Thứ ba, 19 Tháng sáu 2012, 10:41 GMT+7

Tablet Surface - bước ngoặt mạo hiểm của Microsoft

Microsoft từ lâu vẫn trung thành với quan điểm: chỉ phát triển phần mềm và cung cấp cho các hãng phần cứng thay vì cho ra mắt một sản phẩm riêng gây khó dễ cho chính đối tác của mình. Nhưng điều đó đã thay đổi từ ngày 18/6.
> Windows 8 và "vận mệnh" của Microsoft / Microsoft lần đầu trình làng tablet chạy Windows 8

Nhìn lại chặng đường Apple và Microsoft trải qua, có thể thấy rõ hai mô hình kinh doanh khác nhau tạo nên cuộc chiến giữa Mac OS và Windows. Apple xây dựng một hệ sinh thái khép kín bao gồm máy tính - hệ điều hành- ứng dụng - phân phối. Microsoft ngược lại, họ chỉ tạo nền tảng rồi thiết lập mối quan hệ thân thiện với đối tác để đưa Windows vào máy tính. Người hâm mộ có nhiều lý do để đánh giá cao sự tinh tế trong sản phẩm Apple, nhưng họ không thể phủ nhận rằng Microsoft đã chiến thắng một cách thuyết phục: Windows chiếm 90% thị phần máy tính trong khi Apple giành được vỏn vẹn 6%.

Microsoft cũng tham gia sản xuất phần cứng như chuột, bàn phím, máy nghe nhạc, máy chơi game Xbox... nhưng họ chưa bao giờ sản xuất PC, laptop hay tablet để tránh xung đột lợi ích. Vậy tại sao Microsoft, đang "yên ấm" với hàng loạt đối tác, lại thay đổi chiến thuật? Tại sao họ tung ra tablet Surface vào 18/6 tại Mỹ (sáng 19/6 theo giờ VN) trong khi Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo... đang muốn "đổi vận" với Windows 8 vì đã mệt nhoài và thất bại với máy tính bảng Android?

Microsoft trình làng máy tính bảng Surface sáng 19/6.
Microsoft trình làng máy tính bảng Surface sáng 19/6.

Microsoft đang rất thành công với mô hình kinh doanh của họ, nhưng mọi thứ sẽ thay đổi trong tương lai. Thế giới đang chuyển sang xu hướng di động với số lượng desktop ngày càng giảm trong khi laptop, tablet... tăng lên. Thời kỳ hậu PC mà Apple nói đến chắc chắn sẽ diễn ra và các công ty cần chuẩn bị để thích nghi. Đó cũng chính là lý do khiến Windows 8 được phát triển để hỗ trợ thiết bị cảm ứng.

Hãng phần mềm khổng lồ đang phải đối mặt trước thực tế là số lượng người dùng Internet di động sẽ vượt Internet trên desktop trong năm 2014 (theo ComScore). Khi đó, PC - nơi Microsoft thống trị - không còn là trung tâm của điện toán. Tất nhiên, PC vẫn đóng vai trò quan trọng trong nhiều yêu cầu công việc khác nhau nhưng Steve Jobs (cố CEO Apple) hẳn có lý khi tin rằng trong tương lai, PC sẽ là những chiếc xe tải đảm nhận các công việc nặng nhọc, còn trong cuộc sống thường nhật, người ta sẽ chọn tablet - những chiếc xe hơi hào nhoáng, nhẹ nhàng.

Mô hình của Microsoft phát huy hiệu quả trong giai đoạn desktop PC nhưng sẽ không có gì đảm bảo họ làm được điều tương tự trong cuộc đua di động. Thế giới thay đổi đồng nghĩa mô hình kinh doanh cũng thay đổi.

Lúc này, Microsoft có thể học hỏi từ Google. Khi quyết định trở thành hãng phần cứng bằng cách mua lại Motorola Mobility, giới quan sát lo ngại Google sẽ khó xử với đối tác vì họ tất nhiên sẽ "thiên vị" và sớm đưa các tính năng mới của Android vào sản phẩm của mình trong khi những công ty khác cần thêm thời gian tùy biến. Chiến lược nước đôi này được giới phân tích đánh giá chẳng khác nào tự mua dây buộc mình bởi Google bỗng dưng đi tuyên chiến với chính những người giúp Android phổ biến.

Nhưng "thảm họa" đã không xảy ra. Các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) vẫn tiếp tục cho ra đời máy Android mới, giúp Google dần thành công trong cả phần cứng và phần mềm. "Phép thử" của Google đã chứng tỏ các đối tác không quay lưng, vậy không có lý do gì Microsoft không làm điều tương tự.

Họ không thể mãi mạo hiểm dựa vào các đối tác OEM như trước mà phải tự phát triển những sản phẩm phù hợp nhất cho hệ điều hành mà họ làm ra nhằm xây dựng thương hiệu, thay vì để quan niệm của người dùng về Windows trồi sụt theo từng model đắt rẻ, hoạt động nhanh chậm của mỗi đối tác khác nhau. Chưa kể, Microsoft cũng đã áp dụng mô hình đóng của Apple khá thành công với máy chơi game Xbox khi tập trung xây dựng thiết bị - nền tảng - dịch vụ (Xbox hiện chiếm gần 50% thị phần console tại Mỹ).

Apple iOS đang chiếm lĩnh thị trường tablet. Các hãng phần cứng đã hợp lực cùng Android vẫn không "đánh" được Apple dù "Quả táo" có duy nhất một mẫu tablet. Dễ thấy, họ cũng khó có "cửa" cạnh tranh với Apple khi chuyển sang Windows. Giải pháp lúc này là Microsoft cần trực tiếp phát triển tablet song song với việc lôi kéo các đối tác tham gia hệ sinh thái của họ để làm nên một lực lượng mạnh.

Vậy sức mạnh của Microsoft tablet là gì? Hãng này đang có một lợi thế đặc biệt là người dùng vẫn quá phụ thuộc vào Windows, nhất là trong công việc. iPad là một tablet đẹp, mang tính giải trí cao, nhưng chưa bao giờ được coi là thiết bị phù hợp cho công việc. Người ta vẫn cần đến những thứ như Office để xử lý văn bản... Người ta sẽ nhìn vào máy tính bảng Apple và nghĩ: "Nó đẹp thật, nhưng tôi có thể dùng nó thay cho laptop không?". Câu trả lời thành thực sẽ là "Không". Người dư dả tiền bạc có thể dùng song song cả iPad và laptop, nhưng không ai bán laptop để sắm duy nhất iPad.

Theo thời gian, iPad sẽ tiến sâu hơn vào trong doanh nghiệp và khi đó, Microsoft có nguy cơ đứng trước cửa tử. Hãng phần mềm Mỹ không muốn điều đó xảy ra. Đó là lý do họ hành động: cho ra đời máy tính bảng Surface và tự tin trả lời câu hỏi trên rằng: "Tất nhiên, bạn có thể dùng tablet thay cho laptop". Surface có hệ điều hành Windows 8, có các ứng dụng văn phòng, là máy tính thực thụ dù đang khoác trên mình dáng vẻ của một tablet. Người dùng có thể thao tác với màn hình cảm ứng hoặc gắn bàn phím, bút... để làm việc như trên laptop trong những hoàn cảnh khác nhau.

Surface chính là một bước đi quan trọng nữa để Microsoft tiến đến "hệ sinh thái hợp nhất", nơi PC, tablet, điện thoại, TV, máy chơi game... có thể chạy trên cùng một nền tảng, giúp người sử dụng không cảm thấy xa lạ khi tiếp xúc nhiều thiết bị khác nhau.

Châu An

Ý kiến bạn đọc

Cái đích

mình thấy việc MS tham gia làm tablet không có gì đề nói vì càng nhiều hệ điều hành thì các hãng phải vận động làm sản phẩm mình tốt hơn để cạnh tranh, hay hạ giá sản phẩm. Điều đó là có lợi cho người dùng chứ có sao đâu. Mọi sản phẩm bây giờ chỉ hướng đến cái đích là click là xong (off lẫn on), sản phẩm nhỏ gọn tiện lợi đẹp, pin trâu (dùng được lâu), không nóng máy, thao tác xử dụng dễ, phần mêm hiệu quả và có thể làm tất cả mọi việc.Mình nói luôn là MS, hay Apple hay google có 1 tỉ tỉ tỉ ứng dụng đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến người dùng đâu vì chẳng ai dùng hết đống ứng dụng đó, quan trọng là ứng dụng phải thật sự "chất". Vậy thôi.

Khôn ngoan?

ban congly nói mình là người sử dụng tiền khôn ngoan.vậy làm ơn dành 1 ít sự khôn ngoan ấy vào cách ăn nói đi.đồng ý với bạn là Mac khá là mắc, cug bất tiện sử dụng trong công việc do hệ sinh thái đóng của máy.nhưng nó có 1 vị thế riêng của mình.( đẹp+chất lượng+tinh tế...) khó có máy tính nào có được vẻ đẹp trau chuốt,sự hấp dẫn hơn Mac.còn cái Acer như bạn nói mua là chuẩn.zay thui Acer cứ xản xuất 1 dòng máy đó thui.làm quái gj phát triển thêm những dòng khác.sự lựa chọn của người dùng là rất đa dạng.như tui thì thick dòng máy nhỏ gon 11.6-13 inch,pin lâu,nhẹ...phù hợp cho 1 người di chuyển nhiều.mỗi người có chuẩn cho riêng mình.đừng tự coi mình là chuẩn mực cho mọi người rùi đi phán xét này nọ.buồn cười lắm. Surface với win 8, bàn phím rời đồng bộ cực đẹp,nhỏ gọn.I like it.hehehe

Người tiêu dùng thông minh

Bạn nói gì đâu không vậy. Người ta đang bình luận về sản phẩm mới của Microsoft, nếu bạn thấy sản phẩm này có gì hay, dở thì nói, nêu không nói được thì cứ im lăng ngồi nghe. Cái kiểu nói như bạn cứ như là ai đã mua và xài đồ giống như bạn là quá chuẩn, hàng triệu người lỡ mua hàng thương hiệu khác đều là "ngu" hết. ...(?!) Chưa biết ai ngu hơn ai bạn à. Bạn nói về thương hiệu ( mác)...Tôi cũng nói cho bạn hay là thương hiệu nổi tiếng không phải dễ mà có, mà là cả một quá trình xây dựng, nghệ thuật maketing, và hơn hết là phải khẳng định được chất lượng sản phẩm trong một thời gian dài mới có được lòng tin trong công chúng, Rõ ràng người dùng không "ngu" như bạn nghĩ, khi bỏ tiền ra mua một sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng. Số người bỏ tiền ra mua "sĩ diện" từ các thương hiệu danh tiếng thực tế cũng không nhiều, nhưng họ cũng không có gì đáng trách, MÀ ĐÓ LÀ QUYỀN CỦA HỌ. Bạn không nên "hục hặc" vì điều này. Ai cũng như bạn thì Roll Royce, Mercedes, Gucci, Apple, Rolex, Jean....chỉ có nước đóng cửa sớm. Rất may là điều đó không xảy ra Bạn mua được một cái laptop "...ASPIRE 5742G của ACER mua cách đây 3 năm với giá gần 16 triệu.." Tôi rất ngưỡng mộ bạn và chúc mừng bạn mua được một món hàng ưng ý, làm cho bạn rất hãnh diện, (cũng mở ngoặc là cũng có thể rất nhiều người chê cái Acer của bạn là đồ "cùi bắp"...) Tuy nhiên vui là một việc, khoe khoang là người tiêu dùng thông mình trong bài viết của bạn, lại là việc khác , vì có thể bạn vô tình xúc phạm một số đông khác, nhiều khi có cả người thân của bạn. Tốt nhất là đọc kỹ bài viết của người ta rồi hãy bình luận, mua được một món đồ mình ưng ý là một việc vui mừng đang được chia sẻ, nhưng từ đó mà suy ra thiên hạ là đồ ngu thì phải xem lại mình. Cuối cùng là bạn nên mở rộng tầm mắt, tìm hiểu lịch sử hình thành các thương hiệu nói chung, công nghệ nói riêng trước khi "phán" bạn nhé Riêng tôi thì cũng giống như rất nhiều người yêu công nghệ khác. Tôi cảm phục, trân trọng các nhà khoa học, kỹ sư, nghệ sĩ của các hãng trên thế giới đang ngày đêm lao động, cống hiến cho chúng ta những sản phẩm phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp hơn, thích thương hiệu nào là tuy mỗi người

Hay

Hay, nói cứ như là đọc được suy nghĩ của mình mà mình chưa nói ra được. cảm ơn bài báo, không ý kiến gì nữa.

Đặt gạch

đặt gạch luôn

Biết tiêu tiền?

Bạn phải làm mới có tiền(dễ hoặc khó hay bình thường)...ok... Nhưng tiêu tiền mới khẳng định bạn có là người hiểu biết hay không...!!!... Bạn bỏ nhiều tiền ra mua cái thương hiệu ( mác ) của người khác để sĩ diện cho mình thì quả là ...ngu...???!!! Tôi đang dùng chiếc laptop ASPIRE 5742G của ACER mua cách đây 3 năm với giá gần 16 triệu. Vậy đến thời điểm này ai cho tôi biết với giá đó bây giờ có máy nào "ngon" hơn không( về thông số kĩ thuật)? Và vói thông số kĩ thuât của máy đó thì bây giờ khoảng bao nhiêu kể cả các hãng khác? Như thế các bạn sẽ biết tôi tiêu tiền của tôi như thế nào. Quá chuẩn!

Microsolf sẽ thành công

"Tablet lai laptop" đây là mong muốn của dân sử dụng máy tính hiện nay mong muốn có một thứ như thế nầy để sử dụng " any where, any time "
Microsoft sẽ thành công ...và sẽ thành công hơn nữa nếu thêm một sản phẩm lai giữa máy tính bảng và di động

Mình sẽ mua nếu pin tốt

máy tính bảng+ win 8+ doc (bàn phím và chuột)= laptop + gọn nhẹ. Bạn không thể dùng ios hay android để chạy các ứng dụng văn phòng kế toán:D , hay các phần mềm tài chính mà các cty bây giờ dùng (đa số chỉ chạy trên nền windown), => Ipad chỉ để mỗi check email, và có chút office nhưng thao tác rất bất tiện. Bạn có thể dùng ipad thay laptop khi làm việc ở cty không? nếu thay được chứng tỏ công việc của bạn không cần dùng đến máy tính nhiều (có chăng chỉ là check email viết văn bản). Ngay đến cả macbook còn không đáp ứng được các công việc văn phòng nữa là, vì rất nhiều phần mềm của cty chắc chắn sẽ không cài lên được mac os. :D

Tớ khoái Bill Gate hon Steve

Tớ sẽ sắm chú Surface thay vì Ipad, kaka... Vì tớ tin tưởng, ngưỡng mộ Bill Gate hon Steve

Cuối cùng cũng đã ra lò

Công ty mình sản xuất màn hình của em này :D

9700 + playbook là đủ cho tất cả nhu cầu

Các bác tranh cãi nhau làm gì, cứ 9700 + playbook là đủ cho tất cả nhu cầu web, game, nhạc, làm việc, thậm chí cả Android và 2 thiết bị hoàn toàn đồng bộ, sang, giá chấp nhận đc. Dù sao Surface cũng đáng để chờ đợi, vì trải nghiệm win8 trên tablet chắc chắn sẽ rất thú vị với n~ ng đã quen dùng trên PC.

iPad dùng cho giải trí?

Chi có owr Vn thì iPad mới chỉ dùng cho giải trí (vì ko biết làm gì với nó). Còn ở Mỹ iPad dùng trong các trường học. Muốn biết thêm thì lên google. Cá trường đh thì cũng dùng iPad, gần đây họ dùng app iTunes U cho các lớp online, ví dụ Harvard, UC Berkeley, UCLA,... Chính phủ dùng iPad thay cho công văn in trên giấy (tiết kiệm hàng trăm ngàn tấn giấy 1 năm). Hãng hàng không dùng ipad thay cho cuốn sách hướng dẫn cho phi công, tiết kiệm giấy và thời gian tìm kím trên sách (đừng bảo phi công ko cần sách hướng dẫn, nó liệt kê những vấn đề trục trặc và cách xử lí lúc bay, vì khi đó làm gì có thợ máy sửa chữa). Cho nên các bạn nói iPad cho giải trí đó là cách các bạn dùng iPad ở VN, nhu cầu iPad cho công việc chưa có.

Giải trí?

Trước đay đã có người phát triển ứng dụng cho iPad chơi MS Office, giờ đây có tin MS tự chế app Office cho iPad và iOS. Vậy sao chỉ là có tính giải trí? Còn về phần bên US, giờ đây có nhiều học sinh dùng iPad trong công việc học tập. Cái research gì nói iPad cho học sinh có thể dùng để ghi chép bài học, đọc sách, vân vân. Tuy tui chơi toàn Apple, nhưng computer và laptop vẩn MS nên củng thích cái idea tablet chơi được Win8 Pro. Tuy nhiên, nếu nó sử dụng được Windows 8 Pro, vậy phụ tùng phải là hàng xịn, như RAM phải nhiều, processor phải chơi tới intel ivy bridge (thế hệ 3), pin củng phải khủng, graphics củng phải khá, vậy tính ra ko biết MS phải bán giá bao nhiêu. Hơn nửa biết bao nhiêu phụ tùng khủng trong 1 cái tablet, ko biết hơi nóng có thoát dể dàng ko? Vì chơi phụ tùng y như laptop, mà laptop còn muốn cháy, ko biết đổ mỏng và nhỏ bé của tablet có chiệu nổi ko?

Chút ý kiến

So sánh của bạn hoàn toàn khập khiễng. Các sản phẩm của Apple giá có cao hơn sản phẩm của các hãng khác nhưng thực ra cũng không nhiều đâu, và nếu bạn dùng sản phẩm của họ thì sẽ hiểu tại sao người ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua những sản phẩm đó. Bạn thấy 1 chiếc laptop cấu hình ngang Macbook Pro đi + hệ điều hành Windows của MS thì giá cũng ngang cửa Mac rồi chứ không thấp hơn bao nhiêu đâu. Chẳng qua phần đa chúng ta quen dùng "Win 8 ngàn" nên chúng ta khen lấy khen để chính sách kinh doanh của MS và dễ dãi trước những lỗi khó chịu trong Windows mà thôi. Bạn cứ thử dùng phần mềm bản quyền, trả tiền đầy đủ coi có suy nghĩ khác không. Bạn có thể mua bất kỳ cái PC nào, MS họ không cần biết. Khi 1 bản Windows mới ra, phần đa các trường hợp bạn phải mua mới phần mềm với cái giá vài trăm đô, thế mà đôi khi gặp phải những cái như Vista. Apple bán cái máy giá cao thật, nhưng mỗi năm nâng cấp hệ điều hành, người dùng thích nâng cấp chỉ phải trả 20-30 đô, bù lại họ được nhiều trải nghiệm sử dụng tốt hơn. Vậy tôi hỏi bạn, bạn nói những từ "chụp giật, kiếm chác và chèn ép" có cơ sở gì không? Hay đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của bạn sau khi nghe những ý kiến phiến diện khác? Apple hiện nay là thương hiệu giá trị nhất, là một trong số những công ty đáng ngưỡng mộ nhất nước Mỹ. Bạn chưa bao giờ coi nó là 1 công ty lớn và đủ trách nhiệm? Có cá nhân quá trong đánh giá không bạn? MS cũng là một công ty đáng ngưỡng mộ, nhưng đừng vì quá ngưỡng mộ MS mà thành kiến với những công ty khác. Họ đang cùng nhau thay đổi thế giới đó bạn.

Tuyệt vời

Nghĩ đơn giản đi :)) tưởng tượng cái máy tính mà chúng ta vẫn dùng hàng ngày ý, bây giờ ta cầm nó lên và chạm vào nó thay vì đặt nó trên bàn và dùng chuột, thế thôi :)) 1 2 năm nữa thì laptop với PC cũng lên Win 8 hết ý mà.

1 tỷ ứng dụng cho table Windown

400.000~500.000 ứng dụng của androi or OS lớn hơn so với ứng dụng của Windown sao? Nếu đúng như Microsoft công bố thì Tablet Surface sẽ đem 1 tỷ ứng dụng trên PC vào table(chạy được mọi chương trình cài đặt trên PC), khi đó thì các ứng dụng của các HĐH khác chỉ dùng để giải trí là chính.

Ủng hộ máy tính bảng Window

Tôi gét Ipad và các sản phẩm của apple. Nó chỉ được vẻ ngoài hào nhoáng và những trò vô bổ thu hút trẻ teen, còn giá trị sử sụng thực tế rất thấp. Giá lại quá cao nữa. Tôi đang định mua máy tính bảng của A sus hay Sam Sung. Có lẽ chờ cái máy tính bảng này về Việt Nam xem sao

Hiệu quả

Tôi đang dùng cả ipad lẫn samsung galaxy ,song chúng chỉ chú trọng vào việc giải trí luớt mạng nhanh .Trong công việc thì nó không hiệu quả mấy ,một khi có máy tính bảng này ra giá cả phù hợp tôi sẽ sắm cái này để làm việc và giải trí cho hiệu quả trong công việc của mình.

