![]() |
| Một bệnh nhân bị sốt xuất huyết nặng điều trị tại Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia. Ảnh: P.N. |
Một bệnh nhân 53 tuổi ở Hà Đông và một cháu bé 15 tuổi ở Đông Anh đã qua đời vì căn bệnh vốn ít được người dân cảnh giác này, tin từ Sở Y tế Hà Nội ngày 19/11 cho biết.
> Sốt xuất huyết bùng nổ tại Hà Nội / Biểu hiện nhẹ vẫn có thể chết vì sốt xuất huyết
Trước đó, cuối tháng 9, Hà Nội cũng có 2 bệnh nhân sốt xuất huyết tử vong là một sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải (18 tuổi) và một sinh viên Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế FPT (21 tuổi). Như vậy, cả thành phố có 4 ca tử vong trong số khoảng 13.000 ca mắc từ đầu năm đến 19/11.
Trước đó, có thông tin cho rằng Hà Nội "giấu" số ca tử vong vì sốt xuất huyết, và số người chết thực là 5 chứ không phải 2 (tính đến ngày 14/11) như theo báo cáo của Sở. Vì thế, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở phối hợp với Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra, xác minh con số chính xác.
Tuy nhiên đại diện Sở Y tế cho hay khi làm việc với Bệnh viện Bạch Mai cuối tuần trước, phía bệnh viện cho biết trong 3 ca bệnh tử vong nghi do sốt xuất huyết tại đây thì có 2 ca âm tính, ca thứ 3 được thử test nhanh có kết quả dương tính.
"Kết quả test nhanh không thể khẳng định được bệnh nhân có mắc sốt xuất huyết hay không vì độ chính xác không cao", ông Đỗ Lê Huấn, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội nhấn mạnh. Nếu là test của Hàn Quốc độ chính xác chỉ đạt 50-60%, còn test của Mỹ độ chính xác 70-90%.
Cũng theo ông Huấn thì test nhanh không có giá trị để tiến hành công tác điều trị cũng như kết luận bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Như vậy, Sở y tế nhấn mạnh không có chuyện "giấu" số ca tử vong ở đây.
Đến thời điểm này, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội đã giảm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ca nặng do nhiễm virus type D2. Các chuyên gia cảnh báo thời tiết bắt đầu lạnh, muỗi vằn gây sốt xuất huyết ít sinh sôi nảy nở hơn, kéo theo số ca bệnh bắt đầu giảm, nhưng khi thời tiết ấm lên, số người mắc sẽ có nguy cơ tăng trở lại.
Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 10 tháng đầu năm 2009, cả nước ghi nhận hơn 77.000 trường hợp sốt xuất huyết, 63 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2008, số mắc tăng 7,3%, tử vong giảm hơn 11%. Có tất cả 33 trong số 63 tỉnh, thành phố ghi nhận mắc sốt xuất huyết.
Điều đáng lưu ý là năm nay trong khi tình hình dịch sốt xuất huyết ở khu vực miền Nam giảm cả về số ca mắc và tử vong thì thì các khu vực khác lại tăng như miền Bắc số mắc tăng 4 lần.
Nam Phương








































