![]() |
Đó là nhận định vừa được đưa ra bởi Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng. Ông nói thêm, đây là thời điểm rất tốt để tích trữ cổ phiếu trên TTCK Việt Nam. Dưới đây là phần trả lời báo giới của ông.
- Ông có thể cho biết cảm nhận của mình về TTCK Việt Nam năm 2002?
- Nhìn một cách khách quan có thể thấy rằng, TTCK sau một thời kỳ cung cầu mất cân đối nghiêm trọng, giá cả bị đẩy lên quá cao so với giá trị nội tại thì đã có bước điều chỉnh theo hướng tiếp cận dần với giá trị. Theo tôi, hiện nay giá nhiều loại cổ phiếu đã xoay quanh giá trị thực của doanh nghiệp, thậm chí, một số còn thấp hơn. Đây chính là thời điểm tốt để chúng ta có thể đầu tư lâu dài vào thị trường.
- Ông đánh giá ra sao về sự trầm lắng của TTCK gần đây?
- Nguyên nhân của hiện tượng này là do đợt sụt giảm giá kéo dài trước đó, khiến giới đầu tư tỏ ra thận trọng hơn đối với thị trường. Tuy nhiên, số lượng tài khoản tăng lên hàng tháng và sự gia tăng mức độ đầu tư của người nước ngoài đã chứng tỏ công chúng vẫn đang theo dõi thị trường và mong chờ các cơ hội dài hạn.
- Ông dự đoán ra sao về hình ảnh của TTCK trong năm 2003?
- Tình hình kinh tế trong năm 2003 có nhiều dấu hiệu khả quan, với mức tăng trưởng GDP dự báo khoảng trên 7%/năm. Đây là tín hiệu tốt cho TTCK. Ngoài ra, chương trình cải cách doanh nghiệp, cổ phần hóa... đang được đẩy mạnh sẽ tạo dựng cơ sở phát triển cho TTCK, đặc biệt là lòng tin đối với công chúng.
- Ủy ban chứng khoán sẽ tập trung vào những công việc nào trong năm 2003?
- Chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Về khung pháp lý, Nghị định thay thế Nghị định 48/1998/NĐ-CP đang được soạn thảo theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh và phù hợp hơn với đòi hỏi của thực tiễn thị trường, qua đó tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để bắt tay xây dựng Luật Chứng khoán. Đồng thời, chúng tôi sẽ trình Chính phủ Chiến lược phát triển ngành chứng khoán đến năm 2010.
Về vấn đề hàng hóa, UBCK sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với các bộ, ngành liên quan để tăng lượng công ty niêm yết, gắn cổ phần hóa với niêm yết. Đồng thời, trình Chính phủ chủ trương đưa các công ty lớn, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và thí điểm đưa một số ngân hàng cổ phần vào niêm yết. Tăng cường công tác quản trị các công ty niêm yết.
Bên cạnh đó, sẽ tăng cường công tác đào tạo, thông tin tuyên truyền cả về nội dung và phương thức thực hiện nhằm nâng cao trình độ của các nhà đầu tư và các bên tham gia thị trường.
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)