Thứ ba, 29 Tháng tám 2006, 06:01 GMT+7

Những ngõ ngách có thể "chạy trường"

Sự kiện “chạy trường” ở Trường THPT Lê Quí Đôn (TP.HCM) những ngày gần đây đang tạo sự quan tâm trong dư luận, đặc biệt là trong thời điểm năm học mới đang gần kề. Nhưng thực tế “chạy trường” dường như không chỉ xảy ra cá biệt ở một trường, nhất là qui trình tuyển sinh hiện nay đang tạo ra không ít ngõ ngách phát sinh tiêu cực...

>> "Chạy trường" ở TP.HCM: Không chỉ là những trường hợp đơn lẻ!
>> Đường dây "chạy trường" ở TP.HCM
>> Hé lộ một đường dây "chạy trường" ở TP.HCM

Theo qui định của Sở GD-ĐT TP.HCM về việc tuyển sinh lớp 10 hiện nay, sau khi kết quả được công bố, danh sách tuyển vào công lập xem như đã được định đoạt, nhưng trường vẫn được tuyển thêm hệ bán công hoặc công lập tự chủ tài chính (những trường bán công chuyển sang) những HS không trúng tuyển bất cứ trường nào. Đây chính là cơ hội cho những HS đạt điểm cao nhưng rơi ra cả bốn nguyện vọng, đồng thời cũng chính là kẽ hở để các trường “làm giá” với phụ huynh.

Thanh tra làm việc với những người tố cáo

Chiều 28-8, đoàn thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM, PA25 Công an TP.HCM, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã bắt đầu làm việc với ba nhân vật tố cáo vụ “mua chỗ học” tại Trường THPT Lê Quí Đôn là bà Hoa, bà Tâm (phụ huynh) và cô Hằng (nguyên là GV của Trường Lê Quí Đôn).

Đoàn thanh tra đã nghe các nhân vật này tường trình toàn bộ sự việc và yêu cầu cung cấp thêm hồ sơ chứng lý nhưng chưa nhận thêm được gì.

Ngày 29-8, đoàn sẽ đến Trường Lê Quí Đôn để làm việc với những người có liên quan. Trước đó, Sở GD-ĐT đã cung cấp cho cơ quan điều tra hai băng ghi âm tố cáo cuộc ngã giá giữa một phụ huynh tên Lê và giáo viên tên Hòa.

Với những HS được nhận thêm này, Sở GD-ĐT không khống chế điểm. Bao nhiêu điểm để được vào là quyền của hiệu trưởng, nên hệ bán công còn được ngầm hiểu là nơi giải quyết cho con "anh hai, anh ba", những mối quan hệ với nhà trường, cá nhân hiệu trưởng và dĩ nhiên sẽ không loại trừ những cuộc "đi đêm".

Đó là trường hợp rớt cả bốn nguyện vọng. Với HS đã đậu vào một trường (công lập hoặc bán công) cũng có thể được chuyển trường cùng hệ với điều kiện được hai hiệu trưởng trường đi và trường đến đồng ý, có điểm tuyển ít nhất phải bằng điểm chuẩn của trường đến và có lý do chính đáng như trường hợp thay đổi chỗ ở sau khi trúng tuyển... Qui định này thực tế rất khó đối với những người dân "bình thường" nhưng không khó với những người có thế và có tiền bởi chỉ cần lo đủ hai chữ ký là xong.

Ngoài ra, một kẽ hở khác có thể phát sinh tiêu cực nhưng nằm "ngoài tầm kiểm soát" của Sở GD-ĐT là việc chuyển trường trong năm. HS (có khi được tư vấn trước) chọn "khổ nhục kế": về một trường "xoàng xĩnh" ở xa nhà cho dễ đậu vào công lập và chịu khó đi xa một năm hay chỉ cần một học kỳ rồi xin chuyển trường. Lúc này, việc chuyển trường không còn nằm trong qui định tuyển sinh của Sở GD-ĐT nữa mà thuộc dạng chuyển trường trong cấp học và quyền "sinh sát" sẽ nằm trong tay hiệu trưởng.

Trong khi đó ở các cấp trường thuộc phòng GD-ĐT quản lý (mầm non, tiểu học, THCS), việc tuyển sinh nhiều nơi thường có nghịch lý: trường nhỏ, phụ huynh không mặn mà thì chỉ tiêu trong tuyến được giao đủ với số lớp, thậm chí còn nhiều hơn. Muốn tuyển thêm HS phải chờ có HS rút đi (mà những trường này thì đi nhiều hơn đến) hoặc do phòng GD-ĐT đưa xuống. Nhưng với nhiều trường thuộc loại "điểm" thì luôn được chừa một số suất không nhỏ để tuyển HS ngoài tuyến, mà điểm tuyển không phải là tiêu chí quan trọng.

Trong số hàng chục, hàng trăm chỗ ngồi được tuyển thêm của các trường danh giá, dĩ nhiên có không ít chỗ được hợp thức hóa bằng lý do "giải quyết các mối quan hệ công". Nhưng chính những mối quan hệ này lại được sử dụng làm bình phong cho những mối quan hệ cá nhân khác. Đó cũng là lý do để năm nào cũng xôn xao chuyện mua bán chỗ học.

* Bà Trần Thanh Vân (hiệu trưởng Trường THPT Lê Quí Đôn, TP.HCM):

Giáo viên nào cũng được nhận thêm HS (?)

* Trong việc tuyển sinh, quyết định cuối cùng là của hiệu trưởng, cô Hòa chỉ là giáo viên (GV), lại không nằm trong hội đồng tuyển sinh thì làm sao có thể nhận tiền đưa trót lọt HS vào học? Đây là điều mà ai cũng có thể thắc mắc?

- Về kế hoạch tuyển sinh, chúng tôi làm theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT, tuyển theo chỉ tiêu được giao và danh sách HS trúng tuyển. Sau khi HS nộp hồ sơ nhập học, trong chỉ tiêu được giao nhà trường có quyền nhận thêm HS ở hệ bán công, không nhận thêm HS công lập trừ khi HS chuyển trường có hai hiệu trưởng đồng ý.

Sau khi hội đồng tuyển sinh nhận xong sẽ lập danh sách có đầy đủ số báo danh HS, điểm tuyển lớp 10 và Phòng khảo thí Sở GD-ĐT duyệt thì danh sách đó mới là danh sách chính thức. Không bao giờ trường tôi tuyển thừa chỉ tiêu được giao.

Diện nhận thêm được sở cho phép là con GV, cháu GV, các quan hệ xã hội khác giữa nhà trường với các cơ quan ban ngành. Những em được nhận thêm là những em chưa trúng tuyển vào trường nào. Như vậy khi các em có nguyện vọng tha thiết vào học, nhà trường có khả năng nhận trong chỉ tiêu thì có quyền nhận.

* Như vậy theo bà, những trường hợp cô Hòa đưa vào là con, cháu GV hay quan hệ...?

- Trong băng ghi âm này, cô Hòa đưa vào một trường hợp mà cô Hòa nhận là cháu của cô. Tuy nhiên theo tôi biết, đây là con một người bạn thân của cô Hòa.

* Như vậy, cô Hòa là trường hợp đặc biệt hay đối với bất kỳ GV nào trong Trường Lê Quí Đôn có con cháu rơi vào trường hợp rớt bốn nguyện vọng cũng đều được nhận? Đã có bao nhiêu trường hợp con, cháu GV được nhận?

- Năm nào cũng có những trường hợp này. Khi trường còn chỉ tiêu, GV ở trường có con cháu, có những mối quan hệ mà họ thấy nếu họ giúp được phải giúp, họ đến đề nghị trường nhận. Trong tiêu chuẩn, tôi thấy các em có quá trình học khá, trường còn chỉ tiêu, trường sẽ nhận và bất kỳ GV nào cũng đều có thể làm được việc đó cả.

* Nhưng có những HS cho rằng mình không đủ điểm được nhận vào không vì quan hệ con cháu với GV trong trường mà nhờ đã chi tiền, bà nghĩ thế nào?

- Tôi nghĩ rằng cơ quan điều tra phải điều tra cho rõ vụ việc.dung là gì

K.LIÊN

Việt Báo

Nhận xét tin Những ngõ ngách có thể "chạy trường"

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những ngõ ngách có thể "chạy trường" bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung ngo ngach co the chay truong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những ngõ ngách có thể "chạy trường" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.

The corners can "run in"
Department of Education, Le Qui Don High School, School Le Qui Don, relationship, especially, attention, days, maybe, enrollment case, corner, principals, received, HS, run

event "run" field at Le Qui Don High School (City) these days are creating in the public interest, particularly the time the new school year is near. But actually "run the school" does not seem to occur only in a particular field, ...



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.