Thạc sĩ Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM:
![]() |
Nhận lãnh trách nhiệm Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM khoảng hai tháng nay trong bối cảnh ngành giáo dục bị “kêu ca” nhiều về chất lượng, ông Huỳnh Công Minh sẽ làm gì để vực dậy?
Nhân dịp đầu năm 2005, ông Huỳnh Công Minh đã trao đổi về vấn đề này.
* Phóng viên: Trước hết, theo ông khái niệm chất lượng trong giáo dục nên được hiểu như thế nào?
- Ông Huỳnh Công Minh: Có nhiều khái niệm khác nhau về chất lượng giáo dục. Với nhiệm vụ chức năng của nhà giáo, chúng tôi xin đề cập đến một số khía cạnh của chất lượng là: Một, học sinh nắm được kiến thức và kỹ năng căn bản của chương trình, biết tự học, học tập có phương pháp, thích thú và sáng tạo. Hai, quan hệ tốt với thầy cô, bạn bè. Ba, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với cộng đồng, đất nước. Bốn, định hướng được nghề nghiệp, có sức khỏe, thẩm mỹ và sử dụng được những phương tiện kỹ thuật thông tin của thời đại (công nghệ thông tin, ngoại ngữ...).
* Muốn “trị bệnh” thì trước hết phải định được bệnh. Vậy thì ông đã định được bệnh trong ngành giáo dục hiện nay chưa?
- Phải nói rằng trong thời gian qua đông đảo thầy cô giáo đã làm tốt công việc của mình với tinh thần đầy trách nhiệm, đầy tâm huyết vốn có của nghề nghiệp. Ở đây chúng tôi xin phân tích một số lệch lạc của nhà trường như sau: Còn đối phó với thi cử, ít chịu chăm chút cho nền tảng căn bản một cách có hệ thống cho học sinh từ kiến thức kỹ năng đến tinh thần trách nhiệm; chưa thay đổi kịp cách dạy trong tình hình mới, khi mà sự chọn lọc tự nhiên cho số ít học sinh không còn, phương tiện thông tin của xã hội phát triển như vũ bão; chưa chú ý đúng mức đến khía cạnh tâm lý của học sinh trong quá trình giảng dạy.
* Chấn chỉnh những lệch lạc đó cần thực hiện như thế nào, thưa ông?
- Để chấn chỉnh những lệch lạc của giáo dục phổ thông TPHCM một cách hiệu quả, theo tôi cần xây dựng và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của học sinh ngay từ trường tiểu học, chú trọng đến đến sức khỏe, năng khiếu, nề nếp, tình cảm và trách nhiệm; đặt những nền tảng căn bản cho trẻ một cách vững chắc về đọc, viết, tính toán và cung cấp những kiến thức về môi trường xung quanh một cách nhẹ nhàng, tự nhiên theo sở thích của trẻ. Ở bậc THCS, cần giúp học sinh phát triển những phẩm chất có được từ tiểu học, làm việc và học tập có phương pháp, có suy luận.
Đây là giai đoạn phải tập luyện cho học sinh hoàn thiện các yếu tố căn bản về tính cách, phương pháp học tập và tư duy độc lập để chuẩn bị tiếp nhận một khối lượng nội dung giáo dục cao hơn, nặng hơn ở cuối chương trình giáo dục phổ thông. Ở bậc THPT, không còn thời gian để chú trọng nhiều vào tính cách, phương pháp, năng khiếu và kiến thức cơ bản như các bậc học, cấp học trước đó mà tập trung vào việc thanh toán chương trình học tập với cường độ, tốc độ và trình độ cao hơn.
|
Học sinh phổ thông của chúng ta ngày nay có những em rất giỏi, nhưng cũng có không ít học sinh lười học - mất căn bản, trở thành gánh nặng cho việc dạy dỗ của thầy cô và sự lo lắng của xã hội, của gia đình. Trong xã hội, có ý kiến cho rằng giáo dục phổ thông của nhà trường hiện nay quá lạc hậu - từ chương, áp đặt - trẻ em thiếu bản lĩnh trước bao điều phức tạp của cuộc sống đang diễn ra. Chúng ta phải làm gì trước tình hình chất lượng giáo dục phổ thông hiện nay?” |
* Nhưng thưa ông, có không ít giáo viên than phiền chương trình quá nặng nên không còn thì giờ rèn luyện các phẩm chất tốt đẹp cho các cháu?
- Vâng, giáo viên than phiền như vậy là có, nhưng trước hết cần nhìn lại bản thân mình. Hiện nay có tình trạng là cấp học nào, bậc học nào cũng chạy đua theo khối lượng kiến thức mà ít chú ý đến việc hình thành những phẩm chất tốt đẹp cho học sinh, trong khi nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cấp, bậc học là khác nhau. Tôi nghĩ nếu bản thân người giáo viên đó xác định được trọng tâm công việc của mình trong cấp học, bậc học mà mình phụ trách thì sẽ tránh được tình trạng quá tải, tránh được việc dạy thiếu căn bản, lệch hướng.
* Như vậy, trước mắt trong năm 2005 ngành giáo dục TP sẽ có những “đột phá” gì để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện?
- Theo tôi, có năm biện pháp cụ thể phải thực hiện trước mắt là: Một, xác định đúng trọng tâm chương trình và bài dạy ở từng cấp học, bậc học để giao nhiệm vụ cho giáo viên. Hai, khẩn trương xây dựng ngân hàng đề làm công cụ kiểm tra đánh giá đúng chuẩn đến từng trường, từng học sinh. Ba, tổ chức bồi dưỡng, vận động thành phong trào thực hiện chất lượng rộng rãi trong giáo viên ở các bậc học, cấp học. Bốn, tăng cường thanh kiểm tra, đánh giá đúng chuẩn từng trường, từng giáo viên, từng học sinh. Năm, quan tâm chặt chẽ đến sự liên thông trong toàn bộ hệ thống giáo dục phổ thông.
* Xin cám ơn ông.
Theo Người lao động
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 5 biện pháp đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 5 bien phap dot pha de nang cao chat luong giao duc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 5 biện pháp đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.
5 innovative measures to improve the quality of education
Huynh Cong Minh, Ho Chi Minh City Investment, Department of Education, improving the quality, Secondary Education, good quality, responsibility, students and measures , to improve, teachers, innovative, basic, black, silver
Get in charge of Education Director of the City about two months now in the context of education was "complaining" about quality, Huynh Cong Minh would do to revive?.
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi