vietbao logo

Doanh nghiệp mất hơn 1.000 giờ để đóng thuế

Thứ tư, 09 Tháng chín 2009, 18:35 GMT+7
Doanh nghiep mat hon 1000 gio de dong thue

Tags: Việt Nam, New Zealand, Thủ Tục Hành Chính, ngân hàng thế giới, nhà đầu tư, nền kinh tế, doanh nghiệp, môi trường, đóng thuế, xếp hạng, kinh doanh, đánh giá, giờ, nước, mất

Mỗi năm, doanh nghiệp trong nước vẫn mất 1.050 giờ đóng thuế, trong khi con số tương tự ở Singapore chỉ là 84 giờ. Thủ tục hành chính vẫn rườm rà đã góp phần kéo Việt Nam tụt hạng về môi trường kinh doanh.

Ngân hàng Thế giới cho rằng thủ tục hành chính rườm rà là yếu tố cản trở đáng kể trong môi trường kinh doanh của Việt Nam hiện nay. Ảnh: Hoàng Hà

Đánh giá trên đây được Ngân hàng Thế giới (WB) nêu ra trong Báo cáo Môi trường Kinh doanh năm 2010 công bố sáng nay tại Hà Nội. Dựa vào việc đánh giá 10 chỉ số bao gồm thành lập doanh nghiệp, cấp phép xây dựng, tuyển dụng, đăng ký tài sản, tín dụng, bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế, thương mại quốc tế, thực thi hợp đồng và giải thể doanh nghiệp, WB đã tính toán ra bảng xếp hạng độ thân thiện về môi trường kinh doanh của 183 nước.

Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam có hai lĩnh vực được cải cách đáng kể là thuế và thương mại quốc tế. Trong năm qua, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 28% xuống còn 25% và thuế thu nhập bổ sung đối với hoạt động chuyển nhượng đất đai được loại bỏ. Ngoài ra, Việt Nam áp dụng thêm một số thủ tục hải quan, thúc đẩy giao dịch thương mại qua biên giới. Nằm trong cam kết gia nhập WTO, thời gian xuất nhập khẩu đã giảm xuống 2 ngày so với trước.

Song xét về tổng thể, Việt Nam đứng thứ 93 về môi trường kinh doanh thân thiện, tụt 1 bậc so với năm ngoái và tụt 6 bậc so với báo cáo công bố năm 2007. Một phần vì có thêm 2 nền kinh tế tham gia vào bảng xếp hạng năm nay, song thứ hạng của Việt Nam vẫn bị kìm hãm do thủ tục hành chính quá rườm ra, gây mất thì giờ cho doanh nghiệp.

Trong 10 chỉ số đánh giá, Việt Nam có 5 chỉ số bị xếp hạng trên 100. Trong đó, tệ nhất là chỉ tiêu bảo vệ nhà đầu tư (thứ 172), kế đến là nộp thuế (147). Trung bình một doanh nghiệp ở Việt Nam mất trung bình 1.050 giờ riêng cho việc đóng thuế. Con số này ở Singapore, nước đứng đầu bảng xếp hạng năm nay, chỉ là 84 giờ. Chỉ số giải thể doanh nghiệp, Việt Nam cũng không được đánh giá cao, xếp hạng thứ 127. Trung bình mỗi doanh nghiệp mất 5 năm để hoàn tất thủ tục "khai tử". Ở Hong Kong, doanh nghiệp chỉ mất 1,1 năm và ở New Zealand, con số này rút lại chỉ còn 9 tháng.

WB đánh giá việc thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam tương đối phức tạp với 11 thủ tục, với hơn một tháng rưỡi. Trong khi đó, New Zealand và Canada chỉ cần một thủ tục và ở khối OECD chỉ cần chưa đầy hai tuần là có thể cấp phép. Với riêng chỉ số này, Việt Nam tụt 8 bậc, đứng thứ 116 trên tổng số 183 nước, so với thứ hạng 108 trên 181 nước hồi năm ngoái.

Chỉ tiêu Chỉ tiêu

Năm nay, các quốc gia khác tung ra nhiều cải cách để chống chọi với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. "Những nước bị tụt hạng như Việt Nam không hẳn do môi trường kinh doanh xấu đi, mà có thể số lượng cải cách chưa nhiều bằng các nước khác", bà Sylvia Solf - Giám đốc chương trình cho biết.

Bà Sylvia Solf cho rằng thứ hạng chỉ là sự tương đối. Trong mối quan hệ với sự thay đổi về số lượng các nước tham gia khảo sát, từ 178 nước năm 2008 lên 181 năm 2009 và 183 nước trong năm nay, thì sự tụt hạng này phần nào được giải thích.

Trong danh sách năm nay, Singapore lần thứ tư liên tiếp giữ vị trí quán quân nhờ những nỗ lực liên tục trong cải cách môi trường kinh doanh. Các vị trí tiếp theo thuộc về New Zealand, Hong Kong, Mỹ và Anh.

Đông Á Thái Bình Dương là khu vực đa dạng thứ hạng, từ Singapore đứng thứ nhất đến Lào xếp vị trí 167. Indonesia là nước có cải cách nhiều nhất khu vực, nhảy 7 bậc từ 129 lên 122. Tuy nhiên ở cấp độ doanh nghiệp, World bank cho rằng Indonesia cùng hai nước Trung Quốc và Việt Nam cần đơn giản hóa nhiều hơn nữa các thủ tục hành chính.

Báo cáo Môi trường kinh doanh được thực hiện lần đầu tiên cách đây 8 năm. Từ đó đến nay có thêm 50 nền kinh tế được bổ sung. Báo cáo năm nay được công bố vào thời điểm khá đặc biệt, khi thế giới kỷ niệm 1 năm ngày hệ thống tài chính rơi vào khủng hoảng và các nền kinh tế chủ chốt vẫn chưa thoát khỏi suy thoái.

30 nước dẫn đầu về môi trường kinh doanh thuận lợi theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới:

Thanh Bình

Việt Báo

Tìm hiểu: Việt Nam, New Zealand, Thủ Tục Hành Chính, ngân hàng thế giới, nhà đầu tư, nền kinh tế, doanh nghiệp, môi trường, đóng thuế, xếp hạng, kinh doanh, đánh giá, giờ, nước, mất

Nhận xét tin Doanh nghiệp mất hơn 1.000 giờ để đóng thuế

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Doanh nghiệp mất hơn 1.000 giờ để đóng thuế bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Doanh nghiep mat hon 1000 gio de dong thue ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Doanh nghiệp mất hơn 1.000 giờ để đóng thuế ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

   TIẾP THEO >>
VIỆT BÁO - KINH TẾ    -    TIN KINH TẾ
Mới Nóng Trong Ngày
Nong dan Vinh Long doi khoai lang lay USD
Doanh nghiep Viet ban khoan xay dung thuong hieu toan cau
Khuyen mai soc dip le
Sieu thi TP HCM va Ha Noi dong nghit khach
Truoc khi lam chu hay di lam cong
Tin nhan sex lai bung phat truoc ngay le 29
Vietcombank tran tinh viec tut hang tin dung
Su co dien luc lam hong hang loat thiet bi sinh hoat
Bau Duc che cac du an du lich
Doanh nghiep Viet Nam bi ho khi nhap rua doc
 
Tiêu Điểm & Sự Kiện
 
  Tìm việc nhanh