Kinh doanh luôn là tối đa hoá lợi nhuận

Bạn thần tượng ai, nể nang cty nào đó là việc của bạn, tuy nhiên mạt sát lại là chuyện khác. Xin bạn làm rõ đoạn : "apple có công hồi sinh hoặc phát minh ra vẻ hào nhoáng để hớt váng nhưng gốc của Apple không có giá trị vững vàng. Tổ chức và thậm chí quy trình sản xuất của họ không chuyên nghiệp bằng MS. Tôi thấy rõ sự chụp giật, kiếm chác và chèn ép mỗi khi có thể. Apple chưa đủ lớn và đủ trách nhiệm trong việc sản xuất và với cả người tiêu dùng" là thế nào? Xin thưa với bạn, chụp giật mà doanh thu của nó bằng với 80tr người dân VN làm cật lực đấy. Cách nói của bạn quá quy chụp và ấu trĩ, bởi Apple đã mở ra hẳn các phân khúc thị trường mới, từ những cái ko ai làm được và đã thất bại. Đó là giá trị của kẻ tiên phong, người thống lĩnh : Apple tạo ra trào lưu chứ ko chạy theo nó. Apple đem lại niềm vui cho những người sở hữu nó, và thành quả rực rỡ nó đạt được hoàn toàn bằng trí óc, sự sáng tạo riêng một lối, ko hiểu bạn nói vậy là đã thật sự có trách nhiệm về những gì mình phát ngôn chưa? Kinh doanh luôn là tối đa hoá lợi nhuận, nghĩa là có trách nhiệm với cổ đông, với người lao động mà nó trả lương, với xã hội và đất nước nơi nó đóng thuế. Bạn nên biết trong giới làm OEM toàn cầu, các tập đoàn đa quốc gia, Apple thật sự là một người khổng lồ, và các CEO luôn nhắc đến SJ với sự vị nể veef một thiên tài. Tôi ko phải là Fan của Apple, nhưng tôi sẽ thật sự tự hào và hạnh phúc nếu trong một tương lai xa xôi nào đó, VN cũng có những cty được toàn thế giới ngưỡng mộ, có được thành quả kinh doanh rực rỡ như vậy. Hãy là một người biết trân trọng và giữ được cái nhìn vô tư với những người tài giỏi, bạn ạ

Chúc mừng Microsoft

Chúc mừng Microsoft, một hướng đi đúng đắn, đúng thời điểm. Mình đang cần 1 thứ tất cả trong 1 ^^

Việt Báo

Nhận xét tin Tablet Surface - bước ngoặt mạo hiểm của Microsoft

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tablet Surface - bước ngoặt mạo hiểm của Microsoft bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tablet Surface buoc ngoat mao hiem cua Microsoft ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tablet Surface - bước ngoặt mạo hiểm của Microsoft ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tổng Hợp của chuyên mục Công Nghệ.






  • Thoi su 24h Gan 20 gio nghet tho giai cuu be gai 9 thang tuoi
    Thời sự 24h: Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi

    Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi; Kinh hoàng cảnh “mây mưa” tại bàn ở quán karaoke; Nga vẫn không nhượng bộ về Syria; Giả mang thai xin tiền chích ma túy; Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt; Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viên; Sự thật vụ “chân dài” chỉ bán dâm khách Tây... là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày 19/6

  • Thoi su 24h Huyet chien vi va cham giao thong o Ha Noi
    Thời sự 24h: "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội

    Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6

  • Thoi su 24h Thuc hu vu con chiem nha cha o chuong heo
    Thời sự 24h: Thực hư vụ "con chiếm nhà, cha ở chuồng heo"

    Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6

  • Thoi su 24h Hai hung che khuc bach lam tu da lon thoi
    Thời sự 24h: Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối

    Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06

  • Thoi su 24h Nhung ga chong bat nhan nem vo xuong song
    Thời sự 24h: Những gã chồng bất nhân ném vợ xuống sông

    Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.