- Liên tiếp trong thời gian gần đây, tình trạng đuối nước ở trẻ em diễn ra ngày càng có chiều hướng gia tăng, nhất là đối với các tỉnh/thành phố tại miền Trung. Hậu quả để lại cho các bậc phụ huynh là quá rõ, tuy nhiên nhiều gia đình vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để phòng tránh cho trẻ em.
» Hai nam sinh chết đuối vì tắm sông
» Rủ nhau tắm hồ, 2 học sinh chết đuối
» Hai nữ sinh chết đuối khi tắm sông
» Đau đớn cảnh vô vọng mò xác con dưới sông
Hai tháng có đến 8 trẻ chết đuối
Trong số các vụ chết đuối ở trẻ em xảy ra ở hai tháng gần đây, tỉnh Phú Yên là địa phương có số trẻ bị chết đuối nhiều nhất. Theo thống kê từ Sở Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) Phú Yên, chỉ trong vòng từ cuối tháng 3 đến nay Phú Yên đã có 8 trẻ em bị chết đuối, tập trung chủ yếu ở lứa tuổi tiểu học, trung học cơ sở.
Trong đó có những vụ có đến 3 học sinh chết đuối cùng nhau, như trường hợp xảy ra đối với các em Thảo, Nhi, Phượng học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Thế Bảo (huyện Phú Hòa) bên bờ sông Ba thuộc thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, cả 3 nữ sinh này đều là những học sinh ngoan, hiền.
Đáng thương tâm là vụ hai anh em cùng chết đuối xảy ra tại chân cầu Hùng Vương, thuộc phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa - Phú Yên. Hai anh em đó là Châu Trần Chí Đại và Châu Trần Chí Thiên, trong lúc nô đùa, Thiên bị sụp hố sâu, Đại nhảy xuống để cứu em nhưng không may cả 2 anh em đều bị nước cuốn trôi.
Trước đó, vào ngày 12/5, tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), cũng đã xảy ra vụ chết đuối thương tâm làm 5 học sinh tử nạn. Đáng lưu tâm trong vụ này, một gia đình thì mất đi 2 con, một gia đình mất đi 3 con.
![]() |
|
|
Đi tìm lời giải nguyên nhân đuối nước ở trẻ
Theo số liệu thống kê từ Bộ LĐTBXH, từ đầu năm 2012 đến nay cả nước có trên 200 cái chết thương tâm do đuối nước. Đa phần những vụ đuối nước ở trẻ em đều do các em vui đùa trong khi tắm nên không chú ý đến độ sâu nguy hiểm, khi một em bị đuối nước một số em còn lại nhảy xuống cứu nhưng do chưa biết cách nên cũng bị kéo theo.
Chị Thảo – một phụ huynh học sinh ở xã Hòa An, nhận định “điểm lại một số vụ án cho thấy, lý do khiến học sinh chết đuối ngày diễn biến phức tạp là do bận nhiều công việc nên phụ huynh thường ít có thời gian quan tâm đến con cái.
Mà đa phần những vụ chết đuối ở trẻ đều xảy ra ở vùng quê, nơi có nhiều sông, suối, hồ, biển. Chính vì vậy mỗi khi đi học về, các em lại tụ tập đến những khu vực này để tắm và dẫn đến hậu quả đáng tiếc”.
Một nguyên nhân khác cũng được nhiều người nhắc đến, đó là việc quản lý con tại các địa điểm vui chơi của các bậc phụ huynh còn quá lỏng lẻo.
Đơn cử như ở vụ đuối nước tại Khu du lịch sinh thái Thuận Thảo (TP.Tuy Hòa, Phú Yên), chiều ngày 21/5, cô ruột của cháu Đinh Trần Bảo Ngân (sinh năm 2005) chở cháu đến đây chơi. Chơi đuợc một lát, bé Ngân xuống hồ bơi để tắm và bị đuối nước. Mặc dù tại hồ bơi luôn có người lớn túc trực nhưng không một ai chú ý đến tình trạng nguy cấp của Ngân. Đến khi mọi người phát hiện, đưa Ngân lên bờ thì em chỉ còn thở thoi thóp.
Nhiều giải pháp nhưng chưa tổng thể
Đứng trước tình trạng đuối nước ở trẻ em ngày một gia tăng, nhất là vào mùa nóng sắp đến. Các ngành chức năng ở tỉnh Phú Yên có nhiều hoạt động dạy kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước như đề án “Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống đuối nước và hướng dẫn kỹ năng bơi cho thiếu nhi”.
Đề án cũng kêu gọi người dân tuyên truyền, giáo dục, quản lý không cho trẻ tự tổ chức đi tắm biển, sông, suối ao hồ... khi không có người lớn đi cùng, làm rào chắn ngăn cách khu vực trẻ em với những nơi có nguy cơ gây đuối nước, mỗi gia đình hãy dành thời gian để dạy trẻ học bơi, các kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước.
Tuy nhiên, việc đưa ra đề án là vậy nhưng thực hiện lại là một việc khác. Theo bà Phạm Thị Tương Lai, Phó GĐ Sở LĐTBXH Phú Yên cho rằng, công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ còn một số vướng mắc, khó khăn. Đầu tiên là nhận thức của một bộ phận phụ huynh chưa ý thức được việc cho con học bơi là cần thiết.
Đứng về gốc độ ngành giáo dục, ông Trần Khắc Lễ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Yên cho biết, hiện nay, công tác dạy bơi cho trẻ tại các trường còn khó triển khai. Đến thời điểm này, Bộ GD&ĐT chưa có văn bản gì về chương trình dạy bơi trong nhà trường, các trường mà chỉ khuyến khích các trường đưa môn bơi vào chương trình giảng dạy.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Báo động tình trạng trẻ em chết đuối mùa hè bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bao dong tinh trang tre em chet duoi mua he ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Báo động tình trạng trẻ em chết đuối mùa hè ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.
Alert status children drown summer
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi