![]() |
Orange Sverige của Thuỵ Ðiển đã đề nghị hoãn 3 năm đối với các kế hoạch xây dựng một mạng lưới điện thoại di động thế hệ tiếp theo sau khi một hãng viễn thông khác của nước này là Telia ''chọc gậy bánh xe'' bằng quyết định nhảy vào cuộc đua ở phút chót.
Orange Sverige là công ty có tới 85% thuộc sở hữu của Orange SA, chi nhánh di động của France Telecom. Orange Sverige đã nhận được 1 trong 4 giấy phép miễn phí của nhà chức trách Thụy Ðiển hồi tháng 12/2000 trên cơ sở đánh giá đề xuất của các ứng cử viên về việc vận hành Hệ thống Viễn thông Liên lạc Toàn cầu UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Ba giấy phép khác lọt vào tay Tele2, Europolitan Vodafone và Hi3G.
Ban đầu Telia đứng ngoài các kế hoạch xây dựng mạng này nhưng rốt cuộc đã bắt tay với Tele2 để cùng chia phần giấy phép, có nghĩa là bây giờ có đến 5 chứ không phải 4 đối thủ trong cuộc chơi. Orange cho rằng sự xuất hiện của Telia đã thay đổi bức tranh toàn cục, khiến cho các hợp đồng hiện tại mà họ đã ký với giới hữu trách viễn thông Thụy Ðiển không còn giá trị. Theo các hợp đồng đó, các hãng sẽ cung cấp dịch vụ điện thoại thế hệ 3 cho toàn dân vào cuối năm 2003 và phải tự chịu chi phí cho thiết bị cũng như lắp đặt.
Orange đã yêu cầu đẩy lui thời hạn đến cuối năm 2006 và chỉ còn phải phục vụ 8,3 triệu khách hàng chứ không phải 8,86 triệu như kế hoạch ban đầu, nhờ đó tiết kiệm được chi phí lắp đặt tại các khu vực đông dân cư.
Bảo Ngọc Theo AFP