Thứ năm, 29 Tháng chín 2005, 12:09 GMT+7

Chậm thay đổi công nghệ, doanh nghiệp sẽ… phá sản!

Nhiều cuộc điều tra gần đây cho thấy, doanh nghiệp có thể phá sản hàng loạt, vì KH&CN quá lạc hậu. Nhưng cụ thể bao nhiêu % doanh nghiệp sử dụng công nghệ yếu kém thì không có con số cụ thể.

Cham thay doi cong nghe doanh nghiep se pha san
Để đánh giá được công nghệ trong DN yếu kém, số phiếu điều tra đã vượt quá đầu người. ảnh: CTV
PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với Thạc sỹ Phạm Minh Tuấn-Phó GĐ Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về quản lý (ĐH Bách khoa Hà Nội), điều phối viên dự án “Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực công nghệ tại Đồng Nai”. Dự án này cũng được thực hiện xong ở Hải Phòng, Quảng Bình, chuẩn bị công bố.

Thưa ông, đánh giá hiện trạng công nghệ trong DN có tính cấp thiết ra sao, đề tài này đã được thực hiện thế nào?

KH&CN đang rất yếu kém, điều này ai cũng nói. Nhưng cụ thể thế nào, có bao nhiêu % DN sử dụng công nghệ yếu kém, bao nhiêu % DN có công nghệ đạt yêu cầu…, không có con số cụ thể. Trong khi đó, công nghệ có ý nghĩa quyết định đến tăng trưởng, phát triển KT-XH bền vững.

Nếu chúng ta cứ nói chung chung về KH&CN thì không những không giải quyết được vấn đề gì mà còn đi chệch hướng trong đầu tư, phát triển lâu dài và…cứu vớt DN đang có công nghệ rất lạc hậu. Thế giới đã thực hiện các dạng điều tra về công nghệ trong DN cách đây cả 30 năm.

Điều tra đánh giá thực trạng công nghệ ở nước ta là cấp thiết, dù hơi quá muộn. Chúng tôi đã điều tra 528 DN (doanh thu của mỗi DN là 1 tỷ đồng) tại Đồng Nai trong gần 3 năm. Chúng tôi cũng đã điều tra cơ bản xong tại Hải Phòng, Quảng Bình và sẽ sớm công bố kết quả.

Vậy thực trạng công nghệ trong các DN ra sao, thưa ông?

Lẽ ra DN phải đi đầu ứng dụng công nghệ, song kết quả điều tra lại phản ánh hiện trạng công nghệ, chỉ số hàm lượng KH&CN trong SXKD (TCC) thấp (0,62/1). Có tới 162/528 DN có TCC rất thấp, chỉ 4 DN có TCC tiệm cận tiêu chuẩn của thế giới.

Tỷ trọng DN Nhà nước TW có chỉ số TCC rất thấp chiếm 29,55%; DN Nhà nước địa phương chiếm 45,71%; DN tư nhân chiếm 62,8%… Rất nhiều DN hiện sử dụng công nghệ lạc hậu quá xa so với yêu cầu cũng như trong tưởng tượng. Có DN của Đài Loan đầu tư sản xuất trong lĩnh vực dệt may sử dụng máy móc cũ và lạc hậu như rác thải của Đài Loan.

Những DN loại này cũng có đóng góp vào xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế cho các tỉnh, nhưng chỉ vài năm nữa chắc chắn nhà đầu tư Đài Loan này sẽ bỏ lại công nghệ này ở Việt Nam mà không mất tiền xử lý…rác thải. Tại Hải Phòng, Quảng Bình, tình trạng DN có công nghệ lạc hậu còn nhiều hơn.

Kết quả điều tra thực trạng công nghệ của DN cảnh báo điều gì? Những DN có công nghệ lạc hậu sẽ ra sao, thưa ông?

Kết quả điều tra về DN của Tổng Cục thống kê gần đây cho biết, hạn chế, yếu kém của DN chủ yếu là do khả năng đầu tư vốn thấp. Do vậy, kỹ thuật công nghệ kém và lạc hậu, nhất là trong ngành công nghiệp. Chỉ có khoảng 8% số DN có công nghệ tiên tiến, gần 75% DN có công nghệ trung bình và lạc hậu.
Trong điều kiện cạnh tranh, công nghệ là biến số chiến lược quyết định sự phát triển KT-XH. Thực trạng công nghệ của nước ta lạc hậu nên có thể thấy bất cập là: Với DN, không đầu tư công nghệ tiên tiến, dùng nhân công rẻ thì lợi nhuận, doanh thu, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao.

Tuy nhiên, hệ luỵ xấu là để tăng được 10% doanh thu thì DN phải tuyển công nhân tăng với tốc độ 10%. Sau vài năm tăng trưởng, DN lấy đâu ra người để tuyển. Khủng hoảng thiếu nhân lực có tay nghề hiện là vấn đề lớn của Đồng Nai.

Hơn thế nữa, nếu phải tuyển nhiều công nhân, phí tổn cho công nghệ lạc hậu cao, chi phí cao khiến DN hết lợi thế cạnh tranh sẽ buộc phải phá sản; Với Chính phủ, trước kia thu hút đầu tư bằng cách xây dựng nhiều KCN. DN có nhiều vốn, tạo nhiều việc làm là được cấp đất. Nếu thừa đất không sao, nhưng đáng tiếc là nhiều nơi đã hết đất (Đồng Nai, Bình Dương…).

Do đó, nếu không lựa chọn DN có công nghệ cao khi cấp phép thì rất nhiều khó khăn sẽ xảy ra: khi DN có công nghệ thấp bị phá sản thì KCN sẽ bị trống, công nhân thất nghiệp, cạnh tranh vĩ mô giảm…

Để giải quyết tình trạng công nghệ trong DN lạc hậu cần làm gì, thưa ông?

Cần tiếp tục chiến lược đi tắt đón đầu. Đầu tư vào lĩnh vực phần mềm tin học, công nghệ sinh học theo tôi là đúng đắn. Nên kết hợp hợp lý giữa phát triển công nghiệp mũi nhọn và lĩnh vực công nghiệp thông thường. Có chính sách ưu tiên khi lựa chọn nhà đầu tư.

Nếu có 2 DN đạt kim ngạch xuất khẩu, doanh thu và thuê nhiều công nhân như nhau thì nên chọn DN có công nghệ cao. Bên cạnh đó, tăng cường chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ mới được xã hội chấp nhận…

Xin cảm ơn ông!

Q.Thành thực hiện

Việt Báo

Nhận xét tin Chậm thay đổi công nghệ, doanh nghiệp sẽ… phá sản!

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chậm thay đổi công nghệ, doanh nghiệp sẽ… phá sản! bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cham thay doi cong nghe doanh nghiep se pha san ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chậm thay đổi công nghệ, doanh nghiệp sẽ… phá sản! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

Slow technological change, businesses will ... bankruptcy!
Dong Nai, Taiwan, Quang Binh, survey, surveys, technology, outdated business, bankruptcy, a public, public use, low, slow

More recent surveys show that bankrupt enterprise can range, for Science and Technology dated. But specifically how many% of businesses use technology are weak, there is no specific numbers ..



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.