Hacker, những người sao chép lậu phần mềm và những kẻ chuyên phát tán virus sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn nếu án phạt của toà án liên bang trong vụ kiện chống độc quyền giáng một đòn mạnh vào hãng Microsoft. Đó là tuyên bố của một quan chức Microsoft, đưa ra ngày hôm 8/5.
Jame Allchin, một quan chức điều hành của Microsoft, đồng thời là người đại diện của công ty này tại phiên tòa, đã bày tỏ mối lo ngại về an ninh quốc gia khi tòa án Liên bang sắp đưa ra quyết định cuối cùng về việc Microsoft phải tiết lộ một phần mã nguồn hệ điều hành Windows, trong khi các máy tính chạy hệ điều hành Windows đang được sử dụng khắp nơi trên thế giới.
Theo một thỏa thuận giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và hãng Microsoft, công ty này sẽ giới hạn việc tiết lộ mã nguồn nếu cảm thấy nó ảnh hưởng đến công tác bảo mật máy tính hoặc quản lý bản quyền số đối với các file nhạc và video. Trong khi đó, các bang theo đuổi vụ kiện chống lại Microsoft lại muốn hãng này phải tiết lộ nhiều hơn nữa các phần mã nguồn. Họ cho rằng tòa án liên bang phải cứng rắn hơn đối với Microsoft.
Các nhân chứng bênh vực cho các bang cũng tỏ ý muốn các phần mã nguồn được tiết lộ nhiều hơn mà không vi phạm đến những nguyên tắc bảo mật. Họ sợ rằng Microsoft sẽ dựa vào yếu tố bảo mật để giữ thế độc quyền đối với sản phẩm của mình.
Một số đối thủ của Microsoft, chẳng hạn như AOL Time Warner, cũng lo ngại rằng nếu Microsoft gắn hệ điều hành Windows với việc bảo vệ bản quyền số, thì hãng này sẽ lại trở nên độc quyền trong lĩnh vực âm nhạc và video số.
Về phía Microsoft, ông Allchin cho rằng sự việc đang bị các bang thổi phồng lên một cách quá đáng. Ông ta cho biết, Microsoft đang tiếp tục xem xét những phần mã nguồn nào nên được giấu kín, nhưng có thể số lượng này sẽ là rất nhỏ.
(Đăng Khoa-VASC, Theo Newsbytes)