Hỏi: Cháu 20 tuổi, chân có nhiều vết sẹo do hồi nhỏ bị mụn nhọt nhiều. Sẹo dày đặc cả 2 chân khiến cháu rất mặc cảm và tự ti với bạn bè. Xin chỉ cho cháu cách chữa trị hiệu quả mà không ảnh hưởng đến sức khoẻ.
![]() |
Trả lời: Theo thư mô tả thì có lẽ cháu bị các tổn thương gọi là tăng sắc tố sau viêm chứ chưa chắc đã phải bị sẹo. Sẹo thường xuất hiện sau khi các tổn thương da đã khỏi. Đó là các vết lõm hẳn xuống dưới bề mặt da do teo cả tổ chức dưới da, gọ là sẹo lõm. Cũng có khi sẹo là các vết quá sản tổ chức da nên nổi cao hơn bề mặt da, gọi là sẹo lồi. Tổn thương sẹo nhiều khi gây ngứa. Khi tổn thương là sẹo, vấn đề điều trị trở nên khó khăn hơn.
Còn vết tăng sắc tố sau viêm là một biểu hiện rất thường gặp. Sau khi bị mụn nhọt hoặc bị một số bệnh ngoài da như chàm, nấm, ghẻ, thậm chí cả sau khi muỗi đốt, trên da vẫn còn lại một số dấu tích như các vết thâm. Các vết thâm này có màu nâu nhạt, màu đen, đôi khi đen xạm, bằng phẳng với mặt da, không đau, không ngứa. Đa số các trường hợp, các vết tăng sắc tố sau viêm này sẽ nhạt màu dần rồi trở lại màu da như bình thường trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Nhưng ở một số trường hợp, chúng không mất đi mà tồn tại kéo dài nhiều năm sau khi khỏi bệnh.
Việc điều trị các vết tăng sắc tố sau viêm ít đạt được hiệu quả như mong muốn. Tuy nhiên, cháu có thể bôi thử một trong các thuốc sau: Leuconidine, Domina, ngày bôi 2 lần, kéo dài từ 1-3 tháng. Nếu không có kết quả thì cháu có thể đi khám bác sĩ chuyên khoa Da liễu để được tư vấn tốt hơn về trường hợp cụ thể của mình.
TS. Nguyễn Thị Lai, Sức khoẻ & Đời sống


































Viết phản hồi