Căn cứ điểm tuyển... Qua ba năm quan sát hình thức thi "ba chung", hầu hết các thí sinh năm nay đều đã thuộc lòng lời khuyên: Hãy căn cứ vào điểm tuyển để xác định độ khó - dễ. Điều không thể phủ nhận là trong suốt những năm qua, những trường "tốp trên" như Bách khoa, Ngoại thương, Xây dựng, Sư phạm..., dù tỷ lệ chọi có trường chỉ là 1 chọi 2,5, thì điểm tuyển vẫn cao ngất ngưởng. Những trường này chỉ cần lấy một lần (NVI ) đã đủ cả 100% sinh viên. Đây cũng là những trường đòi hỏi cao ở sinh viên trong quá trình học, và khi ra trường, sinh viên rất "có giá". Chính vì vậy những thí sinh nào thực sự giỏi thi hãy tự tin "quyết" vào những trường này. Sự sàng lọc ở đây thường rất ổn định, nên "tỷ lệ chọi" thường chỉ có ý nghĩa tham khảo. Cùng nằm trong danh sách tốp 1 là những trường thuộc hàng "đắt giá" ở phía nam: Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Ngoại thương (cơ sở 2), Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Kinh tế... với điểm tuyển hàng năm thường trên 20 điểm. Năm nay, với xu hướng "Nam tiến", sự cạnh tranh ở những trường này cũng gay gắt hơn khá nhiều. Tuy nhiên, theo dự báo, hiện tượng "Nam tiến" có thể chỉ là "tiến" trên hồ sơ, còn số thí sinh đủ điều kiện khăn gói từ bắc vào nam thì chưa hẳn đã nhiều. ...Nhưng đừng coi nhẹ tỷ lệ "chọi" Việc căn cứ vào điểm tuyển, thường được áp dụng khi thí sinh quan tâm tới những trường có điểm tuyển cao, tương đối ổn định trong các năm. Còn với các trường "tốp giữa" và những thí sinh "tốp 2". Cùng với căn cứ vào điểm tuyển, các đối tượng dự thi cũng nên tham khảo tỷ lệ chọi. Quan sát tại một số trường thuộc hàng "tốp 2" làn sóng điểm tuyển đôi khi cũng có sự lên - xuống. Và thực tế là số thí sinh giỏi, đủ tự tin không đông bằng số có trình độ kha khá. Đây là những đối tượng khó lựa chọn trường nhất, bởi sự may rủi và bấp bênh khá cao. Với những thí sinh này, những trường tốp trên thì khó với tới, trong khi "tốp giữa" chưa hẳn đã là "ăn chắc". Lý do, bởi số thí sinh nộp đơn vào các trường "tốp giữa" không ít chút nào. Trong số những trường "tốp giữa", có những trường được định giá khá cao như Giao thông, Tài chính, Quốc gia, Ngoại ngữ, Luật... Đây là những trường hầu như tuyển đủ thí sinh ngay từ NVI (điểm tuyển thấp hơn các trường tốp 1 đôi chút), hoặc nếu có gọi thí sinh NV2 thì điểm xét tuyển NV2 khâu cao. Thí sinh tốp 2 nào thực sự tự tin, hãy đăng ký vào những trường này. Còn các thí sinh thuộc hàng "làng nhàng" khác, để chắc chắn, không gì hơn là mạnh dạn quyết định chọn "tốp 3" là những trường CĐ hoặc hệ CĐ trong trường ĐH, hoặc ĐH ngoài lập, không nên thi ngay vào những trường thấp hơn một chút ở tốp giữa. Những trường, những khoa được tiếng là "vừa sức" ở "tốp giữa" (Thương mại, Tài chính...) lại là những nơi cạnh tranh khá khốc liệt, bởi đông thí sinh dự thi, và tập hợp thí sinh có trình độ ngang bằng nhau. Năm nay, tại những trường "tốp 3" - tạm gọi như vậy với các trường ĐH dân lập hoặc CĐ - lối vào cũng chưa hẳn đã dễ dàng. Theo thống kê, một số trường CĐ thuộc diện "hay" đều có hệ số chọi cao: CĐ Kinh tế đối ngoại (1 chọi 25), CĐ CN Hà Nội (1 chọi 24). Một bộ phận lớn thí sinh "bậc trung" đã đổ xô vào các địa chỉ này, và sự cạnh tranh sẽ quyết liệt. Vì thế đây không phải là nơi dành cho các thí sinh có học lực yếu. Dù các trường dân lập và những trường điểm tuyển thấp vẫn là sự lựa chọn của những thí sinh nào chưa thực sự tự tin vào quá trình ôn tập của mình. Đừng coi thường "tỷ lệ chọi" nhưng hãy quan tâm đến chỉ tiêu: nếu chỉ tiêu càng ít thì cánh cửa càng hẹp. Chỉ tiêu càng lớn, cánh cửa càng dễ "lách" hơn. Một thí sinh năm trước đã đúc rút kinh nghiệm: nếu sức học chỉ làng nhàng, hãy "quyết" ngay những trường "tốp 3" thì mới có cơ ăn chắc! Quyết định lần cuối về khối thi Không ít thí sinh đã ôn cả hai khối, để thi cả hai đợt. Thông thường là các thí sinh thi hai khối A - B khá gần nhau. Số lượng thí sinh thi A -D không nhiều, và số có thể thi cả A - C thì càng ít. Những thí sinh đang cân nhắc giữa hai khối thi (A và B) nên nhớ: Tập trung ngay từ lần thi đầu tiên (khối A) bởi khối B rất ít trường và ngành học, cũng như ít có cơ hội cho NV2. Nếu đã thi thêm khối B, hãy đăng ký vào các trường như Nông nghiệp, Lâm nghiệp, hoặc một số ngành như sinh, hóa, hóa dầu, hóa thực phẩm... Còn khối B của Y và Dược là nơi đòi hỏi cực cao. Kinh nghiệm từ năm trước, nếu thí sinh bảo đảm sẽ thi được khoảng 27 điểm/3 bài thi, mới nên quyết định dự thi những trường này. Thí sinh của khối C cũng nên thật thận trọng vì cơ hội vào NV2, 3 không nhiều. Nếu thực sự tự tin, hãy quyết định thi các ngành điểm cao như Báo chí, Ngữ văn, Sư phạm. Học lực trung bình nên lựa chọn những ngành học có điểm tuyển khoảng 17-18 điểm. Thí sinh thi khối D nên chú ý vào những trường có quy định hệ số nhân với điểm thi ngoại ngữ - đây là một trong các lợi thế của khối này. Tuy nhiên, Ngoại thương, Ngoại ngữ cũng đòi hỏi rất khắt khe. Thí dụ, nếu đã có hồ sơ vào ĐH Ngoại ngữ, hãy chọn thi khoa và ngành học mới mở hoặc những ngành không quá "mốt". Cụ thể, có thể đăng ký khoa tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Đức, Nga... Đây là ngành học ít thí sinh đăng ký nên cơ hội cao hơn. Tất nhiên, khi học, thí sinh cũng có cơ hội học "ngoại ngữ 2" là một thứ tiếng phổ biến hơn. Thời gian thi đã cận kề. Điều cần thiết nhất với các sĩ tử hiện nay là bình tâm, tập trung cao độ cho những ngày "nước rút". Chính vì vậy, với những thí sinh còn băn khoăn về chuyện chọn trường thi, hãy thật nhanh, đánh giá lại trình độ của mình và có quyết định cuối cùng, để có thể tập trung vào ôn tập chuẩn bị cho những ngày thi "sinh tử" sắp tới. Theo Tin tức |
|||
|
Việt Báo
|
|||
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thi Đại học: Chọn trường nào? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thi Dai hoc Chon truong nao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thi Đại học: Chọn trường nào? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.
Construction University: Choose school?
Thi Dai, based on the candidates, confidence, the rate decision, foreign languages, opportunities, schools, points, top, recruitment, the number
up close this time, many candidates start wondering know what the market had already paid for "backup" from 3-5 sets record ..
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi