|
Cuộc họp cấp cao các Tổng giám đốc doanh nghiệp APEC (CEO Summit), sự kiện được coi là quan trọng nhất đối với cộng đồng kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vừa diễn ra sáng nay (17/11) tại Hà Nội.
Cuộc họp cấp cao các Tổng giám đốc doanh nghiệp APEC, được đánh giá là CEO Summit lớn nhất trong lịch sử APEC, đã thu hút sự tham gia của hơn 1.200 doanh nhân và gần 800 đại biểu là lãnh đạo của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới từ các nền kinh tế thành viên APEC.
 |
| CEO Summit 2006: tăng cường hợp tác giữa các nền kinh tế APEC - Ảnh VTC |
Cùng dự họp, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tầm quan trọng của kinh tế APEC với 2,6 tỷ dân và sản xuất gần 60% sản lượng và 50% thương mại toàn cầu.
"Sự phát triển của khu vực APEC sẽ tác động sâu sắc, nếu như không nói có ý nghĩa quyết định với nền kinh tế thế giới", Chủ tịch nước chủ nhà Việt Nam nói.
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cho biết, lãnh đạo các nền kinh tế APEC sẽ thông qua kế hoạch hành động Hà Nội, thực hiện lộ trình Busan nhằm hướng tới mục tiêu Bogor, thúc đẩy quá trình tự do hoá, thuận lợi hoá thương mại và đầu tư tạo môi trường kinh doanh thông thoáng nhất cho các doanh nghiệp tăng cường hợp tác, bảo đảm an sinh cho người dân và an toàn cho kinh doanh.
Nghị trình thảo luận
 |
| Chủ tịch Hồ Cẩm Đào phát biểu tại CEO Summit 2006 sáng nay - Ảnh Reuters |
Thông điệp "Hướng tới một cộng đồng chung: Tạo những cơ hội mới để cùng phát triển" đã được ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị thượng định các Tổng giám đốc doanh nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2006 gửi tới các đại biểu.
Các đại biểu dự hội nghị sáng nay đã đối thoại thẳng thắn và cởi mở về phát triển kinh tế toàn cầu, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các nền kinh tế thành viên xung quanh các vấn đề hợp tác kinh tế, đầu tư, xây dựng môi trường kinh doanh và cùng định lượng những thách thức đối với các nền kinh tế đang phát triển.
Xác định tầm nhìn APEC vì một cộng đồng kinh tế chung cũng như của khu vực vẫn giữ nguyên tính thời sự. Tuy nhiên giới doanh nghiệp APEC cũng nhận thấy những thách thức mới đang nảy sinh.
Trong phạm vi toàn cầu, những bế tắc của những cuộc đàm phán WTO liên quan đến nghị trình phát triển Doha chứa đựng nguy cơ tiềm ẩn về một làn sóng chủ nghĩa bảo hộ mới trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Sự tồn tại và lan toả của những thoả thuận thương mại trong khu vực, tiểu khu vực, song phương thiếu tính thống nhất đã tạo ra một nền thương mại trong khu vực có chi phí và độ phức tạp cao hơn.
Sau khi bàn thảo các đại biểu nhất trí, để hướng tới một cộng đồng năng động vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng, giới doanh nghiệp phải thắt chặt hợp tác, thống nhất được những vấn đề quan trọng. Đặc biệt là an toàn cho phát triển thương mại, đó cũng là mục tiêu cuộc gặp gỡ tại Hà Nội lần này.
Vai trò của Việt Nam trong khu vực
Khối APEC đang tập hợp nhiều nền kinh tế lớn nhất thế giới như Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và các nền kinh tế phát triển mạnh mẽ như Malaysia, Thái Lan...
Phó chủ tịch Microsoft Craig Mundie đánh giá, Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Với tốc độ tăng trưởng GDP lên tới 8%, Việt Nam đang đóng góp tích cực đối với kinh tế khu vực. Chính phủ Việt Nam cũng đang đẩy mạnh cải cách để sớm hội nhập thành công với kinh tế thế giới.
"Việc trở thành thành viên của WTO sẽ là bệ phóng lý tưởng để Việt Nam tăng tốc quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Đây có thể sẽ là bước ngoặt quan trọng giúp Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế lớn và năng động trong khu vực", Phó chủ tịch Michaecl Smish đến từ tập đoàn HSBC khẳng định.
Thu Hà
|