Thứ tư, 04 Tháng bảy 2012, 02:03 GMT+7

Doanh nghiệp xăng dầu trần tình chuyện giảm giá nhỏ giọt

5 lần giảm giá liên tiếp trong vòng 3 tháng qua, mỗi lần vài trăm đồng một lít và đều theo chỉ đạo của liên bộ, các doanh nghiệp xăng dầu lại bị kết tội là lười giảm giá, chỉ hào hứng xin tăng.
> Giá xăng dầu giảm lần thứ 5 liên tiếp
> Nhắc nhở doanh nghiệp xăng dầu chủ động điều chỉnh giá

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh 7 lần với 2 lần tăng và 5 lần giảm giá. Cũng như trước đây, phần lớn các lần tăng đều diễn ra sau khi doanh nghiệp liên tục kêu lỗ và xin tăn g. Còn khi giá thế giới hạ nhiệt, Bộ Tài chính buộc phải "ra lệnh" giảm thay vì doanh nghiệp chủ động đề xuất. Trong khi đó, với cơ chế kinh doanh xăng dầu hiện tại, từ vài năm nay các doanh nghiệp đã được trao quyền chủ động điều chỉnh giá khi điều kiện cho phép.

Để thúc các doanh nghiệp đăng ký điều chỉnh, ngày 29/6 vừa qua, Bộ Tài chính ra văn bản nhắc lại quyền chủ động của doanh nghiệp trong việc điều chỉnh giá mặt hàng này. Tuy nhiên, ngay cả khi được trao quyền, lượng doanh nghiệp chủ động đăng ký điều chỉnh giá cũng rất hiếm hoi.

Trong khi đó, cả 5 lần giảm vừa qua, tổng cộng chỉ là 3.200 đồng một lít xăng, trong khi 2 lần tăng đầu năm, mức điều chỉnh là 3.000 đồng.

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Trần Ngọc Năm cho hay, mức độ giảm cao hay thấp hoàn toàn phụ thuộc vào sự biến động của giá xăng dầu thế giới và chính sách thuế của nhà nước trong từng thời kỳ. Ngoài ra, việc điều chỉnh này sẽ hạn chế tối đa yếu tố đầu cơ. Bởi trường hợp giảm với biên độ nhỏ sẽ khiến đại lý phải cân nhắc giữa việc nhập hàng với lượng xăng dầu tồn trong kho.

Lãnh đạo Petrolimex cũng khẳng định, ngày 29/6, Tập đoàn đã gửi văn bản đến Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh giá mặt hàng dầu và tăng thuế nhập khẩu xăng. Ông Năm cho hay, trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn, tập đoàn đã đề xuất giảm giá các loại dầu từ 200 đồng đến 300 đồng.

Riêng đối với xăng, mặt hàng không khuyến khích tiêu dùng, Petrolimex đề xuất tăng thuế lên 3%. "Khung tối đa là thuế nhập khẩu là 30%, nên dư địa tăng thuế vẫn còn. Chúng tôi đề xuất mức tăng cao hơn của Bộ 1%", ông Năm cho hay.

Doanh nghiep xang dau tran tinh chuyen giam gia nho giot
Mức giảm 5 lần chỉ nhích hơn 2 lần tăng giá 200 đồng. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhiều doanh nghiệp đầu mối cho biết, cũng đang "có ý định" đề xuất giảm giá xăng dầu trước khi Bộ ra "lệnh" giảm giá xăng 600 đồng. "Nếu nói về tính chủ động thì chúng tôi cũng có, đang định chiều 2/7 hoặc sáng 3/7 làm đề nghị giảm giá gửi Bộ Tài chính thì lại nhận được quyết định của Bộ", đại diện Sài Gòn Petro cho biết.

Sài Gòn Petro dự kiến sẽ đề xuất giảm 500 đồng mỗi lít xăng. Trả lời thắc mắc về việc giảm giá 5 lần mới gần bằng 2 lần tăng, lãnh đạo Sài Gòn Petro giải thích, khi giá trên thế giới mới tăng, doanh nghiệp lỗ 200-300 đồng mỗi lít và họ vẫn "chấp nhận được". "Khi con số này lên 1.000-2.000 đồng thì doanh nghiệp hết chịu nổi, lúc đó mới gửi đề nghị tăng giá. Chính vì vậy, dễ thấy xăng lên thường ở mức cao: 1.000-1.500 đồng một lít một lần", lãnh đạo Sài Gỏn Petro phân tích.

Đại diện PV Oil cũng khẳng định, đang "định" ngày 3/7 gửi đề nghị giảm giá cho Bộ Tài chính, nhưng chưa kịp thì hôm qua Bộ đã làm luôn. "Tuy nhiên, có thể thấy dù doanh nghiệp đề xuất nhưng quyết định vẫn là Cục quản lý giá Bộ Tài chính. Chính sách là như vậy nhưng hiện doanh nghiệp vẫn không tự quyết định được", PV Oil nêu quan điểm.

Phó tổng giám đốc Petrolimex cho rằng, trong một vài ngày gần đây, giá xăng dầu thế giới lên xuống thất thường song theo ông Năm cần phải nhìn chuyện tăng giảm của xăng dầu thế giới theo chu kỳ dài. Với những lô hợp đồng quốc tế, doanh nghiệp không thể mua tại thời điểm giá công bố giảm ngày hôm nay mà phải phụ thuộc vào các hợp đồng đã ký trước đó. "Doanh nghiệp chưa dùng hết lô hàng xăng dầu mới nhập thì giá đã giảm dẫn đến việc doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, chuẩn bị hòa vốn thì giá giảm", ông Năm nói.

Theo ông Năm, vấn đề mấu chốt để minh bạch trong xăng dầu là ổn định chính sách thuế. "Khi đó, việc điều chỉnh giá bán trong nước với chu kỳ theo quy định tại Nghị định 84 sẽ làm cho giá xăng dầu trong nước bám sát được sự biến động của thế giới, khắc phục được ý kiến cho rằng tăng nhanh, giảm chậm; tăng cao, giảm nhỏ giọt", ông Năm nói.

Trao đổi với TS, một lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay, việc tăng hay giảm giá xăng dầu trong nước phụ thuộc vào biến động của giá thế giới. Khi giá nhiên liệu thế giới tăng cao, để kìm lại mức tăng trong nước, Bộ đã yêu cầu trích Quỹ bình ổn, tuy nhiên, khi quỹ không "chịu đựng" được nữa thì buộc phải tăng giá. Việc giảm giá cũng hoàn toàn phụ thuộc vào biến động của thế giới. "Giá thế giới giảm 1 đồng mỗi lít thì mình cũng giảm 1. Không thể có chuyện giá thế giới giảm 1 mà trong nước giảm 10", lãnh đạo này cho hay.

Nguồn tin này cũng xác nhận Petrolimex đã chủ động có văn bản đăng ký giá trước khi Bộ Tài chính ra quyết định giảm giá xăng dầu ngày 2/7. Còn các doanh nghiệp khác dù không có văn bản nhưng cũng đồng tình giảm giá xăng dầu.

"Sở dĩ doanh nghiệp không đề xuất điều chỉnh giá xăng dầu vì còn làm nhiệm vụ bình ổn giá, chúng ta thông cảm với họ. Vừa rồi Bộ Tài chính đã ra văn bản trao quyền cho doanh nghiệp nhưng vẫn trong biên độ Nhà nước kiểm soát vì xăng dầu là mặt hàng nhạy cảm", ông nói.

Hoàng Lan - Kiên Cường

Ý kiến bạn đọc

Khó hiểu!?

