Hai thương hiệu sữa Wakodo và Morinaga đã bị thu hồi tại Hồng Kông sau khi các quan chức ở đây đã phát hiện hai loại sữa Nhật Bản này không có đủ chất iodine cần thiết.
Một hình ảnh rao bán sữa Nhật tại Việt Nam.
Chính quyền Hồng Kông đã khuyến cáo các bậc cha mẹ có con đã uống một trong hai loại sữa trên đưa con tới các trung tâm y tế để làm các xét nghiệm máu kiểm tra về mức độ ảnh hưởng. Phát ngôn viên của Cục Vệ sinh môi trường và thực phẩm cho biết có khoảng 2.000 em bé sơ sinh có thể bị ảnh hưởng.
Chính quyền cũng đã yêu cầu thu hồi hai loại sữa này, sau khi có kết quả ngẫu nhiên của 14 thương hiệu sữa đang bán trên thị trường.
Kết quả cho thấy, loại sữa dành cho trẻ từ sơ sinh tới 9 tháng tuổi của hai thương hiệu trên đã bị phát hiện chứa không tới 1/3 hàm lượng iodine (i ốt) theo mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Iodine là một dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của trẻ sơ sinh.
Trung tâm An toàn Thực phẩm Hồng Kông cho biết trong một thông báo “Việc thiếu iodine sẽ ảnh hưởng đến chức năng của tuyến giáp. Nếu chức năng thông thường của tuyến giáp bị tác động mạnh, thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của não bộ”.
Các cơ quan chức năng cho biết họ sẽ tiếp tục kiểm tra các thương hiệu sữa khác. Hai loại sữa công thức trên của Nhật chỉ chiếm khoảng 3% thị phần sữa ở Hồng Kông.
Hai nhà sản xuất sữa Wakodo và Morinaga cho biết họ không xuất khẩu sản phẩm sang Hồng Kông. Vì thế, các sản phẩm bị phát hiện không phải sản xuất dành để nhập khẩu vào thị trường Hồng Kông mà chỉ để tiêu thụ ở thị trường Nhật Bản, nơi có những tiêu chuẩn về hàm lượng i ốt khác với thị trường Hồng Kông.
Phát ngôn viên Natsumi Takahashi của công ty Morinaga cho biết :”Chúng tôi cho rằng đã có một số nhà nhập khẩu Hồng Kông mang loại sữa này từ Nhật Bản về bán. Khi chúng tôi xuất khẩu sản phẩm sang thị trường nào, chúng tôi sẽ đảm bảo để sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn của quốc gia đó.
Cô Natsumi Takahashi cũng giải thích thêm rằng chính phủ Nhật Bản không cho phép các nhà sản xuất bổ sung thêm iodine vào các sản phẩm sữa bột. Tuy nhiên, trong sữa vẫn có một hàm lượng iodine nhỏ từ một số thành phần khác.
Kenta Mitsuhashi, phát ngôn viên của tập đoàn Asahi Group Holdings, nhà sản xuất Wakodo cho biết công ty không hề biết việc sản phẩm của họ được bán tại Hồng Kông.
“Wakodo không xuất khẩu sữa sang Hồng Kông. Còn các sản phẩm được bán tại thị trường nội địa thì hoàn toàn đảm bảo an toàn cho trẻ em”. Cô cũng cho biết giống như đại diện của Morinaga rằng chính phủ Nhật không cho phép bổ sung iodine vào sữa bột.
Theo hãng tin Kyodo của Nhật, sữa công thức tại Nhật không được phép bổ sung thêm iodine vì người dân nước này có thói quen sử dụng rất nhiều rong biển trong bữa ăn hàng ngày. Rong biển là loại thực phẩm rất giàu iodine.
Hồng Kông là nơi rất nhiều bà mẹ từ Trung Quốc đại lục đến mua sữa tích trữ cho con họ, do những quy định chặt chẽ và mức độ an toàn thực phẩm cao. Người tiêu dùng Trung Quốc đã bị mất niềm tin nặng nề sau vụ bê bối về melamine bị phát hiện trong sữa trẻ em.
Melamine là một loại hóa chất chỉ được dùng trong ngành công nghiệp nhưng khi đưa vào sữa sẽ làm tăng hàm lượng đạm một cách giả tạo. Vụ việc khiến ít nhất 6 trẻ em chết và hơn 300.000 em khác bị ảnh hưởng.
Tại Việt Nam, hai loại sữa Morinaga và Wakodo cũng được bày bán khá nhiều. Thương hiệu Nhật Bản là điều khiến rất nhiều bà mẹ ở các thành phố tin tưởng và chọn loại sữa này cho con mình.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cẩn trọng khi dùng sữa Wakodo và Morinaga bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Can trong khi dung sua Wakodo va Morinaga ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cẩn trọng khi dùng sữa Wakodo và Morinaga ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thị Trường của chuyên mục Kinh Tế.
Be careful when using Wakodo and Morinaga Milk
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi