Muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, các DN nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam nên từ bỏ tư duy phát triển kiểu ... hoành tráng.
![]() |
| Chỉ với “nhất nghệ tinh”, các DN Việt Nam mới có cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu |
Xu hướng mới
“Thương mại toàn cầu đang có những thay đổi nhanh chóng. Trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện ngày càng nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu trong các lĩnh vực. Xu hướng mới này đang mang lại cơ hội kinh doanh thuận lợi cho các DNNVV Việt Nam…”, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương nhận định tại Hội thảo “Gắn kết DNNVV vào chuỗi cung ứng của thế kỷ 21”, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công thương và Hội đồng Thương mại Việt - Mỹ (USVTC) tổ chức ngày 20/7.
Tham gia nghiên cứu đề tài “DNNVV Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” do USVTC hỗ trợ, bà Alice Pham, Giám đốc Trung tâm nguồn lực Hà Nội (Tổ chức Thống nhất, Tín thác và Bảo vệ người tiêu dùng) cho hay, kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, các tập đoàn đa quốc gia ngày càng có xu hướng chỉ sản xuất, chế tạo một số chi tiết quan trọng, mang tính bí quyết cao trong kết cấu của một sản phẩm. Các phụ kiện còn lại, họ mua từ các DNNVV trên toàn thế giới, thông qua chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này đang tạo ra ngày càng nhiều cơ hội kinh doanh cho các DNNVV của Việt Nam.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà DNNVV Việt Nam chưa tận dụng hiệu quả cơ hội từ chuỗi cung ứng toàn cầu mang lại. Một trong những lý do chính của tình trạng này, theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, là do các DN còn nặng tư duy phát triển kiểu… hoành tráng. Các chính sách hỗ trợ DNNVV phần lớn vẫn chỉ nằm trên… giấy cũng là lý do khiến khối DN này chưa tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bà Lan dẫn chứng, DNNVV Việt Nam cảm thấy tự hào khi nói về DN mình sản xuất máy tính, điện thoại, nhưng lại cảm thấy mặc cảm, thậm chí xấu hổ khi nói chỉ chuyên sản xuất ốc vít cho ngành ô tô, hay phần đệm mút cho yên xe máy… Vì tâm lý này mà DN ngại đầu tư chuyên sâu vào sản xuất những phụ kiện rất nhỏ cho các ngành hàng, trong khi ngày càng nhiều tập đoàn đa quốc gia muốn hợp tác với các DNNVV để cung cấp phụ kiện nhằm hoàn chỉnh các sản phẩm của họ.
“Nếu DNNVV Việt Nam không sớm từ bỏ tư duy phát triển kiểu hoành tráng, thì sẽ khó nắm bắt cơ hội phát triển kinh doanh do các chuỗi cung ứng toàn cầu mang lại”, bà Lan cảnh báo.
Kỳ vọng gì cho DN?
Dưới góc nhìn của một DN thường xuyên sử dụng sản phẩm của các DNNVV thông qua chuỗi cung ứng toàn cầu, ông Jeff McLean, Tổng giám đốc Tập đoàn UPS Việt Nam cho rằng, DNNVV Việt Nam muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu hiệu quả, cần sự nỗ lực của cả DN lẫn các cấp quản lý.
Các DN cần hiểu rõ thị trường trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua thường xuyên trao đổi với đối tác, khách hàng; khảo sát thị trường; xác định rõ đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu cần gì: dịch vụ, lợi thế cạnh tranh, thời gian giao hàng…? DN cần linh hoạt trong sử dụng hệ thống quản lý chuỗi cung cấp của bên thứ ba để xử lý đơn hàng, điều hòa mức lưu kho, quản lý việc vận chuyển…
“Nhà nước có thể hỗ trợ tích cực DNNVV tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu nếu đơn giản hóa hơn các thủ tục hải quan, nhất là giảm thiểu tình trạng kiểm tra hàng hóa theo phương thức thủ công. Nên xem xét xóa bỏ những hạn chế về sở hữu nước ngoài trong dịch vụ logistics và chuyển phát nhanh, có cơ chế rõ ràng về tăng cường cung cấp tín dụng cho DNNVV...”, ông Jeff McLean nói.
Theo ông Khánh, trong quá trình đàm phán các hiệp định thương mại, điển hình là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (PPP), Việt Nam luôn coi trọng thiết lập các luật chơi nhằm tạo ra các cơ hội rõ nét cho DNNVV tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Qua 13 vòng đàm phán với sự tham dự của 9 nước, Hiệp định PPP đã bước đầu hình thành các cơ chế giải quyết nhiều quan ngại của DNNVV. Trong đó, có các quy định về cơ chế trao đổi thông tin, đào tạo…, qua đó, hỗ trợ DNNVV nắm bắt cơ hội tốt hơn từ chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ông Nguyễn Hoa Cương, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, một loạt chương trình hỗ trợ DNNVV đang được Bộ phối hợp với các cơ quan liên quan xúc tiến triển khai. Trong đó, việc nghiên cứu xây dựng Luật Xúc tiến phát triển DNNVV có ý nghĩa quan trọng. Các cấp quản lý đang nỗ lực giải quyết một trong những khó khăn lớn nhất của DNNVV hiện tại trong quá trình phát triển nói chung, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu nói riêng là tiếp cận vốn. Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thành lập Quỹ phát triển DNNVV và triển khai các hoạt động trợ giúp của Quỹ ngay trong năm nay. Sớm hoàn thiện cơ chế khuyến khích ngân hàng thương mại tăng hạn mức tín dụng cho DNNVV. Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, thay thế cho quy chế hiện hành…
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Doanh nghiệp nhỏ nên bỏ tư duy… hoành tráng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doanh nghiep nho nen bo tu duy hoanh trang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Doanh nghiệp nhỏ nên bỏ tư duy… hoành tráng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phân Tích của chuyên mục Kinh Tế.
Small businesses should quit thinking ... epic
Vietnam, Vietnam SMEs, global supply, participation, development, majestic, opportunities, string, small, application, concentration of
Want to participate in global supply chains, small and medium enterprises (SMEs) Vietnam should abandon thinking style development ... epic ..
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi