Thứ hai, 24 Tháng năm 2004, 11:17 GMT+7

Phở

Pho
Đã từ lâu, phở trở thành món ăn rất riêng và độc đáo của người Việt Nam. Do vậy mà phở có mặt ở khắp mọi nơi, từ thành phố lớn đến các phố huyện, từ các ngõ hẻm chật chội đến các quán chợ huyên náo. Và hiện nay, hầu như luôn luôn có mặt trong thực đơn của các nhà hàng lớn.

Ngoài gia vị, hương liệu của từng vùng và cái tài chế biến của từng người, cách ăn phở của từng miền cũng khác nhau. Nguyên liệu chính của phở là bánh phở và thịt gà hoặc thịt bò, phụ gia là nước phở, gia vị là các loại rau thơm, ớt tươi hoặc ới ngâm trong nước tỏi, tương ớt (gọi là tích chương) và chanh quả, hành trụng nước sôi, hương liệu là hoa hồi, gừng và đặc biệt là con sái sùng khô. Tuy cách ăn phở của mỗi miền mỗi khác, nhưng nếu ta chú ý thì cũng có thể phân biệt được.

Phở phải ăn nóng, múc ra phải ăn ngay, có như vậy mới cảm nhận được cái hương vị đậm đà và cái ngon ngọt của phở.

Cách ăn phở của Hà Nội cũng như miền Bắc có khác với phía Nam, bàn ăn phở phải thấp, hai bên đặt ghế băng hoặc ghế đẩu bằng gỗ. Chính giữa bàn, người ta đặt sẵn một đĩa ớt tươi, một lọ ớt ngâm dấm tỏi, một đĩa tương ớt, một đĩa chanh quả đã cắt thành miếng, một đĩa rau thơm các loại. Khi tô phở được đưa ra trước mặt khách, thực khách sẽ liếc nhanh qua các loại gia vị để ở trên bàn và tùy nghi sử dụng các thứ đó sao cho hợp với khẩu vị của mình. Đây là giai đoạn tự bản thân thực khách chế biến thêm.

Khác với trong Nam, người Bắc không bao giờ cho giá đậu vào phở, thường người ta sử dụng hành lá và rau mùi (ngò) được thái (xắt) mỏng cho vào từ trước. Nếu trong khi ăn, thực khách muốn một cốc rượu, cổ hay cánh gà, một đĩa lòng thì người bán phở sẽ cung cấp ngay.

Cách ăn phở của người Trung không khác lắm với các miền khác, chỉ có điều họ ăn cay hơn.

Còn ở miền Nam, nhất là ở những thành phố lớn, các tiệm phở thường có mặt bằng rộng rãi nên thực khách ngồi ăn trong một khung cảnh khang trang hơn, thoải mái hơn. Thường các tiệm phở được đặt trong một căn phòng rộng rãi, bàn ghế cao. Giá đậu là món không thể thiếu khi ăn phở miền Nam. Trong các quán phở ở miền Nam, người ta thường có bán thêm thức uống như nước trà đá, nước ngọt (coca), nước chanh tươi, nước chanh muối hay bia. Điều này hoàn toàn khác với miền Bắc (chỉ sau khi ăn phở xong thì mới đến quán nước để uống).

Ăn phở trong Nam được coi như là một món ăn lót dạ lúc sáng sớm trước khi đi làm, hay có nhiều người lâu lâu đổi món, không ăn cơm trưa mà họ xem phở như một món ăn chính của buổi trưa trong ngày. Còn ở miền Bắc họ xem phở như một món ăn chơi của hàng quà, lâu lâu mời bạn bè một tô phở để thêm vui câu chuyện, hoặc tự thưởng cho mình khi lãnh lương hay nhuận bút.

Sau này, khi công nghiệp sản xuất thực phẩm phát triển với đủ loại thực phẩm được chế biến công nghiệp, nhưng phở vẫn không thể thiếu đối với người sành ăn, không chỉ đối với thực khách trong nước mà còn thu hút cả người nước ngoài. Chính vì phở là món ăn quen thuộc đối với người Việt Nam như vậy, nhưng không phải ai cũng chế biến được, nhất là để phục vụ cho các thực khách Việt Nam xa quê hương...

(Theo vvfoods)



Nhận xét tin Phở

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phở bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Pho ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phở ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ẩm Thực của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

Pho
big cities, people of Vietnam, everywhere, dishes are present, the customers, the people, process, noodles, water regions, arrived, long

have long noodles become Individual dishes are unique and Vietnam. Consequently, the pho is everywhere, from big cities to the district town, from the crowded alleys to a tumultuous market kiosks. And now, almost always present in real ...

Các bài viết khác:



  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.