|
Điểm mới nhất của dự thảo là qui định bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội (QH), đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) sẽ được công khai tại hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú của người ứng cử. Thanh tra Chính phủ vừa hoàn tất và trình Chính phủ bản dự thảo mới nhất của nghị định minh bạch tài sản, thu nhập gồm 5 chương, 39 điều. Trong đó qui định rõ người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm: đại biểu QH chuyên trách, đại biểu HĐND chuyên trách, người ứng cử đại biểu hai cơ quan này; cán bộ, công chức từ phó phòng UBND cấp huyện trở lên và tương đương; sĩ quan giữ cương vị chỉ huy từ cấp phó tiểu đoàn trưởng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện, phó trưởng công an phường, thị trấn, phó đội trưởng trở lên. Ngoài ra, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng, trưởng và phó phòng, ban nghiệp vụ trong công ty nhà nước, người được Nhà nước cử giữ các chức vụ trên trong DN có vốn đầu tư của Nhà nước; người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản nhà nước hoặc trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký tòa án, kiểm toán viên nhà nước, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên nhà nước... cũng thuộc nhóm phải kê khai tài sản. Điểm mới nhất của dự thảo là qui định bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội (QH), đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) sẽ được công khai tại hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú của người ứng cử. Thời hạn công khai là năm ngày, kể từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định công khai bản kết luận về minh bạch tài sản, thu nhập của người ứng cử - khoản 4 điều 31 của dự thảo nghị định nêu rõ. Người ứng cử phải minh bạch tài sản, thu nhập Tài sản mà người ứng cử phải kê khai gồm các loại nhà (nhà, công trình xây dựng của bản thân, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên đã hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, nhờ người khác đứng tên; nhà của Nhà nước đang thuê hoặc đang sử dụng); các loại quyền sử dụng đất (kể cả nhờ người khác đứng tên); bất động sản và tài khoản ở nước ngoài. Người ứng cử còn phải kê khai đầy đủ thu nhập từ mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân trở lên; các loại kim khí quí, đá quí, tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc, các công cụ chuyển nhượng khác; các tài sản môtô, ôtô, tàu thuyền và tài sản khác có giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên. Điều 16 của dự thảo qui định yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập được tiến hành khi có một trong các căn cứ. Thứ nhất là kết luận của cơ quan kiểm tra Đảng, cơ quan thanh tra nhà nước, kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra về trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập liên quan đến hành vi tham nhũng. Thứ hai là khi có tố cáo, phản ảnh về vấn đề tài sản của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, với điều kiện nội dung tố cáo, phản ảnh rõ ràng, có danh tính, địa chỉ người tố cáo, có bằng chứng cụ thể, có căn cứ để xác minh. Riêng đối với người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND, việc tố cáo, phản ảnh chỉ được xem là căn cứ để ra văn bản yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập nếu được gửi tới hội đồng bầu cử hoặc ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp có thẩm quyền chậm nhất 30 ngày trước ngày hiệp thương lần cuối để “chốt” danh sách người ứng cử. Sau khi tiếp nhận tố cáo, phản ảnh có đủ điều kiện, hội đồng bầu cử hoặc ủy ban MTTQ sẽ ra văn bản yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người ứng cử ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với người ứng cử. Kê khai không trung thực: xóa tên khỏi danh sách ứng cử Điều 34 của dự thảo nghị định qui định, người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND, người dự kiến được bầu, phê chuẩn tại QH, HĐND, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nếu bị kết luận kê khai tài sản không trung thực sẽ bị xóa tên khỏi danh sách người ứng cử hoặc không được bầu, phê chuẩn. Thời hạn áp dụng biện pháp “chế tài” này là một nhiệm kỳ, kể từ ngày người ứng cử bị kết luận không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập. Dự kiến Nghị định này có hiệu lực ngay từ kỳ bầu cử đại biểu QH khóa XII vào tháng năm năm nay, Thanh tra Chính phủ sẽ phối hợp cùng Bộ Nội vụ xây dựng một thông tư liên tịch nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn việc kê khai, xác minh và công khai kết luận về minh bạch tài sản đối với những người ứng cử đại biểu QH. (TTXVN) |
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dự thảo mới về minh bạch tài sản, thu nhập bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Du thao moi ve minh bach tai san thu nhap ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dự thảo mới về minh bạch tài sản, thu nhập ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chính Sách của chuyên mục Kinh Tế.
new draft on transparency of assets and income
Asset Declaration, parliament, council people, candidates, not honest, at the conference, transparency, income, draft conclusions, the people, state agencies, which, of
The latest draft is regulated conclusions on transparency in the property declaration, the income of the candidates of the National Assembly (NA) deputies to People's Councils (Councils) will be made public at the meeting the voters where they work and residence of the ...
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi