Đó là nhận định của nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục bưu điện Mai Liêm Trực, tại buổi trả lời phỏng vấn báo giới cuối tuần qua. Thành quả này, theo ông Trực, là nhờ tốc độ phát triển đổi mới công nghệ trong lĩnh vực viễn thông của Việt Nam đạt tới 90%/năm. - Ông đánh giá ra sao về tương quan trình độ của ngành viễn thông Việt Nam với các nước trong khu vực? - Sau 15 năm đổi mới, ngành viễn thông của Việt Nam đã phát triển đột phá, hiện đạt tầm cỡ khu vực. Chúng ta đã chuyển hầu hết hệ thống tổng đài viễn thông sang công nghệ số. Những dịch vụ hiện đại như Internet, truyền số liệu, điện thoại kỹ thuật số, VOIP, ISDN… cũng đã được đưa vào khai thác. Tốc độ đổi mới công nghệ trung bình của các ngành kinh tế chỉ đạt 3%/năm thì ngành viễn thông đang đổi mới tới 90%/năm cho thấy khả năng phát triển mạnh trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, mức phổ cập viễn thông và Internet của Việt Nam còn thấp hơn nhiều so với thế giới. Mật độ sử dụng điện thoại mới chỉ đạt 6 máy/100 dân, trong khi trung bình thế giới là 18-20 máy/100 dân. Tỷ lệ người sử dụng Internet hiện đạt 1% tổng số dân, trong khi thế giới là 7%. - Xin ông cho biết lịch trình mở của thị trường viễn thông cho các công ty nước ngoài? - Đến nay đã có 1,5 tỷ USD đầu tư nước ngoài đổ vào xây dựng mạng lưới kinh doanh nội hạt dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo cam kết trong hiệp định thương mại Việt - Mỹ , Việt Nam sẽ đưa hình thức liên doanh vào viễn thông và Internet. Sau ba năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, nước ngoài có thể đầu tư vào đến 50% số vốn trong liên doanh Internet, sau 4 năm được góp 49% vốn trong liên doanh viễn thông… - Doanh nghiệp tư nhân trong nước vẫn chưa thể tham gia vào lĩnh vực viễn thông? - Nhà nước tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia vào kinh doanh viễn thông. Đối với kinh doanh hạ tầng mạng, phải là doanh nghiệp Nhà nước hoặc là doanh nghiệp có phần vốn chủ yếu của Nhà nước. Công ty tư nhân không được tham gia xây dựng mạng rộng mà chủ yếu là kinh doanh dịch vụ như Internet. - Ngành viễn thông của Việt Nam sẽ ở đâu sau 5 năm tới? - Đến 2005, chúng ta phải đạt mức độ phổ cập viễn thông và Internet tương đương với các nước trong khu vực: 3% số dân sử dụng Internet, 10-12 thuê bao điện thoại/100 dân. Đến 2010, phải đạt khoảng 25 thuê bao điện thoại/100 dân. Dự kiến giai đoạn 2001-2010, Việt Nam sẽ huy động được khoảng 4-5 tỷ USD đầu tư cho ngành viễn thông. Nguồn vốn chủ yếu sẽ do doanh nghiệp tự tạo ra và phát triển trong quá trình kinh doanh. Nhà nước chỉ đầu tư những phần mang tính công ích. (Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn) |
||
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết ‘Công nghệ viễn thông của VN đạt tương đương khu vực’ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cong nghe vien thong cua VN dat tuong duong khu vuc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc ‘Công nghệ viễn thông của VN đạt tương đương khu vực’ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.
'VN's telecommunications technology area equivalent to '| Vietnam, Mai Liem Truc, technological innovation, the General Post Office, General Director, speed, telecommunications, or, business development, investment, government, reached, parks, Internet
It is getting to the former General Director of the General Postal Mai Liem Truc, at a press interview last week. As a result, according to Mr. Truc, is due to exchange rate development new technologies in the telecommunications sector in Vietnam reached ...
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi