|
"Chỉ trong một nhà máy, nhưng chúng tôi phải tính toán lương cho người lao động không dưới 15 thang, bảng lương nên tiền lương rất mất cân đối và không phù hợp" - ông Vũ Văn Dậu, Phó trưởng phòng Tiền lương Tổng công ty xi măng Việt Nam nói về sự phức tạp của hệ thống thang bảng lương hiện hành. Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đang trả lương cho nhân viên theo hệ thống thang bảng lương được quy định tại Nghị định 26 (23/5/1993) của Chính phủ. Với 21 thang lương và 26 bảng lương, nghị định này được các doanh nghiệp coi là thừa sự phức tạp và thiếu sự chặt chẽ. Ông Nguyễn Văn Nuôi, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty hàng không Việt Nam cho biết, hệ thống thang, bảng lương nhiều và phức tạp, nhưng với riêng cơ quan mà ông tham gia quản lý vẫn không biết áp dụng như thế nào cho phù hợp. Lý do là có tới hơn 10 ngành nghề mà Tổng công ty hàng không thực hiện nhưng lại không được xếp trong hệ thống này. Ông Phạm Minh Huân, Vụ phó Vụ tiền lương (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết, trên thực tế, hệ thống thang bảng lương không thể bao quát hết được đặc thù của mỗi ngành sản xuất kinh doanh. Do đó, theo ông Huân, để gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhà nước và phù hợp với các bước tiến của cải cách tiền lương sắp tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng hệ thống thang bảng lương mới áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước dựa trên việc mở rộng bội số tiền lương như dự kiến của ban chỉ đạo cải cách tiền lương nhà nước. Theo đó, từ năm 2003 tới 2005, hệ thống thang bảng lương trong khu vực sản xuất kinh doanh sẽ được hoàn chỉnh trên cơ sở bội số tiền lương mở rộng từ 1-1,82-7,06 như hiện nay lên 1-2,5-10,3. Ngoài ra, trong dự kiến thang lương mới, mỗi bảng lương sẽ được thiết kế theo 3 nhóm: độc hại, bình thường và không độc hại. Đồng thời, mỗi thang lương sẽ gồm 7 bậc. Điều này làm giảm tính phức tạp của hệ thống thang, bảng lương trong các doanh nghiệp nhà nước sau năm 2005, từ 21 bảng lương và 26 bảng lương như hiện nay sẽ rút xuống còn 7 thang bảng lương theo loại viên chức và nhóm ngành kỹ thuật. Nhiều chuyên gia cho rằng, điều quan trọng nhất cần được chú ý khi xây dựng thang bảng lương trong doanh nghiệp nhà nước là phải tạo cho doanh nghiệp cơ hội được trả lương cho người lao động gắn với trình độ, kỹ năng công việc. Theo đó, hạn ngạch cần được bố trí theo chất lượng công việc người lao động. Đồng thời khi đã trao quyền trả lương cho doanh nghiệp dựa trên hiệu quả sản xuất, kinh doanh thì không nên chi ly, khống chế hệ số tiền lương tối đa của doanh nghiệp. Khi đó, Nhà nước chỉ nên đưa ra mức tối thiểu quy định doanh nghiệp không được phép thấp hơn. Do đó, tại cuộc thảo luận về phương án xây dựng thang bảng lương áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước vừa được tổ chức cuối tuần qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đồng ý với nhiều kiến nghị là các Tổng công ty sẽ và một số bộ ngành sẽ tự đưa ra phương án xây dựng hệ thống thang, bảng lương cho cơ quan mình. Trên cơ sở đó, bộ sẽ báo cáo Chính phủ xem xét để đưa ra quyết định phù hợp về hệ thống thang bảng lương trong doanh nghiệp nhà nước. (Theo Đầu Tư) |
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Doanh nghiệp sẽ được tự xây dựng thang, bảng lương bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doanh nghiep se duoc tu xay dung thang bang luong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Doanh nghiệp sẽ được tự xây dựng thang, bảng lương ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.
Companies will build their own payroll
Vietnam, Vu Van Dau, Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs, State enterprises, corporations, workers, the complexity, system, payroll, construction, suitable for human use, scale, current
"Only in a factory, but we have to calculate wages for workers not less than 15 months, so pay very payrolls unbalanced and inappropriate "- Vu Van Dau, Deputy Head salary Cement Corporation of Vietnam said ...
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi