Trong quá trình nuôi dạy, giáo dục con cái, không ít trường hợp cha mẹ phải bực mình, khó chịu thậm chí là căng thẳng khi trẻ đáp lại sự sai bảo của người lớn bằng những lời lẽ đôi co!

Đôi khi trẻ trả treo với cha mẹ chỉ vì muốn được mọi người quan tâm đến mình. Song, không phải phụ huynh nào cũng có cách ứng phó kịp thời và đúng mức với con.
“Lúc nào mẹ cũng cấm con không được nói thế này, thế kia, sao anh Hai và ba mẹ vẫn thường nói đấy thôi”, “Mẹ cấm con không được coi phim và lên mạng. Vậy mà anh Hai lại được thoải mái nghịch máy vi tính”. Đó là câu nói mà bé Khánh Thi (8 tuổi) thường hay đôi co với mẹ. Chị Hải - mẹ của bé Khánh Thi (bác sĩ, nhà ở Q.2, TP.HCM) - tâm sự: Khi nhờ con giúp việc gì, hay thực hiện những yêu cầu nào, ngay lập tức cháu liền cự nự phản đối: “Sao mẹ cũng có chân, có tay mà mẹ không tự đi mà lấy”. Thậm chí có lần cháu còn bảo: “Mẹ thật bất công đối với con, lúc nào cũng xét nét những hành vi của con, trong khi đó anh Hai được tự do thích làm gì thì làm, không bị ai nhắc nhở”. Tôi rất giận dữ, nhưng không biết làm sao cho cháu hiểu nói như thế là xấu, là không ngoan. Lắm lúc, tôi phải đánh khẽ vào tay con mấy cái và mắng: “Con học đâu cách ăn nói hỗn xược như thế!” thì cháu vừa khóc vừa ấm ức: “Sao con vẫn thường nghe anh Hai nói mà mẹ không mắng anh, lại đi mắng con, hay là mẹ không thương con?”.
Chị Hải nhớ lại những lần hai anh em chơi chung với nhau, con gái nhờ anh lấy đồ chơi hay lấy nước uống giùm, thằng anh ham chơi, bèn đáp lại: “Em cũng có chân, có tay, tự mà đi lấy đừng có nhờ anh như thế!”. Đang lo lắng trong cách dạy con, chị Hải càng bối rối sau những lần bảo con không được chơi hay không được xem ti vi để tập trung học bài và ngủ sớm, bé Khánh Thi lại đôi co: “Ba và anh Hai đang ngồi chơi kia mà!”; hay bé thường trả treo: “Ba với mẹ luôn xem ti vi đến tận khuya, sao mẹ lại cấm con không được xem”. Vợ chồng chị Hải rất lo ngại con sẽ hư hỏng nếu suốt ngày cứ bắt bẻ, trả treo với người lớn thế này.
Trẻ đôi co với người lớn không hẳn là hư!
Khi trao đổi với các chuyên viên tư vấn tâm lý trẻ em, chị Hải mới nhận ra rằng, tất cả những hành vi phản ứng của con là do bắt chước theo cách ứng xử của người lớn. Tuy nhiên, các câu nói đối đáp của bé lại áp dụng không đúng chỗ. Và điều quan trọng là bé chưa hiểu được như thế là sai, là không phù hợp. Nên khi trẻ trả treo với người lớn không hẳn là hư hỏng, hỗn xược mà là vì trẻ không tìm được cách diễn đạt hợp lý. Trẻ em hay dùng những câu nói đã từng nghe được để thắc mắc với người lớn là điều rất bình thường, các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng.
Nguyên nhân trẻ đôi co, chất vấn người lớn rất đa dạng, có thể là trẻ đang lo lắng, thắc mắc, băn khoăn về vấn đề nào đó. Hầu hết ở giai đoạn dưới 10 tuổi, trẻ chưa ý thức được hết hậu quả việc mình phản ứng. Các hành vi ứng xử của trẻ chủ yếu đơn thuần là làm theo người khác, bắt chước một cách máy móc và vận dụng vào các tình huống tương tự. Trẻ thường hay quan sát và ghi nhận một cách cảm tính, khi có cơ hội là áp dụng ngay nhưng lại không hiểu được là có phù hợp hay không. Có trẻ bắt bẻ với người lớn là do mong muốn được đối xử công bằng. Vì thế, trong những lần trẻ đôi co vì muốn được đối xử như người khác, thì cha mẹ phải khéo léo lý giải để thuyết phục được con. Khi người lớn lý giải đầy đủ, thuyết phục thì trẻ sẽ chấp nhận mà không bị băn khoăn, ấm ức.
Cũng có trẻ bắt bẻ với cha mẹ là do muốn khẳng định mình đã lớn. Ý thức muốn độc lập, muốn khẳng định mình… Với những trẻ không muốn cha mẹ áp đặt làm thế này thế kia, điều này, điều nọ cũng khiến trẻ hay đôi co.
Cha mẹ cần đối xử hợp lý
Khi trẻ đôi co, bắt bẻ, cha mẹ nổi nóng, giận dữ là không nên, điều này chỉ làm cho tình hình xấu đi. Trong các tình huống mà trẻ mè nheo, đòi hỏi quá đáng thì cha mẹ hãy cương quyết nói rằng: “Con nói (làm) như thế là không ngoan, con không được như thế… con phải diễn đạt lại như thế này…” và giải thích cụ thể, rõ ràng cho bé hiểu vì sao phải như thế.
Các bậc phụ huynh cần lưu ý, khi trẻ còn thắc mắc, băn khoăn thì chúng còn bắt bẻ. Trẻ đôi co, vặn vẹo không phải là hỗn xược, thiếu lễ phép, mà là do trẻ không biết thể hiện như thế nào để đạt được điều mình muốn nói. Do đó, việc quan trọng trong quá trình nuôi dạy con cái là cha mẹ phải thường xuyên khích lệ trẻ nói ra suy nghĩ, quan điểm của mình. Phải có thái độ lắng nghe chân thành và hướng dẫn chúng cách trình bày, diễn đạt nguyện vọng một cách đúng đắn và làm cho người nghe vui lòng. Giúp trẻ phân biệt được cách ứng xử đúng sai trong từng tình huống cụ thể.
Trong gia đình, cha mẹ phải đối xử công bằng với các con. Trong những trường hợp cụ thể người lớn có thể thương lượng với trẻ. Cha mẹ phải khuyến khích trẻ đôi co, bày tỏ những vấn đề trẻ băn khoăn. Thông qua đó, trẻ sẽ hình thành cho mình khả năng tư duy linh hoạt, trau dồi ngôn ngữ diễn đạt. Đồng thời phải khéo léo giúp trẻ nhận ra rằng luôn có sự khác biệt giữa mỗi cá nhân, mỗi người có một thế mạnh khác nhau, ở điều kiện hoàn cảnh khác nhau, nên sẽ nhận được sự đối xử khác nhau từ mọi người. Vì thế, phải biết kiểm soát hành vi của mình, không phải lúc nào cũng đôi co, vặn vẹo, không được để tính tò mò, hiếu thắng phá vỡ cuộc sống của mình. Tóm lại, phải dạy trẻ biết nói năng và ứng xử có lễ phép, ngay cả khi bắt bẻ, đôi co với người lớn.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đừng khó chịu khi bị trẻ bắt bẻ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dung kho chiu khi bi tre bat be ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đừng khó chịu khi bị trẻ bắt bẻ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Kỹ Năng Sống của chuyên mục Giáo Dục.
Do not be upset when the child retorted
Khanh Thi, in the process, the adults, sometimes young people, parents, retorted, like, nasty, no, baby, say, his work, baby
In the process of raising and educating children, not a few cases parents frustrated, even annoyed when they responded to stress the great lord of dueling with these words!.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi