Ông Nguyễn Đại Thành, Vụ trưởng Vụ THCN và dạy nghề, Bộ GD - ĐT, đã cho biết như vậy tại hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh THCN năm 2002 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2003 diễn ra tại Hà Nội, sáng nay (17/3).
Theo ông Thành, quy chế tuyển sinh THCN năm nay có nhiều điểm mới. Trong đó, Bộ GD - ĐT phân cấp cho Sở GD - ĐT và các trường chủ động nhiều hơn về việc tổ chức tuyển sinh. Các trường có thể tuyển sinh nhiều lần trong một năm và tuyển sinh tại địa phương chứ không nhất thiết phải tập trung học sinh về trường để thi. Cụ thể: các trường kiện có đủ chỉ tiêu mà vẫn chưa tuyển hết trong các đợt thi (vào tháng 7 và tháng 8) thì báo cáo với Bộ để tuyển bổ sung tiếp vào thời điểm thích hợp.
Các trường còn được quyền chủ động trong việc quyết định môn thi. Việc này nhằm mục đích giảm bất cập giữa môn thi với ngành đào tạo.
Ngoài ra, các trường còn được ký hợp đồng làm đề thi với Sở GD - ĐT hoặc một trường khác (trước kia thường là ban đề thi của trường làm).
Tuyển sinh vào THCN hiện nay có 4 hình thức: thi tuyển, xét tuyển, cử tuyển và tuyển thẳng. Với hình thức thi tuyển, năm 2003 sẽ có hai đợt thi. Đợt 1 từ 15/7 đến 30/7, đợt 2 từ 5/8 đến 20/8. Các trường đặc biệt khó tuyển sinh có thể chậm hơn nhưng phải kết thúc kỳ thi trước ngày 30/8. Thí sinh thi hai môn.
Việc xét tuyển tổ chức trong trường hợp số lượng thí sinh đăng ký dự thi đạt chưa đến 150% so với chỉ tiêu được giao. Năm nay, chỉ tiêu cử tuyển hệ THCN giảm xuống còn 1.790 do năm học trước không "dùng" hết chỉ tiêu. Việc tuyển thẳng áp dụng cho các đối tượng thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đối tượng chính sách.
Đáng lưu ý là năm nay có tới 396 cơ sở đào tạo tuyển sinh hệ THCN, trong khi đó con số này của năm 2002 là 286. Ông Nguyễn Đại Thành cho biết: số cơ sở tăng chủ yếu là các trường ĐH hoặc CĐ mở thêm hệ THCN. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ THCN năm 2003 là 210.000, tăng 13,8% so với năm trước, trong đó, có 155.080 chỉ tiêu hệ chính quy và 54.920 hệ tại chức.
Khắc phục tình trạng "cháy" hồ sơ ĐKDT THCN của năm 2002, Vụ THCN đã chuẩn bị khoảng 1,2 triệu bộ để phục vụ thí sinh. Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) vào các trường THCN gồm một phong bì và hai phiếu số 1, số 2. Nội dung của phong bì và hai phiếu ĐKDT có điều chỉnh một số chi tiết.
Hôm nay, cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh THCN năm 2003" cũng đã được phát hành, giá 10.000 đồng/cuốn.
- Hạ Anh