Biến động trái chiều giữa tỷ giá thị trường tự do và ngân hàng khiến giới đầu cơ dè dặt quan sát, trong khi nhiều chủ kinh doanh bắt đầu thu hẹp biên độ giá mua vào - bán ra nhằm thu hút khách.
> Giao dịch ngoại tệ tự do sôi động trở lại
Tỷ giá bình quân liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước công bố cho ngày 15/9 là 16.986 đồng đổi một USD. Mức giá ngày hôm nay chỉ tăng một đồng so với hôm qua, nhưng điệp khúc nhích một đồng đó được lặp lại từ nhiều ngày nay khiến giá tăng 8 đồng so với tuần trước, 20 đồng so với cùng kỳ tháng trước.
Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá quy đổi cũng tăng tương ứng. Vào thời điểm mở cửa giao dịch ngày 15/9, Vietcombank chào giá 17.833 đồng cho một USD được mua, bán hoặc chuyển khoản. Kể từ đầu tháng 9 đến nay, mức quy đổi tại các ngân hàng thương mại tăng khoảng 10 đồng một USD. Tốc độ đi lên của tỷ giá tương đối ổn định. Đặc biệt, trong các ngày từ 6 đến 12/9, giá được điều chỉnh tăng 2 ngày một lần với mức 2 đồng một USD.
Tuy nhiên, trên thị trường tự do, giá USD lại cho thấy dấu hiệu đi xuống. Tại Hà Nội, mức quy đổi phổ biến tại các cửa hàng vàng bạc chuyên thu đổi ngoại tệ tự do là 18.290 - 18.330 đồng đổi một USD (mua vào - bán ra), giảm khoảng 20 đồng so với 24 giờ trước đó.
![]() |
| Không nhiều giao dịch lớn được thực hiện trên thị trường đôla tự do những ngày gần đây. Ảnh minh họa: Hoàng Hà |
Theo ghi nhận của VnExpress.net, tại các địa điểm chuyên giao dịch USD tự do tại Hà Nội, mặc dù khách hàng vẫn đông nhưng lượng giao dịch thực tế không nhiều. Các nhà đầu tư phần lớn chỉ tham khảo giá chứ ít thực hiện giao dịch thậm chí còn khiến một số nhân viên thu đổi tỏ ra khó chịu khi liên tục bị "làm phiền".
"Giá lên, giá xuống thế này bất thường quá, chả biết thế nào. Tốt nhất là không mua bán gì cả. Chờ đã", anh Đăng, một nhà đầu tư tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết. Theo một số chủ cửa hàng kinh doanh ngoại tệ, những giao dịch với giá trị lớn ít được thực hiện trong thời gian gần đây. Các khách hàng doanh nghiệp đang có xu hướng trở lại với ngân hàng khi có nhu cầu ngoại tệ do nguồn cung từ kênh chính thống không còn khó khăn như trước.
Nhằm thu hút trở lại các khách hàng lớn, nhiều chủ kinh doanh đôla tự do đã tìm cách thu hẹp biên độ giá mua vào - bán ra đối với đôla Mỹ. Vẫn mua của khách với giá 18.290 đồng nhưng một cửa hàng trên phố Hà Trung giảm giá bán tới 18.310 đồng cho một USD.
Chênh lệch chỉ 20 đồng giữa hai mức giá là điều rất hiếm gặp trên thị trường đôla tự do. Theo ý kiến của một số nhà đầu tư có kinh nghiệm, các chủ kinh doanh đôla tự do đang giữ một lượng ngoại tệ khá lớn trong khi nhu cầu của thị trường lại có dấu hiệu hạ nhiệt. Do không thể tăng giá mua vào, việc thu hẹp biên độ, giảm giá bán giúp các cửa hàng vừa hút được khách, vừa có thể tái cơ cấu nguồn vốn.
Một nguyên nhân khác cũng được cho là ảnh hưởng tới giá đôla tự do trong ngày 15/9 chính là việc USD đang cho thấy dấu hiệu giảm nhẹ so với các đồng tiền mạnh khác trên thế giới. Để đổi được một Euro, nhà đầu tư tại thị trường London đêm qua cần đến 1,4632 USD. Con số này vào cuối tuần trước là 1,4618 USD. Nguyên nhân của hiện tượng này, theo giới phân tích là do các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các thị trường bên ngoài nước Mỹ khi niềm tin đã được phục hồi cùng đà đi lên của nền kinh tế thế giới.
Nhật Minh




























Viết phản hồi