Bước vào năm học mới, nhiều bậc cha mẹ không ngại bỏ tiền triệu để mua bút chấm đọc hay máy tính bảng… nhằm khuyến khích, hỗ trợ trẻ học tập.
>> Chữa bệnh bằng trò chơi điện tử
>> Bệnh cận thị: Truyện tranh, trò chơi điện tử cũng là thủ phạm!
>> Trò chơi điện tử có thưởng - một kiểu cờ bạc
Trong khi đó, các chuyên gia giáo dục lại khuyến cáo: trẻ có thể mắc chứng thụ động, lười suy nghĩ nếu quá lạm dụng những thiết bị “công nghệ cao” này.

Ảnh: Phùng Huy
Một máy đọc bằng ba gia sư?
Chị Hòa (Hà Đông, Hà Nội) đang ráo riết tìm hiểu về máy và bút chấm đọc cho cậu con trai mới vào lớp 1. Chị kể: “Xem chương trình quảng cáo bút chấm đọc trên ti vi, cu Tin nhà mình cứ nài nỉ: “Mẹ chỉ cần mua cho con cây bút là con không phải đi học nhiều”. Thấy con ham quá nên cũng phải gật đầu”. Thế nhưng, khi tìm hiểu tại các cửa hàng, siêu thị sách, chị không khỏi chóng mặt vì có đến hàng chục loại bút chấm đọc khác nhau với đủ màu sắc, hình dạng; loại nào cũng được giới thiệu với những chức năng ưu việt, nổi trội. Chỉ cần chấm cây bút vào các loại sách số đã được mã hóa, âm thanh sẽ phát ra tương ứng với đầy đủ chức năng đọc sách giáo khoa, dịch song ngữ Anh - Việt, đọc truyện, nghe nhạc, trắc nghiệm đáp án, trò chơi… Hầu hết các loại bút đều được khuyến cáo dành cho trẻ em từ 4-16 tuổi. “Loại bút nào cũng được giới thiệu là theo chuẩn của Bộ GD-ĐT nhưng có bút nói giọng miền Bắc, có bút nói giọng miền Nam. Âm thanh tiếng Anh của các bút cũng khác nhau khiến mình không biết loại nào mới đúng chuẩn”, chị Hòa băn khoăn.
“Cân đo đong đếm” giữa các loại bút đọc, chị Hòa “rối” hơn khi nhân viên nhà sách giới thiệu loại thiết bị còn cao cấp hơn máy chấm đọc. Các loại máy như Easy Talk, Vua gia sư… đều có giá trên ba triệu đồng. Máy này được thiết kế như một cuốn sách mở, kèm một cây bút. Phía bên phải của máy chấm đọc được lắp màn hình với kích thước từ 2.4 - 3.2 inch để xem video ca nhạc, phim hoạt hình. Để khẳng định công dụng và chất lượng của mình, máy chấm đọc Vua gia sư không ngần ngại khẳng định: “Một máy chấm đọc bằng ba gia sư giỏi” (?!).
Bên cạnh thiết bị bút và máy chấm đọc, máy tính bảng cho trẻ em cũng là một trong những mặt hàng được các bậc phụ huynh để ý. Với giá trên ba triệu đồng, rẻ chỉ bằng 1/4 sản phẩm dành cho người lớn. Bên cạnh những chương trình học tập được cài đặt, thiết bị này còn hướng tới việc phục vụ… bố mẹ: thu hút trẻ để rảnh tay làm việc khác. “Con bạn lười ăn hay nghịch ngợm quá mức. Bạn có tin nếu đưa cho bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới một chiếc iPad, tất cả sẽ ngoan ngoãn và đáng yêu một cách lạ kỳ không?”, một nhân viên bán máy tính bảng cho trẻ quảng cáo. Chỉ cần lướt một vòng trên internet, có thể dễ dàng tìm thấy cả chục loại sản phẩm “tablet for kids” như SiGo, Archos Childpad, Arnova Childpad…

Ảnh: P.Huy
Trẻ sẽ thụ động nếu quá lạm dụng
Theo dõi con cầm quyển sách Tiếng Việt lớp 1, chị Diệp (Ba Đình, Hà Nội) giật mình khi cậu con trai của mình phát âm: “nhè lé” thay vì “nhà lá”. Lúc này chị mới “ngớ người” với hậu quả của… thiết bị công nghệ cao. “Lúc mua, nghe nhân viên quảng cáo hay quá, mình không tìm hiểu kỹ. Chiếc máy chấm đọc này phát âm theo giọng miền Nam, các cháu lại không biết phân biệt giọng vùng miền nên nhại theo, đọc chệch hẳn chữ a thành chữ e”.
Tương tự, chị Loan (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đang đau đầu vì cô công chúa năm tuổi của mình mắc bệnh… nghiện máy tính bảng. Thay vì học chữ, học tiếng Anh, tô màu như mong muốn của mẹ, con bé lại mê mệt với những trò chơi như Angry Bird, Chém hoa quả… Cô bé ôm chiếc máy tính bảng hàng giờ, kể cả lúc ăn cơm đến khi đi ngủ khiến bố mẹ phải đau đầu nghĩ cách “cai iPad” cho con.
Trái với suy nghĩ của nhiều bậc cha mẹ, việc sử dụng thiết bị “công nghệ cao” cho trẻ có thể tăng khả năng thích ứng với xã hội hiện đại, giúp trẻ học tập tốt, các chuyên gia giáo dục lại khuyến cáo, nếu lạm dụng có thể khiến trẻ bị thụ động, lười tư duy.
Bà Nguyễn Thị Ngọc, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nghiệp vụ sư phạm, Viện Nghiên cứu giáo dục (Đại học Sư phạm TP.HCM) cho rằng: “Nói chiếc máy chấm đọc bằng ba gia sư là quá… phiến diện. Các thiết bị này có thể hỗ trợ cho trẻ khi không có người hướng dẫn nhưng không thể thay thế được con người, bởi sự phối hợp, tương tác trong quá trình trẻ học hỏi là điều vô cùng quan trọng”.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng bộ phận thường trực Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 (Bộ GD-ĐT) cho biết, bút chấm đọc đã được sử dụng 10 năm nay ở Việt Nam và đặc biệt “nở rộ” khi Bộ triển khai chương trình đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy nhiên, vào tháng 10/2011, khi Bộ tổ chức đánh giá, thẩm định tính năng các sản phẩm bút chấm đọc thì kết quả cho thấy, ngoại trừ sản phẩm của Viện Vật lý, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam, các mẫu còn lại đều chưa đủ điều kiện để giới thiệu cho giáo viên và học sinh sử dụng.
TIN NỔI BẬT
| Bánh Trung thu 2012 có nhiều phát hiện chất lượng bẩn |
|---|
| Hà Nội: Gặp vợ phải trình... giấy kết hôn |
| Bánh nở ngực, kẹo tăng “kích thích”! |
------------------------------------
| TIN NỔI BẬT CÁC MỤC KHÁC | ||
|---|---|---|
| Xã hội | Công nghệ | Giải trí |
![]() | ![]() | ![]() |
| >> Có nên "cáo chung" hệ tại chức? | >> Tường thuật trực tiếp lễ ra mắt iPhone phiên bản mới | >> BTC The Voice lên tiếng xin lỗi phóng viên |
| Đời sống | Sức khỏe | Bóng đá |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cho trẻ sử dụng thiết bị “công nghệ cao” - Lợi hay hại? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cho tre su dung thiet bi cong nghe cao Loi hay hai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cho trẻ sử dụng thiết bị “công nghệ cao” - Lợi hay hại? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.
children use "high-tech" - benefit or harm?
Hanoi, used equipment, video games, high-tech, computer, could, products, order, support, education, children, reading, writing, learning, dots
Step in new, many parents do not mind spending money million to buy pen dots read or tablet ... to encourage, support children learning ..
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi