vietbao logo

Sẽ chấm dứt tình trạng chảy máu chất xám?

Chủ nhật, 20 Tháng ba 2005, 23:31 GMT+7
Se cham dut tinh trang chay mau chat xam

Tags: Việt Nam, Triệu Như Phát, VEF Phạm Đức Trung Kiên, TS Võ Văn Tới, Quỹ Giáo, TP Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng quản trị, trung tâm khoa học, ngân hàng thế giới, kỹ thuật hiện đại, nhà khoa học, cuộc họp báo, sự tài trợ, tại khách sạn, chất xám, mỹ

Se cham dut tinh trang chay mau chat xam
Các ông Triệu Như Phát, Võ Văn Tới, Phan Thanh Bình (Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) tại cuộc họp báo

Hôm qua, tại khách sạn Sofitel (TP Hồ Chí Minh), Lãnh sự quán Mỹ đã tổ chức cuộc họp báo về dự án xây dựng một trung tâm khoa học công nghệ kỹ thuật hiện đại đầu tiên của châu Á tại Việt Nam, hoạt động dưới sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB). Tham gia cuộc họp có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) Triệu Như Phát, GS - TS Võ Văn Tới, Giám đốc điều hành VEF Phạm Đức Trung Kiên...

Ông Triệu Như Phát đã 2 lần được Tổng thống Mỹ George W.Bush chỉ định vào Hội đồng quản trị của VEF. Trước đây, ông đã viết hàng trăm lá thư kêu gọi Quốc hội Mỹ hủy bỏ chính sách cấm vận Việt Nam. Trao đổi ngắn với Báo Thanh Niên về kế hoạch 3 năm sắp tới của VEF, ông cho biết: "Vai trò trong tương lai của VEF là làm sao làm việc với chính phủ cũng như các doanh nghiệp Mỹ nhằm tạo thêm quỹ để VEF có thể mở rộng hoạt động. Số tiền mà Chính phủ và Quốc hội Mỹ rót cho VEF là 5 triệu USD/năm. VEF đã chứng tỏ được hiệu quả hoạt động và các sinh viên Việt Nam được đánh giá rất cao".

Theo lời mời của Chính phủ Việt Nam, VEF cùng các nhà khoa học thuộc Tổ chức Sáng tạo khoa học (SIG), trụ sở đặt tại Trường Đại học Princeton (Mỹ), đã đến Việt Nam hôm 17.3. SIG là tổ chức có rất nhiều kinh nghiệm nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm khoa học công nghệ cao tại các nước đang phát triển.

Một trong những mục đích của đoàn là làm sao giúp Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới bằng cách tập trung phát triển những điểm mạnh về khoa học công nghệ đầy tiềm năng. Hiện có khoảng 102 sinh viên Việt Nam đang học tập tại 37 trường đại học hàng đầu của Mỹ theo chương trình VEF và dự kiến số học bổng trong năm nay là 50 suất. Để sinh viên sau khi tốt nghiệp có điều kiện phát huy tài năng tại quê hương, tránh tình trạng chảy máu chất xám, Chính phủ Việt Nam đã phối hợp với VEF vạch ra kế hoạch xây dựng các trung tâm ưu việt về khoa học công nghệ cao (EC). Theo ông Trung Kiên, xây dựng trung tâm công nghệ chính là "cánh thứ 2 của chiếc máy bay", "cánh thứ 1" là VEF đưa nhân tài đi học. Tuy nhiên, EC không chỉ dành riêng cho các nghiên cứu sinh VEF mà còn mở rộng cửa chào đón tất cả các nhà nghiên cứu tại Việt Nam, du học sinh và các trí thức Việt kiều cùng về tham gia xây dựng đất nước.

Mô hình trung tâm tùy thuộc vào kết quả làm việc giữa nhóm khoa học gia SIG, các nhà khoa học Việt Nam và các nhà hoạch định chính sách trong nước cũng như chính phủ. Nếu có thể được thông qua và thành lập sớm, Việt Nam sẽ là nước đầu tiên ở châu Á xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ cao dùng tiền vay từ WB. Vai trò của VEF là đưa các nhà khoa học Mỹ sang cố vấn cho Việt Nam trong quá trình hình thành mô hình trung tâm. Việt Nam đã ký các thỏa thuận với SIG và VEF, qua đó sẽ hoàn tất đề án trình lên Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. Trách nhiệm của VEF và SIG là hỗ trợ, vận động cho Việt Nam tại Washington khi đơn xin tài trợ của Việt Nam được WB tiếp nhận.

Bên cạnh các dự án trên, vào tháng 7 tới, VEF phối hợp với Quỹ Tài trợ khoa học quốc gia tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về ngành kỹ thuật y sinh, áp dụng kỹ thuật trong ngành y học và sinh học. Đây là một ngành còn khá mới đối với Việt Nam. Theo các nhà khoa học hàng đầu của Mỹ từng đến Việt Nam tháng 1/2004, Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong việc phát triển ngành kỹ thuật y sinh và hội nghị quốc tế này là bước đầu tiên trong chương trình 5 năm hỗ trợ Việt Nam.

Thuỵ Miên

Việt Báo

Tìm hiểu: Việt Nam, Triệu Như Phát, VEF Phạm Đức Trung Kiên, TS Võ Văn Tới, Quỹ Giáo, TP Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng quản trị, trung tâm khoa học, ngân hàng thế giới, kỹ thuật hiện đại, nhà khoa học, cuộc họp báo, sự tài trợ, tại khách sạn, chất xám, mỹ

Nhận xét tin Sẽ chấm dứt tình trạng chảy máu chất xám?

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sẽ chấm dứt tình trạng chảy máu chất xám? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Se cham dut tinh trang chay mau chat xam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sẽ chấm dứt tình trạng chảy máu chất xám? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

   TIẾP THEO >>
VIỆT BÁO - GIÁO DỤC    -    TIN GIÁO DỤC
Mới Nóng Trong Ngày
Nhung co gai goc Viet thanh cong tu lo Harvard
Soc Trang Nam hoc moi van tiep tuc cho truong moi
Ngo Bao Chau Toan hoc can ket hop cac khoa hoc khac
Dong Thap gan 500 sinh vien bi lua vi bang trung cap duoc
Niem vui cua co be trong le chao mung GS Ngo Bao Chau
Da Nang Lop 1 lam thu quy phu huynh
Chu tich nuoc mong HS SV noi theo tam guong Ngo Bao Chau
Chi tieu tuyen sinh DH CD 2011 du kien tang 57
Quang Nam Nam hoc moi noi lo cu P2
Quang Nam Nam hoc moi noi lo cu P1
 
Tiêu Điểm & Sự Kiện
 
  Tìm việc nhanh