Hơn một nửa người già thế giới đang sống tại châu Á, vì vậy, hoạt động kinh doanh nhắm đến đối tượng này đang phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe tại gia.
> Kinh tế Nhật Bản dựa vào người già
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang được dự đoán có sự thay đổi cấu trúc dân số mạnh nhất thế giới trong vài thập kỷ nữa. Theo số liệu của Ủy ban Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc, số dân trên 60 tuổi tại đây đã chiếm hơn một nửa toàn cầu và sẽ tăng gấp ba lên hơn 1,2 tỷ người cho đến năm 2050.
Vì vậy, trên khắp châu Á, các công ty đang đua tranh quyết liệt để cho ra những sản phẩm và dịch vụ mới phục vụ đối tượng này. Trong đó, ngành chăm sóc sức khỏe phát triển mạnh nhất với dịch vụ y tá tại gia.
![]() |
| Nhật Bản có tỷ lệ dân số già cao nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg |
Ở Nhật Bản, các công ty tham gia vào trào lưu này rất nhiệt tình. Trước năm 2005, Watami chỉ chuyên kinh doanh quán bar, nhưng sau đó, công ty này đã lấn sân sang lĩnh vực mới là chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện tại, lợi nhuận từ ngành mới này còn cao hơn công việc kinh doanh quán bar truyền thống của Watami. Nhu cầu ngành này tăng vọt do tỷ lệ người già ở Nhật Bản là cao nhất thế giới với 30% dân số, theo dữ liệu của Liên hợp quốc.
Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác tại khu vực này như Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong, Hàn Quốc và Singapore cũng có số người già tăng vọt. Ở Trung Quốc, số người trên 60 tuổi hiện chiếm 13,3% dân số, tăng từ 10,3% năm 2000 và được dự đoán còn tiếp tục lên cao.
Tháng trước, IHH Healthcare - Bệnh viện lớn nhất châu Á đã thực hiện vụ IPO lớn thứ ba thế giới trong năm nay tại Singapore và Malaysia, để thu về 2 tỷ USD. Các nhà phân tích dự đoán, với việc người già đang tăng mạnh tại châu Á như hiện nay, thì tiềm năng phát triển của IHH trong dài hạn là rất lớn.
Công ty Ckicom Technology (Trung Quốc) đang bán một loại tã đặc biệt có gắn thiết bị cảm ứng độ ẩm kết nối với hệ thống không dây. Thiết bị này sẽ báo cho các y tá biết khi nào người già cần thay tã qua máy tính và điện thoại. Mỗi chiếc tã này có giá 1,2 USD và các viện dưỡng lão hay bệnh viện sẽ phải mua thêm hệ thống cả không dây đi kèm. Với mỗi viện dưỡng lão có 100 giường, thì chi phí cho toàn bộ hệ thống này là 5.000 - 10.000 USD.
Thiết bị này cũng có thể báo độ ẩm ở nhiều mức khác nhau, giúp các nhân viên không phải kiểm tra nhiều lần để biết khi nào cần thay tã. Vì thế, theo ông Kevin Wong - giám đốc Ckicom Technology, việc này sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người già.
Ý tưởng này đã đến với Wong từ nhiều năm trước, tuy nhiên, phải đến năm 2007, ông mới bắt tay vào triển khai. Sau một năm nghiên cứu, Wong bỏ việc và thành lập Ckicom để sản xuất tã giấy với sự tài trợ của chính quyền Hongkong. Theo Cơ quan thống kê Hongkong, số người trên 65 tuổi tại đây sẽ tăng từ 12% năm 2006 lên 26% năm 2036.
Đã có năm viện dưỡng lão ở Hongkong chấp nhận thử nghiệm loại tã mới có tên CAREase này. Ckicom cũng vừa nhận được đơn hàng 100.000 chiếc và chuẩn bị đặt văn phòng ở Tokyo. Theo ông Wong, doanh thu của công ty năm nay sẽ là 1 triệu USD. Hiện tại, thị trường chính của họ là Hongkong, Đài Loan và Nhật Bản, nhưng sắp tới sẽ mở rộng sang Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.
Hà Thu (theo WSJ)


















Viết phản hồi