Thứ năm, 14 Tháng sáu 2012, 11:30 GMT+7

Bỏ độc quyền: Viễn thông làm được, vì sao điện - xăng dầu lại không?

Trong khi lộ trình xóa bỏ độc quyền ở ngành điện kéo dài tới 17 năm, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, do có sự tác động lớn nên phải thận trọng.

--------------------

>> Chưa thể khắc phục tình trạng độc quyền điện trong vài năm tới?

>> Sửa luật Điện, đừng quên xóa độc quyền EVN

>> Độc quyền vàng: "Đừng để khuất tất như điện, xăng dầu"

>> Cần phá độc quyền của ngành điện, than, xăng dầu

--------------------

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120614-112829-1-botruong-cong-thuong.jpeg

Sáng nay (14/6), Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đăng đàn giải trình về đến giải pháp chung của Chính phủ và của Bộ về các vấn đề liên quan đến những lĩnh vực do Bộ quản lý, trong đó, nội dung bàn về sự độc quyền của ngành điện và xăng dầu trong thời gian vừa qua tiếp tục được các đại biểu đưa ra.

Cụ thể, số lượng câu hỏi liên quan đến 2 lĩnh vực này chiếm tới 9/16 câu hỏi mà Bộ trưởng Hoàng nhận được.

Khẳng định ngành điện và xăng dầu là những lĩnh vực quan trọng của đất nước liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, tuy nhiên cho đến nay thì riêng ở ngành điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn là đơn vị duy nhất phụ trách truyền tải và phân phối điện. Bộ trưởng thừa nhận, nếu kéo dài tình trạng hiện nay thì sẽ khiến thị trường điện thiếu sự cạnh tranh lành mạnh và hạn chế động lực phát triển ngành, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ trưởng cũng lưu ý, Chính phủ đã có lộ trình để xóa bỏ độc quyền ở ngành này, song là xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp chứ kông phải là độc quyền nhà nước.

Theo đó, tháng 7 này sẽ chính thức vận hành thị trường phát điện cạnh tranh. Các nhà máy phát điện không phân biệt thuộc hay không thuộc EVN đều được tự do chào giá đối với trung tâm điều độ điện lực quốc gia.

Tiếp theo, đến 2014 sẽ tiến hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Tới năm 2022 mới có thể thực hiện thị trường bán lẻ cạnh tranh.

Đồng ý với nhận xét của đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước), Bộ trưởng cũng đưa ra đánh giá, lộ trình này tương đối dài, kéo dài từ năm 2004 đến năm 2022, mất 17 năm cho việc xóa bỏ độc quyền.

Tuy nhiên, ông lý giải, do vấn đề thị trường điện với Việt Nam là hết sức mới mẻ khi chuyển từ cơ chế tập trung trước đây sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, nhiều vấn đề phức tạp phải có thời gian vừa làm vừa điều chỉnh.

Hơn nữa, do điện là mặt hàng đặc biệt liên quan toàn bộ đời sống xã hội nên bất cứ mọi thay đổi nào cũng đều sẽ ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và ảnh hưởng đến sản xuất, do đó, bước đi chính sách yêu cầu cần thận trọng.

Tán dương câu trả lời thẳng thắn của Bộ trưởng Hoàng, song đồng thời đại biểu Bùi Mạnh Hùng vẫn cho biết, chưa hết băn khoăn vì sao phải để lộ trình kéo dài như vậy, bởi lộ trình này càng lâu càng bất lợi cho nền kinh tế.

Ông Hùng đánh giá, “Tôi thấy Bộ chưa tích cực”. Bởi qua nghiên cứu dự thảo Luật Điện lực, đại biểu Hùng cho biết, chưa thấy có hướng nào nói đến việc xóa bỏ độc quyền.

Vị đại biểu từ Bình Phước chất vấn: “Bộ trưởng nói đây là một ngành quan trọng. Nhưng ở nước ta, trước đó đã xóa bỏ được độc quyền ở ngành bưu chính viễn thông – đây cũng từng là một ngành nhạy cảm. Đến nay, bưu chính viễn thông đã phát triển ổn định và đã đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế”.

Như vậy, việc kéo dài tình trạng độc quyền ở ngành điện, theo ông Hùng, Bộ trưởng Hoàng cần có trách nhiệm trước nhân dân, cần rút ngắn được lộ trình. Bày tỏ lòng tin vào năng lực của Bộ trưởng có thể giải quyết được vấn đề này, song đại biểu Hùng cũng đưa ra một câu hỏi mở đầy ý nhị “Phải chăng là Bộ trưởng còn thiếu trách nhiệm và tâm huyết với nhân dân?”.

Đáp lại câu hỏi “vừa là gợi ý vừa là yêu cầu” của đại biểu, “tư lệnh” ngành công thương cho biết, “trách nhiệm chúng tôi đã nhận và sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm, còn rút ngắn được không thì còn phụ thuộc vào điều kiện thực hiện có cho phép hay không”. Bởi, những thay đổi ở ngành điện, theo ông, nghe thì dễ nhưng mỗi lần thực hiện thì sẽ có những phản ứng khác nhau từ nhân dân. Ông nhắc lại quan điểm của mình, do điện là mặt hàng nhạy cảm nên phải hết sức thận trọng, đồng thời hứa hẹn “nếu có điều kiện rút ngắn được phần khúc nào thì sẽ cố gắng”.

Tương tự ở lĩnh vực xăng dầu, thời gian vừa qua, cơ quan điều hành cũng đã thực hiện lộ trình xóa độc quyền ở phân phối sản phẩm xăng dầu. Đến nay, cả nước có 12 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu phân phối xăng dầu cả trong và ngoài quốc doanh.

Nói về độc quyền của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Bộ trưởng nói, do có lịch sử của vấn đề. Vì vai trò của Petrolimex trong việc phân phối xăng dầu từ trước đến nay lớn, nên thị phần của doanh nghiệp này trên thực tế vẫn đang xoay quanh 60%. Bộ trưởng Công thương khẳng định, trong quá trình xây dựng đất nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong đó có Petrolimex đã hoạt động vì quyền lợi đất nước, nhân dân và cần ghi nhận.

Ông cũng nói thêm, riêng xăng dầu, chủ trương đến hiện tại, chưa cho phép nước ngoài tham gia.

Lãnh đạo Công thương cho biết, xin nhận một phần trách nhiệm do thời gian vừa qua trong việc tham mưu, đôn đốc với Chính phủ để tránh độc quyền vẫn chưa làm hết trách nhiệm của mình.
Vietbao.vn (Theo cafef)

Nhận xét tin Bỏ độc quyền: Viễn thông làm được, vì sao điện - xăng dầu lại không?

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bỏ độc quyền: Viễn thông làm được, vì sao điện - xăng dầu lại không? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo doc quyen Vien thong lam duoc vi sao dien xang dau lai khong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bỏ độc quyền: Viễn thông làm được, vì sao điện - xăng dầu lại không? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phân Tích của chuyên mục Kinh Tế.

Clear Exclusive: Telecommunications done, why electricity - not oil?
Vu Huy Hoang, Vietnam, affect, impact, involving, exclusively, the minister, gasoline, route, electricity, clean water, primary, receive,

While route abolish monopoly in the electricity sector extended to 17 years, Finance Minister Vu Huy Hoang said, due to the impact should be careful ..



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Ban tin suc khoe tuan 195 den 2552013
    Bản tin sức khỏe tuần 19/5 đến 25/5/2013

    Trà sữa trân châu chứa chất gây thận? Đúng - Sai việc chọn sữa cho con; "Yêu" đều đặn sẽ giúp tăng tuổi thọ; Những vấn đề không kiểm soát được khi "yêu"; Những sai lầm trong chuyện đấy; Tác dụng bất ngờ của hạt dẻ cười; Cách chăm sóc "vùng kín" sau sinh; Bơi lội môn thể thao tốt khi mang bầu; Tác dụng của quả đu đủ... là thông tin hữu ích trong mục sức khỏe.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1905 2505
    Tin An ninh – Pháp luật tuần qua (19/05 – 25/05)

    Phẫn nộ những người mẹ sát hại con vì hận tình; Đắng lòng cảnh đời bé gái tâm thần 13 tuổi bị hiếp; Đề nghị điều tra trinh nữ Việt Nam bán dâm tại Singapore

  • Toan canh the thao tu 195 255
    Toàn cảnh thể thao từ 19/5 – 25/5

    Toàn cảnh hạ màn của các giải đấu Châu Âu tuần qua; Mourinho chính thức chia tay Real Marid; Chelsea và công cuộc xây dựng triều đại mới dưới thời Mourinho

  • Toan canh Showbiz tuan 195 255
    Toàn cảnh Showbiz tuần (19/5 – 25/5)

    Nóng sự kiện Nick Vujicic “chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh”: “Chào Việt Nam”, Lý Nhã Kỳ vung tiền không tiếc tay tại Cannes, cặp sao Chạng vạng lại tan đàn xẻ nghé

  • Nghin le chuyen tuan qua 1905 2505
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (19/05 - 25/05)

    Xung quanh sự cố mất điện toàn miền Nam; Nick Vujicic diễn thuyết ở Việt Nam; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà