- Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), mỗi năm số thí sinh trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ chỉ chiếm chưa đến 30%, còn lại gần 70% thí sinh phải chấp nhận rời xa cánh cửa ĐH, CĐ. Áp lực phải vào đại học đã khiến nhiều em học sinh bế tắc tìm đến cái chết như một cách chuộc lỗi với bố mẹ.
Thống kê hàng năm cho thấy, cứ sau mỗi kỳ thi đại học, cao đẳng, có khoảng 2, 3 vụ học sinh tự tử vì trượt đại học. Bên cạnh đó, con số các bệnh nhân đến khám tâm thần vì sốc, hay trầm cảm do trượt đại học cũng tăng đáng kể.
Trong năm 2010, cả nước ghi nhận 2 học sinh tự tử trong đó có cả một em học sinh giỏi học trường chuyên. Ngày 7/7/2010, nữ sinh N. T. H, sinh năm 1992, ở Lâm Đồng đã uống thuốc trừ cỏ vì... không nhận được giấy báo thi ĐH. Tiếp đó, ngày 13/7/2010, em Trịnh Công S, một học sinh giỏi của trường chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) đã uống thuốc rầy tự vẫn bởi vì một bài thi làm dang dở...
Còn trong mùa thi đại học, cao đẳng năm 2011, ngay tại điểm thi, một thí sinh đã có hành vi nhảy lan can tự tử vì bị đình chỉ thi. Đó là một thí sinh nữ tại điểm thi Trường THPT Dân lập Lô-mô-lô-xôp (Hà Nội) của ĐHQG Hà Nội. Bị phát hiện gian lận, thí sinh bị lập biên bản và đình chỉ thi. Trong khi các giám thị đang lập biên bản, với tâm trạng hoảng loạn, thí sinh này đã chạy ra khỏi phòng thi, định nhảy qua lan can tự tử. Rất may các cán bộ tại đây đã kịp thời ngăn cản hành động của em nữ sinh.
Đừng quá tuyệt vọng
Chia sẻ cũng các thí sinh trượt đại học, Nguyễn Trọng Bình (SV năm 4, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐGQG TP.HCM) cho biết em cũng đã từng thi trượt cả hai trường ĐH dù có học lực khá giỏi.
“Với bản tính ít nói, cộng với áp lực từ phía bạn bè, nhà trường và hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn do mẹ bị ung thư. Lúc đó, tôi rất tuyệt vọng, có những lúc đã nghĩ đến cái chết. Nhưng được sự giúp đỡ của bạn bè, người thân, tôi đã cố gắng vượt qua và tiếp tục ôn thi. Đến đợt thi tuyển sinh năm sau thì tôi trúng tuyển vào ĐH Khoa học tự nhiên” – Trọng Bình chia sẻ.
Đối với Trọng Bình, may mắn của em là có được sự giúp đỡ kịp thời từ người thân và bạn bè, nhưng còn nhiều em khác, khi rút mình vào vỏ ốc, các em tự định hướng theo sự tiêu cực của bạn thân dẫn đến những hậu quả đau lòng.
![]() |
| Một bệnh nhân đang điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai |
Đừng biến các em thành nạn nhân của kỳ vọng
Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng (Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, sau mỗi kỳ thi đại học, các đẳng, các trường hợp đến khám và điều trị tại Viện sức khỏe tâm thần đều mắc phải những rối loạn về cảm xúc.
Những rối loạn cảm xúc của các thí sinh thường đến do kỳ vọng quá lớn của gia đình, thầy cô, bạn bè và thường mặc định với sức học của em đó thì chắc chắn phải đỗ đại học. Bên cạnh đó, cũng có một số em bị áp lực do có nhân cách yếu như tính tự cao, tự đại, hay hờn dỗi hoặc các em mắc phải sau một tâm bệnh nào đó.
Bác sĩ Dũng cho biết, nhiều trường hợp các bệnh nhân đến đây là các em học sinh của các trường chuyên lớp chọn với mặc định cứ thi ĐH là đỗ. Nhưng khi thực tế không phải vậy thì các em không thể đối diện với cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Những trường hợp này thường tìm cách tự tử để giải thoát khỏi những mặc cảm tội lỗi của bản thân.
Tuy nhiên, điều mà bác sỹ Dũng cảnh báo đó là khi những dấu hiệu rối loạn về cảm xúc ngày càng nặng, bệnh nhân sẽ rất dễ xuất hiện chứng bệnh hoang tưởng, chạy nhảy lung tung, hành động không có kiểm soát. Nặng hơn nữa, bệnh nhân sẽ cảm thấy u uất, chán sống và tìm mọi cách để hủy hoại bản thân như rạch tay tự tử hay uống thuốc tự tử.
**
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hiệp Ngọc (Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên) cho biết, thực tế cho thấy, số thí sinh đậu ĐH, CĐ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số thí sinh dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ hàng năm. Do đó, việc không đậu ĐH, CĐ là chuyện hết sức bình thường. Không phải các thí sinh đậu ĐH, CĐ đã là học sinh học giỏi mà các bạn đó biết chọn trường hợp với sở thích, năng lực học tập của bản thân.
Một lời khuyên từ các nhà tâm lý, thay vì đặt quá nhiều kỳ vọng, chì chiết, mắng mỏ trước những sai sót của con, cha mẹ hãy động viên, an ủi khi các em khi vấp ngã. Còn các em học sinh hãy tự trang bị cho mình bản lĩnh, ý chí để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Thanh Châu
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đối mặt với tâm lý trượt đại học bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doi mat voi tam ly truot dai hoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đối mặt với tâm lý trượt đại học ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Hạnh Phúc Gia Đình của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.
Faced with sliding university psychology
ministry of education and training, successful examinees, mental health, face, college students, suicide, psychology, friends, pressure resources, children, college, competition, to
According to the Ministry of Education and Training (Education), each year the number of successful examinees in the universities, colleges account for less than 30%, the remaining 70 % candidates must leave the door to accept universities, colleges. Pressure to college students has prompted a standstill ...
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi