Tranh cãi nảy lửa về chuyện 16 tuổi được kết hôn, người đồng tính được lấy nhau, thuê đánh ghen liên tỉnh, sextoy lưỡi hút khách .... cho đến việc ăn gì bị chết sớm và cảnh báo tập đoàn lừa đảo ở cổng bệnh viện là những tin nổi bật tuần qua của mục Đời sống, sức khỏe.
Hội đánh ghen liên tỉnh ở Huế
Tin chi tiết:
>> Gặp bà trùm đường dây đánh ghen thuê ở Huế
>> Đường dây đánh ghen thuê của “nữ quái” Mọi
Thời gian gần đây, ở Huế rộn lên “phong trào” đánh ghen thuê khiến nhiều người rùng rợn bởi dịch vụ đặc biệt này. Hai người đàn bà nổi tiếng và Châu ‘gà’ và Mọi, họ hoạt động với phương trâm, “quan trọng là có tiền”, khoảng 20 triệu đồng thì dùng chiêu bài sẽ bắt cóc tình địch để cạo trọc đầu. Hơn nữa, họ còn làm dịch vụ đánh ghen liên tỉnh, để thực hiện vụ đánh ghen cần phải huy động nhiều người, “làm cái chi cũng phải có đào có kép chớ, không thì răng mà làm được”.
Mỗi lần như vậy, bà sẽ huy động 4-5 người, gồm cả nam và nữ. Nữ sẽ đánh ghen, còn nam phụ trách việc xóa dấu vết hiện trường và lái xe chở người rút quân. Việc đánh ghen sẽ được tiến hành hết sức nhanh gọn.

-------------------------------------
* Phan cuồng K Pop, bỏ thi Đại học và muốn Bộ Giáo dục xin lỗi
Tin chi tiết:
>>Sốt mạng chuyện ‘ông hàng xóm trị đứa con cuồng Kpop’
>> Fan cuồng K-pop "ném đá" đề thi Văn
>> Sốc: Fan cuồng đòi Bộ Giáo dục phải xin lỗi vì đề thi văn Khối D
- Đề thi Văn dành cho thí sinh khối D của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm nay khá thú vị khi nêu câu hỏi cảm nhận về ngưỡng mộ thần tượng và mê muội thần tượng. Đây là vấn đề được báo chí và các chuyên gia tâm lý nói nhiều đến thời gian gần đây nên các thí sinh có khá nhiều tư liệu thú vị để làm bài. Hơn nữa, với câu hỏi này, mỗi thí sinh đều có "khoảng trời" riêng để nói về cảm nhận của mình mà không hề bị gò ép theo khuôn mẫu nào.
Nhưng ngay sau buổi thi Văn khối D kỳ thi ĐH 2012, nhiều bạn trẻ tự nhận là người hâm mộ của các ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc đăng bài khắp các diễn đàn để “ném đá” đề thi này với lời lẽ khiếm nhã, gay gắt. Nó cảnh báo một hiện tượng tâm lý đang bất ổn trong giới trẻ hiện nay, một độc giả có tên là Lê Minh Hồ, 18 tuổi - tự nhận thí sinh dự thi khoa tiếng Hàn, ĐH Hà Nội gửi “huyết tâm thư” tới Bộ GD&ĐT và Ban ra đề thi văn ĐH 2012. Trích nguyên văn đoạn sau: “Từ khi biết tới Suju, tôi đã hiểu mình sinh ra là người của Suju, chết là người của Suju rồi”.
Bởi thế, độc giả này viết lá thư này kính gửi Bộ Giáo dục, tha thiết đề nghị nên có lời xin lỗi chính thức đối với những tín đồ K-Pop. Không những thế, Lê Minh Hồ còn đe dọa: "Tôi e rằng nếu Bộ Giáo dục không có hành động kịp thời, máu và nước mắt sẽ nhuốm khắp Việt Nam".

Trên cộng đồng mạng Facebook còn có "Hội những người tẩy chay đề thi Bộ Giáo dục". Trong Hội này, những thành viên bày tỏ ý kiến cá nhân của mình, hầu hết đều tỏ ra bức xúc khi đề thi đã chạm đến những sở thích riêng tư của họ.
Ngưỡng mộ thần tượng là sự yêu mến, hâm mộ một cách có chừng mực những cái hay, cái đẹp của một thần tượng cụ thể. Đây được coi là một hiện tượng tâm lý bình thường của con người. Còn, mê muội thần tượng là sự cuồng tín, đeo đuổi, đề cao thần tượng một cách quá mức. Điều này dẫn đến suy nghĩ và hành động lệch lạc.
-------------------------------------------
* Cân lừa đảo biết nói: bạn đẹp, dáng chuẩn
Tin chi tiết:
.>> Trò lừa đảo: Cân có thể giúp... trẻ đẹp
Gần đây ở Tp. HCM đang rộ lên hượng tượng “Cơ thể thiếu gì, cân sẽ “nói”. Muốn biết được mức độ lão hóa, lượng calo tiêu tốn mỗi ngày… “người bệnh” chỉ cần đứng lên bàn cân “thần kỳ”. Và sau đó được uống một ly trà sẽ khỏi hết bệnh! Dòng quảng cáo rất hấp dẫn, khẳng định như đinh đóng cột “Bạn đã tập thể dục, dùng thuốc để giảm cân, tăng cân nhưng không hiệu quả, muốn thay đổi, hãy hỏi tôi. Cam kết hoàn tiền sau 30 ngày nếu không đạt hiệu quả”.
Sự lừa đảo của chiếc cân "biết nói" rất nhiều chỉ số của cơ thể là ở chỗ nó chỉ như một cái cân thông thường và mục đích của họ là bán loại nước tự chế có chức năng giúp “người bệnh” có trọng lượng chuẩn mà còn cải thiện làn da, giúp tóc đẹp…Giá một hộp trà là 560.000 đồng, hộp dinh dưỡng là 690.000 đồng.
Ông Nguyễn Văn Thảng - Giám đốc Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế TP.HCM cho biết, không có loại máy nào đo cùng lúc được nhiều thông số chức năng của cơ thể. Các loại máy cũng không xác định chính xác chỉ số cơ bắp, lượng mỡ… Người bệnh không nên tin vào việc cân đo này.
Trước những thông tin cũng như các thiết bị đo sức khỏe hay những thực phẩm dinh dưỡng tràn ngập như hiện nay, mỗi người cần có sự hiểu biết nhất định trong việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là vấn đề dinh dưỡng. Sự tham khảo, tư vấn từ các bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng sẽ giúp bạn có chế độ ăn lành mạnh, tránh sử dụng những loại thực phẩm không phù hợp, gây hại cho sức khỏe.
![]()
-------------------------------------------
* Ăn để "chết" sớm
Tin chi tiết:
>> Thịt bò được ướp bằng nước tẩy bồn cầu
Trong ẩm thực dầu điều khi được chế biến, lọc cẩn thận thì không gây hại. Tuy nhiên, các quán ăn thường dùng hạt điều nguyên chất. Loại hạt điều này có chứa urushiol, là hóa chất gây độc. Ăn quá nhiều chất này có thể gây chết người. Cho dầu lên bếp đun sôi, sau đó thả hạt điều màu vào hòa tan. Mỗi một suất cơm chỉ cần cho 1 thìa cà phê hạt điều màu là vô cùng bắt mắt. Hạt điều màu thông thường có mùi hắc nhưng khi tan trong dầu ăn thì bay mùi.
Kinh tởm hơn nữa, người ta dùng nước tẩy bồn cầu làm mềm thịt bò. Anh Cao Đức (bếp trưởng bếp Âu, khách sạn Sofitel, đường Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội) bật mí: “Những người đầu bếp không có kinh nghiệm hoặc vì lợi nhuận kinh doanh coi việc dùng các chất phụ gia làm từ hóa học để ướp thịt bò là một biện pháp vừa nhanh, gọn mà hiệu quả tức thì. Gọi là màu thực phẩm cho yên tâm, chứ thực ra là hóa chất không có lợi cho sức khỏe, có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc Điển hình là soda, một loại hóa chất có sức công phá cực mạnh dùng để tẩy bồn cầu”..
Dã man hơn nữa là công nghệ “phù phép” lợn sề thành thịt bò. Đây là một loại màu hóa học, một phụ gia không thể thiếu để cải thiện màu sắc của loại thịt giả bò. Chỉ cần 1 thìa cà phê bột hoa hiên hòa vào nước để ngâm thịt bò thì chỉ trong vòng nửa ngày thịt lợn sẽ có màu sắc giống như thịt bò tươi, không khác nhau là mấy. Nguy hiểm hơn nữa, thịt lợn chết đã bị ôi thiu vẫn có thể đánh lừa người tiêu dùng bằng loại phẩm màu này. Các đầu bếp đều cho rằng, dù biết các hóa chất, phụ gia, phẩm màu là độc hại và nằm trong danh mục cấm nhưng vì lợi nhuận kinh tế nên phải dùng. Khách hàng ăn xong, khen ngon là cánh đầu bếp hoàn thành nhiệm vụ chứ chẳng ai còn quan tâm tới hậu quả về sau.

------------------------------
* Vài "cọng" bún giúp no từ sáng đến tối
Tin chi tiết:
>> Ăn sáng no cả ngày vì bún có hóa chất
Ngày xưa người dân ăn bún dễ tiêu vì gạo được ngâm xay thành bột. Còn ngày nay, quy trình làm bún khó kiểm soát hơn bởi người làm ngâm ít gạo, pha thêm bột cho dai, thêm chất bảo quản như foocmon hay hàn the. Chính các chất này khiến người ăn bị no giả tạo, khó tiêu.
Trong cơ thể, fomandehit kết hợp với các nhóm amin hình thành dẫn xuất bền vững với các men phân hủy protein làm ảnh hưởng đến các quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể. Chính vì thế, thực phẩm như giò, bún... khi có chất độc này người tiêu dùng ăn vào sẽ có hiện tượng no giả tạo. Về lâu dài, chất này có thể làm cơ thể có nguy cơ ung thư, nếu ở nồng độ cao.
Theo các chuyên gia, bún có hóa chất khó phát hiện bằng mắt thường nhưng bằng cảm giác khi ăn và bảo quản. Bún ngon sẽ có sợi mềm, để từ sáng đến chiều sẽ có mùi chua. Muốn bảo quản phải nhúng qua nước sôi, để nguội, cho vào hộp kín cất vào ngăn mát tủ lạnh. Trong khi đó, bún có hóa chất sẽ có dấu hiệu cứng đanh, không chua dù để cả ngày. 
-------------------------------
* Pháp luật thảo luận về chuyện: Người đồng tính kết hôn
Tin chi tiết:
>> 16 tuổi được kết hôn và những tranh cãi nảy lửa
>> \'Hãy công nhận giới tính trước khi chấp nhận kết hôn đồng tính\'
>> Chuyện kết hôn của người đồng tính
Trước hàng loạt vấn đề đã được đưa ra mổ xẻ như: phong tục tập quán hôn nhân, căn cứ xác lập quan hệ cha - mẹ - con và việc mang thai hộ... Bộ Tư pháp đang trưng cầu ý kiến sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình, trong đó có nội dung mở rộng điều kiện kết hôn. Một số chuyên gia đề nghị cho phép kết hôn ở tuổi 16; song không ít người lo ngại về khía cạnh tâm sinh lý, thiếu nữ "trăng tròn" còn quá non để làm mẹ.
Trên thực tế, nhiều trường hợp dù không đủ tuổi kết hôn nhưng vẫn chung sống và có con với nhau. Vì thế có nhà làm luật đề xuất hạ độ tuổi kết hôn đối với nữ xuống 17, thậm chí 16 tuổi. Nhưng một số bác sĩ và nhà tâm lý cho rằng khi bàn về việc mở rộng độ tuổi kết hôn, các nhà làm luật dường như chưa có nghiên cứu thực tế về vấn đề sức khỏe sinh sản, tình trạng tâm sinh lý cũng như tác động xã hội của thay đổi này.
Bà Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực Giới - Tình dục -Quyền) cho rằng, chưa hề có nghiên cứu nào chứng tỏ hạ độ tuổi kết hôn thì làm tăng tỷ lệ kết hôn sớm. Thực tế đang có xu thế là phụ nữ kết hôn muộn, nhiều gia đình thúc giục mà con chịu lập gia đình đâu. Tuổi không phải là yếu tố quyết định chuyện kết hôn. Thực tế, từ năm 2000, Việt Nam quy định tuổi kết hôn của nữ là 18, nam là 20 nhưng ở một số dân tộc vẫn xảy ra hiện tượng tảo hôn.
"Điều quan trọng không phải là quy định bao nhiêu tuổi để được kết hôn mà làm thế nào để có thể hạn chế được những hệ lụy do quan hệ tình dục. Mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai, bệnh lây truyền qua đường tình dục… đang là thực trạng đáng báo động tại Việt Nam", bà Tú Anh nói.

Minh Quân và bạn mong muốn được kết hôn nhưng quan trọng hơn là được xã hội công nhận giới tính của mình. Ảnh do nhân vật cung cấp.
--------------------------------
* Tập đoàn lừa đảo ở cổng bệnh viện
Tin chi tiết:
>> Cú lừa ngoạn mục ở cổng viện lớn nhất Hà Nội
Từ nhiều ngày nay, hàng trăm bệnh nhân đến khám tại BV Bạch Mai và Tai Mũi Họng Trung ương (ở Hà Nội) đã bị một nhóm đàn ông ở cổng viện "lùa" sang phòng mạch tư bên kia đường rồi "chặt chém", với chiêu lừa bệnh viện đang sửa nên không làm việc.
Những tên lừa đảo dùng chiêu thức: chặn đầu xe trước cổng bệnh viện với lý do tòa nhà đang xây Bệnh viện xây sửa nên chuyển hết sang khám ở 187 Giải Phóng bên kia đường”.
Ở cổng BV Tai Mũi Họng Trung ương cũng có tới 5 người đàn ông thuộc nhóm cò mồi này hoạt động rất chuyên nghiệp, vận áo xanh, đội mũ cối, thậm chí có người còn thổi còi, đeo phù hiệu y như bảo vệ (chỉ có điều phù hiệu nhét vào túi áo). Họ phối hợp với nhau rất ăn ý, dàn hàng trước cổng bệnh viện, đứng lẫn hoặc cách bảo vệ không xa, đôi khi giả làm “người tốt”, chỉ bảo tận tình đường đi lối lại dễ khiến người bệnh nhầm tưởng đó là bảo vệ "xịn" của bệnh viện.
Trước thông tin này, PGS Mai Trọng Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Việc xây bệnh viện là kế hoạch cho tương lai, tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân”.
Và những tên cò môi kia không phải là nhân viên của bệnh viện.
-----------------------------------------------------
* Sextoy \'lưỡi thần kỳ\' xuất hiện ở Việt Nam
Tin chi tiết:
>> Sextoy \'lưỡi thần kỳ\' xuất hiện ở Việt Nam
Gần đây ở các hiệu thuốc của Tp. HCM xuất hiện một đồ dùng mới dùng tạo cảm giác cho “chuyện ấy” đang bán rất chạy. Chỉ cần ngậm vào miệng là nó bám chặt vào lưỡi, có lõi nằm giữa lưỡi để đặt pin. Kích thước 5x3cm, làm bằng chất liệu silicon cao cấp, an toàn khi đeo vào miệng. Pin kèm theo là pin dùng cho đồng hồ đeo tay, có thể thay pin dễ dàng, với nhiều chế độ rung khác nhau, thời gian rung kéo dài đến 30 phút.
Chưa bao giờ dụng cụ kích dục lại bán tràn lan như hiện nay, cơ quan chức năng nên vào cuộc kiểm tra các loại sản phẩm này. Tất cả những sản phẩm hỗ trợ cho sinh hoạt tình dục hiện nay chưa được kiểm định rõ ràng về chất lượng và thành phần sản xuất. Người sử dụng cần phải biết chính xác nguồn gốc xuất xứ và thành phần chất liệu sản phẩm, không nên quá tin vào những lời quảng cáo có cánh mà mang bệnh vào thân.

Nếu sản phẩm đúng là silicon chất lượng cao thì không nói, nhưng nếu có pha trộn các kim loại khác khi gặp cơ địa nhạy cảm sẽ rất dễ bị dị ứng và gây viêm nhiễm, hôi ngứa khó chịu cho bộ phận sinh dục của nữ giới, và người đàn ông cũng có nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ.
Vietbao.vn (Tổng hợp)
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sự kiện nổi bật Đời sống - Sức khỏe tuần từ 8-14/07/2012 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Su kien noi bat Doi song Suc khoe tuan tu 814072012 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sự kiện nổi bật Đời sống - Sức khỏe tuần từ 8-14/07/2012 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.
Life Events - Weekly Health 8-14/07/2012
age of marriage, homosexual, ministry of education, not a hospital, health, jealous, chemicals, life live, highlights, make, believe, work, use
heated debate about the age of 16 are married, gay people are married, hire intercity jealous, sextoy tongue tourists .... What to eat to die young and corporate fraud alert at the hospital gates are the highlights this week's entries ...
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi