Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PV đã vạch mặt trò lừa đảo bán suất vào đại học.
>> Ngang nhiên rao bán suất trúng tuyển đại học
Thực tế, quy trình tuyển sinh khá nghiêm ngặt nên việc mua bán suất trúng tuyển đại học là rất khó. Thế nhưng, vẫn tồn tại thông tin một số người có thể bước chân vào cổng trường đại học bằng con đường khác khiến dư luận không khỏi hoang mang.

Cô giá tên Phúc đang giới thiệu các suất trúng tuyển đại học cho phóng viên
Sau nhiều ngày thực tế, chúng tôi chỉ có cơ hội tiếp cận được một người tự nhận chuyên bán các suất trúng tuyển đại học cho thí sinh thi rớt đại học. Từ lời yêu cầu nếu cần kiểm chứng thông tin về Phúc ở làng Đại học Quốc gia TP.HCM, chúng tôi lần đến đây để tìm hiểu. Tại đây, chúng tôi dò hỏi nhiều thí sinh thi vừa thi đại học và người dân địa phương nhưng không ai biết về một người tên Phúc, chuyên bán các suất trúng tuyển vào các trường đại học tại TP.HCM.
Bà Phạm Thị Út (ngụ phường Linh Trung, quận Thủy Đức) cho hay: “Anh gặp phải đối tượng lừa đảo rồi, anh có đi cả tháng cũng chẳng lần ra manh mối nào về người đó đâu. Chiêu yêu cầu kiểm chứng trên chỉ là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo để qua mặt những người nhẹ dạ cả tin”.
Trao đổi với đại diện các phòng đào tạo Trường ĐH KHXHNV TP.HCM, ĐH Luật TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Mở TP.HCM… được biết những ngày qua, phòng đào tạo các trường này nhận được nhiều lời hỏi thăm của thí sinh về việc có hay không các suất trúng tuyển đại học vào các trường được rao bán công khai.
TS.Phạm Tấn Hạ, phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, cho biết: “Trước những câu hỏi trên, chúng tôi đều khẳng định đó là các chiều lừa của các đối tượng lừa đảo. Ngoài ra, chúng tôi giải thích quy trình tuyển sinh của các trường đều thực hiện rất nghiêm, không có chuyện thí sinh mua suất trúng tuyển đại học của người thí sinh trúng tuyển để nhập học được”.
Đồng ý với ý kiến của TS.Hạ, đại diện của nhiều phòng đào tạo của các trường đại học trên địa bàn TP.HCM cho biết, thời gian qua, họ cũng nhận được các câu hỏi của thí sinh về việc có người rao bán các suất trúng tuyển vào trường do các thí sinh trúng tuyến bán lại. Các trường đưa ra lời cảnh báo cho thí sinh các thông tin trên là chiêu lừa. Khuyên các thí sinh, phụ huynh phải hết sức cảnh giác, nếu thấy có người rao mời chào trực tiếp phải báo ngay cho cơ quan công an.
Ông Phạm Minh Tuấn, chuyên viên tuyển sinh cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM, cho biết: “Quy trình tuyển sinh của Bộ GD&ĐT quy định, nếu thí sinh trúng tuyển đại học không nhập học thì suất trúng tuyển đó sẽ dành cho thí sinh có số điểm thấp hơn cùng thi tuyển vào trường. Chúng tôi khẳng định không có chuyện thí sinh trúng tuyển, không nhập học bán lại cho người khác học là chuyện không thể có. Các thí sinh, phụ huynh cần phải tỉnh táo trước những lời mời chào mua các suất trúng tuyển đại học”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, các đối tượng rao bán các suất trúng tuyển đại học thời gian qua trên địa bàn TP.HCM hoạt động rất kín kẽ, cẩn thận. Các đối tượng này không để lại số điện thoại, địa chỉ liên lạc. Khi thí sinh, phụ huynh yêu cầu thì các đối tượng viện cớ bảo không thể cho để trách phiền phức, nếu cần họ sẽ trực tiếp liên lạc. Nhiều thí sinh, phụ huynh từng gặp các đối tượng này cho biết, các đối tượng ăn mặt khá lịch sự, ăn nói lưu loát, khi đi luôn có hai người… nên rất có thể đây là các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp.
Với cụm từ “nhận chạy trường đại học, cao đẳng”, mất 0,19 giây, trang mạng Google cho ra gần 29 triệu kết quả. Trên trang rongbay.com có đăng: “... Có mấy suất vào trường các trường ĐH, đảm bảo 100%...”. Thực chất của chuyện “chạy trường” đến 90% là các vụ lừa đảo. Một cán bộ điều tra Công an quận 1 (TP.HCM), người từng thụ lý nhiều vụ án về lừa đảo tài sản qua việc “chạy” trường, cho biết: “Các đối tượng thường chủ động làm quen ở những nơi công cộng, tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ làm ở Sở này, Bộ nọ có nhã ý muốn giúp đỡ để “chạy” trường, sĩ tử và người thân cần cảnh giác đề phòng”. Mỗi mùa tuyển sinh, “cò” chạy trường lại có thêm những chiêu thức mới khiến khách hàng khó nghi ngờ. Không phủ nhận thực tế có một vài vụ thành công thật, nhất là trong các trường trung cấp, trường năng khiếu có dành chỉ tiêu con em trong ngành…
Trao đổi với PV, ông Phạm Tấn Hạ, phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐHKHXH & NV TP.HCM cho biết, ông cũng chỉ được biết qua báo chí chứ chưa trực tiếp chứng kiến, ông cũng không được phản ánh về tình trạng “chạy trường”, bán suất trong nội bộ trường cũng như nhiều đồng nghiệp ở những trường khác. Các thí sinh cũng cần hết sức cảnh giác trước những kẻ tổ chức "cò mồi" trong việc xin học….
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vạch mặt trò lừa đảo “chạy trường” bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vach mat tro lua dao chay truong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vạch mặt trò lừa đảo “chạy trường” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.
expose hoaxes "running school"
successful candidates, scams, training rooms, universities, subjects, unmasking, our enrollment, parents, of, power and sale, the City, running
By the professional measures, PV has sold expose fraud rate for college ..
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi