|
Không chỉ có những phái đoàn DN nước ngoài đang dồn dập đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội kinh doanh trong thời gian gần đây, mà chính các DN Việt Nam cũng đang chủ động tiếp cận các thị trường quốc tế, thông qua nhiều kênh. Gần 100 DN Việt Nam sẽ đến xứ sở kim chi Hàn Quốc để tìm hiểu thị trường vào 2 ngày 21-24/5/2007 tới, trong khuôn khổ chương trình "Những ngày Việt Nam tại Hàn Quốc" do Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) tổ chức.
 |
|
Các DN Hàn Quốc đang quan tâm đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và cơ sở hạ tầng tại VN. Ảnh minh họa: web hoinhap.gov
|
Phái đoàn Việt Nam đến Hàn Quốc lần này sẽ do Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu cùng một số quan chức cao cấp các bộ ngành Tài chính, Thương mại, Du lịch, một số chủ tịch UBDN các thành phố, hiệp hội và đặc biệt là gần 100 DN trong nước. Rất nhiều tổng công ty, tập đoàn lớn của Việt Nam như Dầu khí, Bưu chính - Viễn thông, Than và Khoáng sản, Tầu thủy, Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp sẽ tham gia phái đoàn DN Việt Nam lần này, nhằm hướng tới thu hút những đầu tư trực tiếp và gián tiếp.
Ngoài ra, theo ông Phạm Gia Túc - Tổng thư ký VCCI, chiếm đến 60% phái đoàn là các DN tư nhân, những DN vừa và nhỏ Việt Nam muốn tìm cơ hội kinh doanh với các DN Hàn Quốc. Một số công ty chứng khoán trong nước cũng sẽ tham gia phái đoàn này và sẽ có một số thỏa thuận giữa các công ty chứng khoán hai nước. Chủ tịch Trung tâm sàn GDCK TP.HCM, ông Trần Đắc Sinh cũng sẽ tham gia trong dịp tìm hiểu thị trường Hàn Quốc lần này.
Trong những ngày Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ diễn ra các cuộc gặp gỡ, làm việc song phương của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng với Thủ tướng các cơ quan Chính phủ của Hàn Quốc; các chương trình xúc tiến thương mại giữa các DN hai nước tập trung vào 3 lĩnh vực: một là công nghiệp, xây dựng, cơ sở hạ tầng, CNTT và viễn thông; Hai là nông lâm nghiệp, thủy hải sản, thương mại, thu công mỹ nghệ; Ba là tài chính, ngân hàng, du lịch, lao động và các lĩnh vực khác. Theo thông tin từ phía Hàn Quốc, các DN Hàn rất quan tâm đến sự kiện này. Dự kiến sẽ có từ 300 - 400 DN Hàn Quốc muốn tham gia diễn đàn.
Tổng thư ký VCCI, ông Phạm Gia Túc bước đầu đã tiết lộ: Trong khuôn khổ Diễn đàn, một số hợp đồng giá trị lớn sẽ được ký kết giữa DN hai nước. Trị giá của những hợp đồng này sẽ rất lớn để có thể đẩy tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc hiện nay bứt phá thêm một khoảng cách khá xa so với quốc gia đứng thứ hai trong danh sách đầu tư FDI tại Việt Nam.
Cho đến nay trong quan hệ thương mại giữa hai nước thì chủ yếu Việt Nam vẫn nhập siêu (năm 2005, Việt Nam xuất sang Hàn Quốc 0,694 tỷ USD nhưng nhập từ Hàn Quốc 3,431 tỷ USD). Theo ông Phạm Gia Túc thì không chỉ nhập hàng hóa, thực tế Việt Nam cũng nhập nhiều nguyên liệu từ Hàn Quốc về để sản xuất và tái xuất khẩu. Hàn Quốc đang đứng thứ 10 trong số các thị trường xuất khẩu và là bạn hàng lớn thứ 4 của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng đang tích cực vận động Hàn Quốc tăng cường nhập khẩu nông sản của Việt Nam nhằm giảm bớt sự mất cân bằng thương mại này.
Tính đến hết ngày 20/12/2006, Hàn Quốc đã có 1.263 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn khoảng 7,8 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Còn nếu chỉ tính riêng trong năm 2006, Hàn Quốc có 203 dự án đầu tư với tổng số vốn 2,4 tỷ USD, cao gấp 3 lần so với 770 triệu USD cách đây 2 năm và dẫn đầu về FDI vào Việt Nam.
Từ cuối năm 2004 đến nay Hàn Quốc đã có nhiều dự án lớn đầu tư vào Việt Nam như xây dựng khu đô thị mới tây Hồ Tây, xây dựng bệnh viện tại Từ Liêm, Hà Nội (công ty Jukjin Holding,vốn đầu tư 200 triệu USD), xây dựng khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại TP.HCM (công ty Kumho-Asiana, 230 triệu USD), nhà máy sản xuất lốp ô tô tại Bình Dương (công ty Kumho - Tire, 300 triệu USD), xây dựng nhà máy thép cán nguội tại Bà Rịa - Vũng Tàu (công ty Posco, 1 tỷ USD).v.v.
|