Ý kiến
Tôi nghĩ là hành động này sẽ bị xử lý không phải trong lĩnh vực văn hóa, tín ngưỡng mà bị xử lý trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tiền tệ. Tội hủy hoại, tiêu dùng, đối xử với tiền tệ.
Hà Nội cũng nên phạt
Vụ này ở Hà Nội có nhiều mà, đoạn đường Lê Duẩn các xe đưa ma thường xuyên ném cả đống vàng mã... tiền thật bay tung toé, làm bẩn phố phường. Giá HN cũng phạt nặng để không làm bẩn đường phố, tránh lãng phí thì tốt.
Nên làm việc công đức hơn cho người mất
Tôi đồng ý 2 tay với bạn "dieuam" là nên đi cúng dường hoặc làm điều thiện thì sẽ hay hơn.
Còn tiền Thailand, do trên tiền có in hình Quốc VƯơng của họ, nên dẫm đạp, ném tiền là vi phạm pháp luật.
Không chỉ đám tang
Thực tế ở nước ta, không chỉ đám tang mới có kiểu rải tiền thật như vậy.
Nhiều đám cưới khi rước râu khi qua các cầu, cô dâu cũng ném tiền thật xuống sông. Hay là những vụ tai nạn chết người trên đường phố, tiền thật cũng được nhân dân thả xuống rất nhiều.
Theo tôi nên giáo dục và tuyên truyền để nhân dân dần dần bỏ đi những hủ tục như thế này. Chứ còn nói là xử lí thì tôi e là hơi khó cho cơ quan chức năng, vì khó biết ai thả tiền trong những đám đông và việc này xảy ra ở nơi, nhiều tỉnh thành.
Hành động thiếu hiểu biết
Xét về mặt tâm linh, nếu gia đình muốn tốt cho người đã mất, có điều kiện hãy dùng số tiền đó phóng sinh, cúng dường làm các điều thiện giúp đỡ người khó khăn. Làm như này lại tạo thêm nghiệp cho người mất thôi
Không chỉ là lãng phí!
trên đồng tiền có in quốc huy Việt Nam, có in hình Hồ Chủ tịch, vì vậy người dân Việt Nam bắt buộc phải tôn trọng và gìn giữ đồng tiền của Việt Nam, ví dụ như ở Thái Lan bất cứ ai vứt hay giẫm đạp lên tiền mà cảnh sát thấy được đều xử rất nặng.
phải phạt nặng
Ở quê tôi, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đám ma thậm chí không được rải tiền vàng mã chứ đừng nói gì đến tiền thật. Xã làm rất nghiêm, nếu gia đình nào vi phạm nộp xã 5 triệu đồng.
cùng đóng góp!
Đồng ý là những người rải tiền thật trong đám ma, không phù hợp với văn hoá, tín ngưỡng! Nhưng cũng không đánh đồng là qui định cho phép, dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm!

































Viết phản hồi