Chỉ trong vòng hai tháng, báo chí đã phản ánh hàng chục ca tai biến sản khoa, nhiều ca làm chết cả mẹ lẫn con. Riêng tại bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, trong năm tháng đầu năm đã có 19 trẻ sơ sinh tử vong. Ngày 12.6, trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn Tiếp Thị, ông Nguyễn Duy Khê, vụ trưởng vụ Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, bộ Y tế thừa nhận “bộ Y tế không đổ hết lỗi cho nguyên nhân khách quan”.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy Khê lập luận rằng: Công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản cũng như vấn đề sản khoa không phải đến nay khi báo đưa thông tin thì bộ Y tế mới vào cuộc. Thực tế, các chỉ số về sức khoẻ và bà mẹ, trẻ em cũng được đánh giá cao so với các nước trong khu vực. Theo tổng điều tra dân số năm 2009, tỷ lệ tử vong mẹ là 69/100.000, giảm ba lần so với năm 1990 và thấp hơn so với một số nước trong khu vực như Indonesia, Philippines, Myanmar…Ông nói công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản được quan tâm từ lâu nhưng tại sao gần đây số ca tai biến lại tăng nhanh?

Đánh giá tỷ lệ tử vong hiện nay cao hay thấp hơn cũng khó. Thời gian qua số ca tử vong được mọi người biết đến nhiều một phần do báo chí tích cực vào cuộc. Tai biến sản khoa tuyến nào cũng có, nhưng chủ yếu xảy ra ở tuyến huyện và bệnh viện tư nhân. Nguyên nhân tử vong sản khoa hàng đầu: là băng huyết, nhiễm độc thai nghén, nhiễm trùng.
Có ý kiến cho rằng, y tế cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, cộng thêm với thái độ thờ ơ của một số nhân viên y tế khiến nhiều ca tai biến đáng tiếc xảy ra, thưa ông?
Quan điểm của bộ Y tế là không bao che, không đổ hết lỗi do nguyên nhân khách quan mà phải xem xét tình hình cụ thể như nhân lực, tinh thần thái độ, cơ sở vật chất, chuyên môn, quy chế bệnh viện, quy trình chuyên môn… Xác định nguyên nhân tử vong cũng như trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo phân cấp. Đúng là có trường hợp liên quan đến thái độ, trình độ của nhân viên y tế ở bệnh viện tuyến dưới. Chủ quan trong việc theo dõi, tiên lượng, nhiều khi chuyển viện chậm, giữ bệnh nhân… Chúng tôi cũng đang chờ báo cáo chính thức từ các sở y tế.
Theo ông, hầu hết các ca tai biến đều xảy ra ở cơ sở y tế tuyến dưới, bộ Y tế cũng vừa có đoàn kiểm tra, ông nhìn nhận kết quả cuộc kiểm tra này như thế nào?
Đúng là y tế tuyến dưới còn nhiều hạn chế cả về nhân lực và cơ sở vật chất. Đơn cử trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em, không chỉ thiếu bác sĩ chuyên khoa nhi mà thiếu cả bác sĩ chuyên khoa sản. Theo điều tra mới nhất về nhân lực y tế tuyến huyện thì khoa sản – nhi có 5,5 bác sĩ sản – nhi/khoa. Như tỉnh Nghệ An chúng tôi kiểm tra, có bệnh viện tuyến huyện chỉ có một bác sĩ sản – nhi/khoa. Như vậy, bác sĩ làm còn thiếu thì lấy đâu ra bác sĩ, nhân viên trực ngày đêm. Nhiều nơi bác sĩ đa khoa làm cả chuyên khoa sản. Theo điều tra, chỉ có 70% bệnh viện tuyến huyện được trang bị máy theo dõi trong sản khoa monitoring.
Nếu một lúc nhiều bệnh nhân đến thì lấy đâu ra máy. Hay bình oxy nhiều nơi không có. Hoặc máu truyền cũng không. Nếu sản phụ cần máu thì phải dùng máu của người nhà chứ máu trữ không có. Đơn cử trong trường hợp băng huyết không chỉ phải mổ không mà còn cần truyền máu, nhưng máu không có thì bác sĩ cũng bó tay. Còn tuyến xã thì hầu như thiếu cơ sở vật chất.
Vậy bộ Y tế có giải pháp nào để bảo vệ tính mạng của sản phụ và thai nhi?
Hiện bộ Y tế đang xây dựng quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh sản nhi và xây dựng kế hoạch tổng thể về nguồn nhân lực y tế, trong đó có nguồn nhân lực chuyên ngành sản phụ khoa và nhi khoa để giải quyết dần tình trạng thiếu hụt này. Ngành y tế đã và đang chỉ đạo triển khai tất cả biện pháp quyết liệt có thể, để giảm thấp nhất các tai biến đáng tiếc có thể xảy ra đối với các thai phụ và trẻ sơ sinh. Cùng với những công việc như đã nêu trên, bộ Y tế cũng đã, đang và sẽ triển khai các giải pháp lâu dài nhằm hạn chế tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh; trong đó công tác đào tạo nhằm bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên ngành sản phụ khoa và nhi khoa là giải pháp rất quan trọng bên cạnh việc củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức mạng lưới chăm sóc sức khoẻ sinh sản/sức khoẻ bà mẹ và trẻ em từ tuyến Trung ương đến cơ sở.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết VN: Tỷ lệ tử vong sản phụ thấp hơn các nước trong khu vực bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết VN Ty le tu vong san phu thap hon cac nuoc trong khu vuc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc VN: Tỷ lệ tử vong sản phụ thấp hơn các nước trong khu vực ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.
VN: maternal mortality rate is lower than other countries in the region
Nguyen Duy Khe, Saigon Tiep Thi, Quang Ngai, mortality, Health Care, hospitals, health , in the region, infants, pregnant women, complications, doctors, obstetricians, lower, water, ca
Within two months, newspapers have reflected tens ca obstetric complications, more cases death of both mother and baby. Private hospital in Quang Ngai, in the first five months there were 19 infant deaths. Dated 12.6 interview on Saigon ...
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi