Giá dầu thô tại thị trường Mỹ sáng 13/1/2004 đã lên tới 35,03 USD/thùng mức cao nhất từ sau cuộc chiến tranh Iraq hồi tháng 3/2003.
![]() |
Trong khi đó, giá dầu thô Barent tại London là 32,08 USD/thùng. Các nguyên nhân được đưa ra là do lo ngại về nguồn dầu dự trữ của Mỹ, cũng như thời tiết vùng Đông Bắc nước này trở nên rất lạnh, kéo theo mức tiêu thụ năng lượng tăng cao. Người đứng đầu Cơ quan năng lượng Quốc tế (IEA), ông Norio Ehara cho rằng, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nên có hành động can thiệp nhằm làm giảm giá dầu, bởi giá hiện nay là quá cao, tác động xấu đến việc phục hồi kinh tế của các nước.
Hiện nay, OPEC vẫn không có ý định giảm sản lượng dầu khai thác của mình. Tuy nhiên, Tổ chức này sẽ xem xét tình hình và đưa ra các quyết định trong cuộc họp của khối vào ngày 10/2/2004 tại thủ đô Algiers của Algeria.
(Hoàng Diệu - Theo Reuters)