Thứ năm, 12 Tháng bảy 2012, 09:41 GMT+7

Giá cả 6 tháng cuối năm: Khó lường

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm đang khiến cho việc dự đoán diễn biến tiếp theo của giá cả từ nay đến cuối năm càng khó khăn hơn.

------------------------------

Các tin liên quan

>>>Kinh tế 6 tháng: Tình hình xấu nhất đã qua

>>>\'Để tăng trưởng 6-6,5% thì 6 tháng cuối năm GDP tăng trưởng 7,28-8,18%\'

>>> Tăng trưởng kinh tế và lạm phát 2012

 ------------------------------

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120712-094155-1-sieuthia.jpeg

Tại Hội thảo “Diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cho 6 tháng cuối năm” do Học Viện Tài chính tổ chức ngày 11/7, nhiều quan ngại về CPI năm 2012 đã được đặt ra.

CPI giảm nhanh vượt qua kỳ vọng

Theo dõi sát sao diễn biến của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ năm 2007 đến nay, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, CPI của Việt Nam đang trong vòng luẩn quẩn, cứ hai năm tăng cao thì sẽ có một năm tăng thấp. Năm nay, qua diễn biến giá cả 6 tháng đầu năm có thể thấy, CPI đang trong giai đoạn tăng thấp nhất.

Ông Long vừa mừng lại vừa lo khi nhìn vào chỉ số lạm phát 6 tháng đầu năm. Mừng vì lạm phát thấp, giá giảm có lợi cho người tiêu dùng, nhưng lo vì lạm phát thấp không phải do hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh hay do tăng năng suất, giảm chí phí, hạ giá thành sản phẩm mà do sản xuất đình đốn, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, hàng tồn kho cao.

“Giảm được lạm phát bằng cách này rõ ràng không bền vững và bây giờ không còn là kiềm chế lạm phát nữa mà phải là kiểm soát lạm phát”, ông Long nhấn mạnh.

Còn theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, sự giảm sút CPI thời gian qua nhanh tới mức vượt qua cả kỳ vọng, đặt ra cả câu hỏi lớn cho của Chính phủ, doanh nghiệp cũng như người dân. Ngay cả các chuyên gia kinh tế cũng phải ngỡ ngàng.

“Giá cả xuống thấp vì năm trước đã tăng quá cao, hơn cả mức chịu đựng của người tiêu dùng vì vậy năm nay phải xuống. Nhưng loại trừ yếu tố tích cực thì việc CPI giảm còn bộc lộ những tiêu cực của nền kinh tế”, ông Phong cho biết.

Có nhiều nguyên nhân, trong đó, theo ông Phong, tổng cầu giảm cần được nhắc tới bởi nó gắn liền với sự trì trệ của một số ngành, lĩnh vực sản xuất cũng chỉ bởi lý do không có tiền trong khi một lượng vốn lớn đã được đưa ra.

“Lượng tiền được Ngân hàng Nhà nước cung ứng ra thị trường tới 300.000 tỷ đồng nhưng chỉ quanh quẩn giải quyết các vấn đề của ngân hàng như mua ngoại tệ, trái phiếu, xử lý thanh khoản cho ngân hàng yếu kém… mà không thể đi vào nền kinh tế”, ông Phong bày tỏ.

Trong khi đó, ông Vũ Vinh Phú- Chủ tịch Hiệp hôi siêu thị Hà Nội lại cho rằng, chính khu vực bán lẻ đang phải “hứng chịu” những thiệt thòi của diễn biến giá cả thời gian qua.

Theo đó, 6 tháng đầu năm tổng doanh thu và tiêu thụ bán lẻ chỉ tăng 6,5% thấp hơn rất nhiều so với mức 8-11% những năm trước đây.

“Doanh số bán lẻ của các siêu thị đã giảm từ 10-12% không chỉ vậy, còn giảm trong cơ cấu giỏ hàng, số lần đến siêu thị và cả trị giá mặt hàng mua đều đã giảm đáng kể”, ông Phú cho biết.

Cuối năm khó lường

Theo nhiều chuyên gia, CPI từ nay đến cuối năm sẽ tăng bao nhiêu, diễn biến ra sao thực sự đang là bài toán khó.

