Thứ sáu, 17 Tháng tám 2012, 10:30 GMT+7

Bộ trưởng Công Thương: ‘Có chuyện giá xăng tăng nhanh, giảm chậm’

Thừa nhận hiện tượng giá bán lẻ trong một số trường hợp, chưa giảm kịp so với nhịp điều chỉnh của thế giới, nhưng theo Bộ trưởng Công Thương - Vũ Huy Hoàng, cơ quan quản lý đang theo dõi và sẽ có điều chỉnh.

---------------

>> Xăng tăng giá bồi thêm cú đòn đau vào doanh nghiệp

>> Lo ‘xổng’ giá xăng dầu khi thả về cho doanh nghiệp

Qua những lần điều chỉnh giá xăng dầu vừa qua, dư luận cho rằng giá tăng thì nhiều mà giảm thì chẳng đáng bao nhiêu. Ý kiến của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào?

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận có chuyện giá xăng tăng nhanh, giảm châm. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng thừa nhận có chuyện giá xăng tăng nhanh, giảm chậm. Ảnh: Chinhphu.vn


Giá xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước và một trong những quy định của Nghị định 84 đó là yêu cầu các thương nhân đầu mối về nhập khẩu xăng dầu khi có biến động giá trên thị trường thế giới thì trên cơ sở mức giá của 30 ngày trước đó, phải quyết định việc tăng giá hay giảm giá theo tần suất là nếu tăng giá thì tối thiểu khoảng cách lần sau với lần trước là 10 ngày, còn nếu giảm giá thì đối đa là 10 ngày. Vì sao phải lấy giá cơ sở của 30 ngày trước đó, vì theo quy định, Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối phải có dự trữ trong lưu thông là 30 ngày cho sản phẩm xăng dầu.

Thứ hai, biến động giá của thị trường bên ngoài cũng có độ trễ, vì việc chúng ta có xăng dầu phần lớn do nhập khẩu. Hiện nay, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất 1 năm khoảng hơn 5 triệu tấn, nhu cầu của chúng ta sử dụng khoảng 16 triệu tấn, như vậy phải nhập khoảng hơn 10 triệu tấn.

Phụ thuộc vào việc nhập khẩu, có thể lô hàng đến Việt Nam ngày hôm nay phải được nhập khẩu từ cách đó hàng tháng và giá lúc đó khác. Về độ trễ của giá là có nhưng 30 ngày dự trữ lưu thông cũng là có chuyện như vậy, quan trọng nhất là khi giá thế giới thay đổi thì giá trong nước phải thay đổi, tần suất là như vậy.

Đúng là có chuyện chưa kịp thời, có hiện tượng giá thế giới giảm tương đối mạnh mà giá trong nước giảm có mức độ. Điều này theo cơ chế vận hành của Nghị định 84, trước hết chúng ta sử dụng Quỹ bình ổn giá và công cụ thuế để đảm bảo khi giá xăng dầu tăng quá cao cũng không ảnh hưởng nhiều đến người tiêu dùng trong nước. Khi giá thế giới hạ thì trước hết, các doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm hạ giá để đảm bảo nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, qua 2 năm vận hành Nghị định 84, cơ quan quản lý đã làm và có rút kinh nghiệm. Thủ tướng đang chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Công Thương nghiêm túc xem xét quá trình vận hành này, nếu thấy có gì bất hợp lý thì báo cáo Chính phủ xem xét, bổ sung, sửa đổi theo tinh thần giá xăng dầu là giá thị trường nhưng có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tương tự như điện, độc quyền của ngành xăng dầu đã kéo dài từ lâu. Tình trạng này đến bao giờ mới chấm dứt?

Trước đây Việt Nam hầu như chỉ có Tập đoàn, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và một số đơn vị xăng dầu khác. Trong thời gian vừa qua cũng thực hiện lộ trình thị trường vấn đề phân phối sản phẩm xăng dầu và đặc biệt thực hiện Nghị định 84 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đến nay đã có 12 đầu mối về nhập khẩu và phân phối. Trong đó, có cả khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Với 12 đầu mối xăng dầu này, trong thời gian qua, về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống. Độc quyền của Petrolimex cũng có lịch sử của nó. Trước đây, hầu như tất cả các yêu cầu xăng dầu do đơn vị này đảm nhận, cùng với các đơn vị của quân đội. Đến nay, Việt Nam đã cho phép doanh nghiệp đầu mối khác nhưng do hình thành từ nhiều năm, thị phần của Petrolimex vẫn tương đương khoảng 60%.

Cũng cần thấy khi tình hình biến động về xăng dầu thế giới như thời kỳ năm 2010 - 2011, họ vẫn phải chịu lỗ để duy trì mạng lưới cung cấp xăng dầu. Tôi nghĩ, đó là vai trò tích cực cần được xã hội và nhân dân ghi nhận.

Tuy nhiên, thực hiện theo Nghị định 84, việc đa dạng hóa các hình thức phân phối xăng dầu và các thành phần tham gia vào xăng dầu đã bước đầu được thực hiện. Tôi tin rằng nếu tiếp tục kiên trì theo đó thì thị trường xăng dầu sẽ là thị trường vận hành theo cơ chế thị trường và có sự quản lý của Nhà nước.

Trong độc quyền xăng dầu, liệu có lợi ích nhóm, thưa Bộ trưởng?

Nói về lợi ích nhóm, với tinh thần Nghị định 84 và tinh thần động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, hiện nay như chúng tôi đã báo cáo có 12 đầu mối về xăng, dầu. Không phải 12 doanh nghiệp này đều thuộc một Bộ, có ngoài quốc doanh, có doanh nghiệp quân đội, địa phương…

Như vậy, không có cơ sở để nói lợi ích của nhóm ở đây. Sắp tới, theo Quyết định của Chính phủ, sẽ triển khai dự án lọc dầu ở Nghi Sơn với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và kể cả việc phân phối sản phẩm của họ. Tôi nghĩ, nếu nói vì lợi ích nhóm thì chắc chưa có đủ cơ sở khẳng định.

 

   Tin kinh tế nổi bật
 Quản lý bán hàng đa cấp: nhiều lỗ hổng  Bao dong no cua doanh nghiep Viet Nam  Tieu thu vang vat chat the gioi giam manh

>> Giá vàng vượt 42,5 triệu đồng

>> Đừng mong lãi vay giảm hơn

>> Quản lý bán hàng đa cấp: nhiều lỗ hổng

>> Báo động nợ của doanh nghiệp Việt Nam

>> Tỷ giá USD/VND ngày 17/08

>> Tiêu thụ vàng vật chất thế giới giảm mạnh

(Theo Pháp luật Việt Nam)

Việt Báo


Nhận xét tin Bộ trưởng Công Thương: ‘Có chuyện giá xăng tăng nhanh, giảm chậm’

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bộ trưởng Công Thương: ‘Có chuyện giá xăng tăng nhanh, giảm chậm’ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo truong Cong Thuong Co chuyen gia xang tang nhanh giam cham ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bộ trưởng Công Thương: ‘Có chuyện giá xăng tăng nhanh, giảm chậm’ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

Industry and Trade Minister: 'There are about increasing gas prices, reduced slow'
Cincinnati Masters, Cincinnati Masters TK, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, cycle rate, competition, round three, titles, four Links, in the year, unexpected 0.6-3, hard, win

Recognizing the phenomenon of retail prices in some cases, may reduce the rate adjusted up against the world, but according to Minister of Industry and Trade - Vu Huy Huang, management agencies are monitoring and will have to adjust ..



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.