Hôm qua, SCO Group đã tuyên bố rút lại quyền sử dụng và phân phối các sản phẩm phần mềm dựa trên Unix từ IBM, ''đổ thêm dầu vào lửa'' trong cuộc chiến luật pháp xung quanh vấn đề bản quyền sở hữu trí tuệ đối với hệ điều hành Linux quen thuộc.
IBM ngay lập tức đã lên tiếng phản đối cố gắng của SCO trong việc ngăn cản hãng này sử dụng phần mềm dựa trên cơ sở Unix, một sản phẩm hiện đang được sử dụng phổ biến để chạy các hệ thống máy tính của chính phủ hoặc các tập đoàn trong lĩnh vực kế toán, sản xuất và lưu trữ thông tin.
Chris Sontag, Giám đốc phụ trách cấp phép sử dụng Unix của SCO, cho biết trách nhiệm pháp lý của IBM sẽ tăng lên sau khi hãng này không thể đáp ứng được kỳ hạn cuối cùng do toà đặt ra ban đầu. Trung tâm của sự chú ý trong vụ kiện tập trung vào sự phát triển nhanh đến chóng mặt của đủ các thể loại phiên bản của Unix trong vòng 20 năm qua. Ban đầu, Unix được tập đoàn AT&T thiết kế riêng cho các máy tính được nối mạng với nhau, nhưng những phiên bản hậu duệ của nó đã được sử dụng để phát huy sức mạnh trên mạng Internet, quản lý tiền lương, giám sát cơ sở hạt nhân của Hoa Kỳ cũng như sản xuất phim. SCO đã đạt được quyền sở hữu Unix sau nhiều lần thay đổi chủ sở hữu phức tạp, trong khi đó, bản thân IBM cũng phát triển một phiên bản của Unix có tên AIX.
SCO cho rằng một phần quan trọng của mã nguồn phiên bản Unix nguyên gốc đã được chuyển từ Unix sang AIX và Linux, một phiên bản khác nữa của Unix có thể được chỉnh sửa và sao chép miễn phí. Điều này khiến cho SCO khó có thể thu phí cấp phép Linux khi mà việc sử dụng Linux đang ngày càng trở nên phổ biến trong các tập đoàn vốn tìm mọi cách để cắt giảm đầu ra dành cho công nghệ của mình.
Cầm Thi Theo Reuters