Các vị đầu ngành kinh doanh xăng, dầu lúc nào cũng kêu khó khăn, rồi bù lỗ để trì trệ việc giảm giá. Thế nhưng những lúc khó khăn như vậy mà cây xăng cứ mọc lên ào ào. Thật khó hiểu

Tại sao?

Lúc tăng giá sao không thấy giá "phụ thuộc các hợp đồng trước đó" nhỉ?

Nhà kinh doanh nào cũng vậy hết

Nhà kinh doanh nào cũng phải nghĩ tới việc có lãi thôi . Nhưng các nhà kinh doanh xăng dầu cố tình hay vô tình đẩy người dân và tình cảnh khó khăn. Khi giá cả thế giới giảm mạnh thì CTy xăng dầu vn giảm giá nhẹ như lông chim. Còn người dân lâu nay bị áp lực thị trường leo thang quá lớn nên Cty giảm tí chẳng thấy nhẹ áp lực chút nào.! Nhưng cũng thấy vui vì còn được giảm, nên em xin chia sẻ chút tiếng nói vậy *Rất mong các nhà quản lý xăng dầu có phương án công bằng cho người dân sống ổn định và hạnh phúc.

Làm gì có chuyện tự động giảm

Đừng có nằm mơ chờ các công ty xăng dầu tự động giảm khi mà vẫn giữ thế độc quyền. Trừ khi cho thật nhiều công ty được nhập cạnh tranh thì mới có chuyện. Giống như viễn thông bây giờ ấy, đua nhau giảm.

Bỏ

Việc tăng hay giảm là do thị trường quyết định. Vậy thị trường quyết định được việc thuế tăng hay giảm ko?

"Có một bài ca không bao giờ quên"

Lúc nào cũng thấy các anh xăng dầu kêu lỗ mà có thấy anh nào phá sản đâu.

Sợ sốc

giảm nhiều quá sợ dân ta "sốc" ấy mà. nên bà con cứ từ từ nhé. (..)

nhìn nhận cho đúng

tăng thuế nhập khẩu thì làm sao giảm giá nhiều được. giá gồm rất nhiều các khoản cộng lại mà.

Mặt hàng nhạy cảm

Sao thế nào cũng nói đc nhỉ? Mặt hàng nhạy cảm mà lúc tăng thì chả nhạy cảm tí nào. Lúc giảm thì lại nhạy cảm.

Nên để thị trường quyết định

Việc tăng hay giảm là do thị trường quyết định, chúng ta không nên để yếu tố chủ quan quyết định đến cung cầu trên thị trường. Vì vậy việc giá xăng dầu tăng lên hay giảm xuống hãy để cho thị trường quyết định. Nếu như giá tăng có thể tăng ngay, giá giảm có thể giảm ngay. Như vậy mới cần một nhà kinh doanh biết phân tích và dự đoán. Còn kiểu kinh doanh như kiểu xăng dầu của ta là kiểu gì cũng biết có lãi, quan trọng là lãi bao nhiêu thôi. Hơn nữa làm như vậy tôi tin người dân và các doanh nghiệp tiêu thụ xăng dầu sẽ không ai kêu được.

Việt Báo

Nhận xét tin Doanh nghiệp xăng dầu trần tình chuyện giảm giá nhỏ giọt

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Doanh nghiệp xăng dầu trần tình chuyện giảm giá nhỏ giọt bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doanh nghiep xang dau tran tinh chuyen giam gia nho giot ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Doanh nghiệp xăng dầu trần tình chuyện giảm giá nhỏ giọt ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

Companies love hearing about oil dripping off
Saigon Petro, price adjustments, the financial fluctuations, depending on, gasoline, corporate, discount, world, 3 days decision, Copper, 5, story

5 times in a row off within 3 months, each time a few hundred liters and are under the direction of, the petroleum business to be accused of lazy reduction price, only to increase the excitement.u003e fuel prices reduce the 5th rowu003e Reminders business ...



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.