|
Theo nhiều cựu giáo chức ở Hà Nội, nội dung dự thảo Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm mà Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện có một số điều vừa mơ hồ, vừa lẫn lộn, vừa không hợp lý, lại “hình sự hóa” vấn đề...
Nạn thành tích ảo Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Tâm lý giáo dục (Hà Nội) tổ chức hội thảo góp ý dự thảo quy định về quản lý dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT. Quản lý hoạt động dạy thêm không phải là chủ trương mới của ngành giáo dục. Các văn bản về nội dung này đã được ban hành nhiều lần nhưng theo đánh giá của nhiều cựu giáo chức là kết quả thực thi rất “yếu kém”. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng, thực trạng dạy thêm, học thêm khó mà chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn khi mà dự thảo quy định mới về vấn đề này thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn. Theo ông Nguyễn Tiến Vinh - Nguyên Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội), chính cơ chế chính sách giáo dục không hợp lý nuôi dưỡng những tiêu cực trong dạy thêm, học thêm. Những mục tiêu đề ra không phù hợp khả năng thực tế tất yếu nảy sinh những cách “đi tắt” không lành mạnh. Ông Vinh đưa ra ví dụ là vấn đề phổ cập: Phổ cập tiểu học là hợp lý, phù hợp với trình độ kinh tế xã hội của ta. Nhưng đến phổ cập THCS thì là quá sức. Hiện nay, một số địa phương đề ra mục tiêu trước mắt là phổ cập THPT thì tôi cho đó là hoang tưởng. Để đạt được mục tiêu, nhà trường phải tạo thành tích giả, ép giáo viên cho học sinh lên lớp. Đây là điều kiện thuận lợi để giáo viên ép học sinh học thêm. Quan điểm trên được nhiều đại biểu đồng tình. Nhiều đại biểu (cựu giáo chức Nguyễn Đức Thuần, cựu giáo chức Nguyễn Mạnh Dũng, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Cổn...) còn đi sâu vào việc phân tích những bất cập trong đánh giá học sinh, trong thi cử - những nguyên nhân quan trọng phát sinh nạn dạy thêm, học thêm tràn lan. Ông Nguyễn Kim Hoãn - Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - cho rằng, cách đánh giá học sinh trong trường học và thi tuyển sinh đầu cấp như hiện nay cần được thay đổi. Theo ông Hoãn, một mặt cần cấm giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa của mình, mặt khác ngành GD&ĐT cần tổ chức đánh giá học sinh độc lập với đánh giá của thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy - không để giáo viên “có quyền tối thượng” trong việc đánh giá học sinh. “Méo mó có hơn không”?
Các cựu giáo chức cũng đã “gạn đục khơi trong” góp ý cho nội dung, câu chữ dự thảo. Ông Nguyễn Đức Thuần nói: “Nếu quy định này là giải pháp tình thế trước mắt, tạm thời thì có còn hơn không”. Theo một số đại biểu, dự thảo “mắc” ngay từ phạm vi điều chỉnh. Tham vọng quản lý của cơ quan soạn thảo văn bản là toàn bộ hoạt động dạy thêm, học thêm trong xã hội khiến việc thực hiện quy định không khả thi. Một số điều khoản trong dự thảo không chỉ vô lý, phản sư phạm, phản khoa học mà còn vi phạm Luật Giáo dục và một số điều luật khác (ví dụ: cấm cơ sở giáo dục đại học tổ chức dạy thêm chương trình giáo dục phổ thông, việc phải xin phép dạy thêm...). Nội dung quy định khiến hiệu trưởng phải làm thêm những việc không nằm trong trách nhiệm quản lý của mình. Hơn nữa, đã quy định thì phải có kiểm tra. Nhưng lấy đâu ra lực lượng để thanh kiểm tra hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường? Biên chế của phòng, sở đã rất chặt chẽ, chỉ đủ lo các hoạt động nội khóa. Nếu yêu cầu họ làm ngoài giờ thì kinh phí lấy ở đâu? Một quy định mà không thể kiểm tra thì quy định để làm gì? Ông Hàn Liên Hải bức xúc: “Điều vô lý là chưa có quy định về dạy thêm, học thêm đã có quy định về quản lý dạy thêm, học thêm. Theo tôi, để làm tốt việc quản lý dạy thêm, học thêm, Bộ phải có Dự thảo “Đề án chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm”. Nội dung của đề án gồm: Vai trò dạy thêm, học thêm lành mạnh đối với chất lượng giáo dục; Các hình thức dạy thêm, học thêm tiêu cực cần xóa bỏ; Lộ trình chấn chỉnh dạy thêm, học thêm. Bộ cần phải thấy rõ một điều, nếu chỉ có những quy định hành chính sẽ không cải thiện được tình hình”. Theo ông Hải, dự thảo quy định hiện nay rất khó góp ý bởi nội dung của nó vừa mơ hồ, vừa lẫn lộn, vừa không hợp lý và “hình sự hoá” vấn đề. Quý Hiên |
||||
|
Việt Báo
|
||||
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khoan vội ban hành quy định mới về dạy, học thêm bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khoan voi ban hanh quy dinh moi ve day hoc them ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khoan vội ban hành quy định mới về dạy, học thêm ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.
Drilling quickly issued new regulations on teaching, learning more
Hanoi, unreasonable, criminalization, regulation, tutoring, draft, students, teachers, management, new, old, things, sets, jobs
TP - According to several former teacher in Hanoi, the draft Regulation on additional management training, to learn that the Ministry of Education is completing just have some vague thing, just confused , just not reasonable, to "criminalize" the problem ....
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi