![]() |
Ông Wim Duisenberg, Thống đốc ECB sắp về hưu. |
Hội nghị ngày 3/10 của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) do Thống đốc Wim Duisenberg chủ trì đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất 2%. Lãi suất của châu Âu dừng lại ở mức 2% trong suốt 4 tháng liên tục và người ta cho rằng tỷ lệ này sẽ không đổi cho đến hết năm.
Ông Duisenberg đã giữ chức vụ này hơn 5 năm qua và chuẩn bị về hưu. ECB đã gặp phải thách thức lớn nhất từ trước đến nay đó là việc lưu hành đồng tiền chung, trong suốt nhiệm kỳ của ông. Khi được hỏi ông cảm thấy thế nào khi chuyển giao quyền lãnh đạo thể chế tiền tệ lớn thứ hai thế giới này, không do dự ông trả lời: "đỡ căng thẳng". Người kế nhiệm của Duisenburg là ông Jean-Claude Trichet, người Pháp, nhậm chức vào 1/11 tới cũng sẽ không ủng hộ sự thay đổi nào trong chính sách lãi suất cho đến khi yên vị.
Quyết định duy trì lãi suất tiền vay ở mức 2%, giảm 0,5% so với hồi tháng 6, không làm các nhà đầu tư ngạc nhiên và thị trường cũng không có phản ứng gì. EUR giảm gần 1 US cents so với USD, nhưng các thương nhân cho rằng động thái này phản ánh cho thấy xu hướng rút lãi sau khi EUR tăng giá gần đây.Mục tiêu của ECB là theo dõi sát sao lạm phát của 12 nền kinh tế sử dụng đồng EUR. ECB cho rằng đồng EUR lên giá sẽ góp phần kiểm soát giá cả là nâng tỷ lệ lãi suất là một việc làm không cần thiết. Các thành viên uỷ ban ECB cho rằng ngân hàng này đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy nền kinh tế chung khổng lồ của EU, các biện pháp sâu rộng hơn để cho Chính phủ mỗi nước tự áp dụng. Các nhà kinh tế cho rằng vấn đề lãi suất được giữ nguyên trong mấy tháng nữa còn phụ thuộc vào biến động của tỷ giá hối đoái.
(Cẩm Tú Theo BBC)