 20.000 đồng mỗi lượng.
Tập đoàn DOJI sáng nay lúc 9h công bố mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 39,86-39,94 triệu đồng một lượng. Biên độ mua bán chênh lệch 80.000 đồng. Với mua bán sỉ, giá niêm yết là 39,87-39,93 triệu đồng, biên độ chênh lệch 60.000 đồng.
Thị trường quốc tế ghi nhận sự sụt giảm mạnh. Phiên giao dịch Á, Âu, vàng giao ngay đứng ở trên 1.611 USD một ounce, mất 16 USD so với chốt phiên tuần trước. Trong khi đó, dầu và đôla Mỹ bật tăng. Dầu thô tăng thêm 0,16% lên 95,86% và USD tăng 1,3% so với đồng yen Nhật, tăng 0,2% so với đồng euro.
Việc nâng trần nợ Mỹ đang dần sáng sủa hơn khi các lãnh đạo nước này đã có động thái giảm chi tiêu khoảng 1.000 tỷ USD để tránh vỡ nợ vào cuộc họp hôm Chủ Nhật là lý do chính kéo vàng xuống giá. Theo các chuyên gia kinh tế, nếu có thỏa thuận tạm thời về trần nợ, giá vàng có thể tuột sâu hơn khi nhà đầu tư có tâm lý bán tháo để đầu tư vào các hàng hóa khác. Tuy nhiên, nếu quyết định giải quyết nợ của Mỹ bị trì hoãn, có cơ sở để tin rằng giá tiếp tục đi lên.
Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá liên ngân hàng sáng nay vẫn ở 20.608 đồng. Một số ngân hàng bắt đầu tăng nhẹ giá mua bán. Chặng hạn Vietcombank thông báo thu gom ở 20.565 đồng, bán ra ở 20.615 đồng, tăng 5 đồng so với hôm thứ bảy. Tuy nhiên, ACB ổn định niêm yết 20.540-20.600 đồng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường tự do ở Hà Nội, đôla mua bán quanh 20.550-20.580 đồng. So với giá trong các ngân hàng thương mại, USD trên thị trường tự do đang có giá thu mua tương đương. Ở chiều bán ra, đôla chợ "đen" rẻ hơn trong ngân hàng khoảng 20-30 đồng.
Tuệ Minh































Viết phản hồi