Ông Ngô Trí Long tính toán, hiện tại sau 6 tháng, CPI chỉ tăng 2,52% nghĩa là so với mục tiêu cao nhất là 9% thì còn tới 6,48% dư địa.

“Việc dự đoán tình hình giá cả cho cả năm có vẻ khó khăn hơn khi chỉ số giá tiêu dùng đang diễn biến không theo quy luật”, ông Long nói.

Nếu theo quy luật, sau Tết Nguyên đán giá tiêu dùng tăng mạnh rồi giảm dần và ổn định thì nay sụt giảm mạnh bất thường. Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng cũng sẽ là yếu tố tác động đến chỉ số giá tiêu dùng.

Theo ông Long, Ngân hàng nhà nước đề ra mức tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 10% là hợp lý, song vấn đề ở chỗ khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp như thế nào? Nếu không cải thiện được hàng tồn kho thì việc hấp thụ vốn sẽ rất khó khăn.

“Khi đó, sản xuất tiếp tục đình đốn và CPI tiếp tục thấp, kinh tế có chiều hướng suy giảm. Khả năng CPI tháng tới có thể tiếp tục giảm hoặc tăng rất thấp và sẽ kéo dài cho đến cuối năm”, ông Long nhận định.

Với ông Phong, triển vọng kinh tế Việt Nam của năm 2012 là rất lớn nhưng cùng đó, còn rất nhiều quan ngại như: Việt Nam cũng phải đối diện với sức ép lạm phát do khả năng mất giá các đồng tiền chủ chốt trên thế giới. Hay như, sức ép tăng CPI vẫn còn hiển hiện do xu hướng từ thắt chặt sang nới lỏng chính sách tiền tệ tín dụng.

“Trong khi cần chi phí tài chính to lớn hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó nếu không cẩn trọng chúng ta dễ phá vỡ thành quả kiềm chế lạm phát thời gian qua”, ông Phong cho biết.

Bên cạnh đó, làn sóng tăng giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng doanh nghiệp độc quyền như điện, nước xăng dầu vẫn còn tiềm tàng vì phần lớn phụ thuộc tình hình giá của thế giới.

“Những nhân tố trên khiến mục tiêu kiềm chế CPI ở mức 6-8% trong năm nay dễ trở nên mong manh hơn nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả từ nhiều phía và nhiều công cụ, giải pháp”, ông Phong nói.

Vietbao.vn(Theo Cafef.vn)

Nhận xét tin Giá cả 6 tháng cuối năm: Khó lường

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giá cả 6 tháng cuối năm: Khó lường bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Gia ca 6 thang cuoi nam Kho luong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giá cả 6 tháng cuối năm: Khó lường ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thương Mại của chuyên mục Kinh Tế.

6 months Price: Difficult to measure
Vietnam, the consumer price index, price changes, over time, of the price, 6 months, inflation, economy, last year, beginning in difficulties, CPI, down, to lower

Consumer Price Index (CPI) 6 months of the year are made to predict the next evolution of the price later this year is more difficult ..



  • Thoi su 24h Gan 20 gio nghet tho giai cuu be gai 9 thang tuoi
    Thời sự 24h: Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi

    Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi; Kinh hoàng cảnh “mây mưa” tại bàn ở quán karaoke; Nga vẫn không nhượng bộ về Syria; Giả mang thai xin tiền chích ma túy; Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt; Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viên; Sự thật vụ “chân dài” chỉ bán dâm khách Tây... là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày 19/6

  • Thoi su 24h Huyet chien vi va cham giao thong o Ha Noi
    Thời sự 24h: "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội

    Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6

  • Thoi su 24h Thuc hu vu con chiem nha cha o chuong heo
    Thời sự 24h: Thực hư vụ "con chiếm nhà, cha ở chuồng heo"

    Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6

  • Thoi su 24h Hai hung che khuc bach lam tu da lon thoi
    Thời sự 24h: Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối

    Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06

  • Thoi su 24h Nhung ga chong bat nhan nem vo xuong song
    Thời sự 24h: Những gã chồng bất nhân ném vợ xuống sông

    Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.