![]() |
Mặc dù tình hình kinh tế toàn cầu đang trì trệ, và các nhà kinh doanh trên nhiều thị trường khác nhau đang phải cõng những khoản nợ nặng nề, nhu cầu của các dịch vụ viễn thông di động vẫn rất mạnh mẽ với số lượng thuê bao di động trên toàn cầu sẽ gấp đôi vào năm 2007. Đó là nhận định của ông Kurt Hellstrom, Chủ tịch tập đoàn elefonaktiebolaget LM Ericsson, trong một bài phát biểu chính tại Hội thảo Viễn thông toàn cầu IEEE ở Đài Bắc mới đây.
''Chúng tôi tin rằng sự gia tăng số thuê bao di động sẽ tiếp tục duy trì và đạt mức 1,8 tỷ vào năm 2007'', ông Hellstrom nói, đồng thời nhấn mạnh đó là con số gần gấp đôi lượng người sử dụng ĐTDĐ hiện nay trên toàn cầu. ''Chúng tôi thấy rõ sự khởi đầu của những cơ hội đang ở phía trước''.
Cần những mạng di động mới
Một trong những cơ hội này là nhu cầu của những khách hàng mới về các dịch vụ dữ liệu di động đang gia tăng nhanh chóng, chẳng hạn như các dịch vụ 3G. ''Chúng ta chỉ mới bắt đầu nhìn thấy sự phát triển của dữ liệu di động. Nó đã khởi đầu với các loại điện thoại camera và gửi ảnh, và trong tương lai có thể là một cách tự nhiên để con người giao tiếp với nhau'' ông Hellstrom nói. Ericsson là một trong các hãng sản xuất điện thoại đã phát triển điện thoại di động có camera bên trong, hoặc cho phép gắn camera số vào.
Sự chuyển đổi sang các dịch vụ 3G có thể sẽ là thách thức cho các nhà cung cấp dịch vụ di động. Tuy nhiên, các dịch vụ dữ liệu tốc độ cao, chẳng hạn như dịch vụ Foma 3G của NTT DoCoMo, được đưa vào khai thác tháng 10/2001, đã thoát ra được khỏi sự khởi đầu rất chật vật.
Kể từ khi được triển khai, Foma đã bị lao đao vì những vấn đề như vùng phủ sóng bị giới hạn cùng với yêu cầu điện thoại đắt tiền và thời gian sử dụng pin ngắn. Dịch vụ này đã thu hút 134.000 thuê bao trong 10 tháng đầu tiên triển khai, thấp hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu của công ty này là khoảng 1,38 triệu thuê bao vào thời điểm cuối năm 2002.
Di động vẫn nóng bỏng
Sự phát triển số lượng thuê bao ảm đạm của Foma hoàn toàn trái ngược với sự phát triển thuê bao mạnh mẽ đối với các dịch vụ di động đang được cung cấp tại Nhật Bản. Trong 10 tháng kể từ khi dịch vụ Foma được đưa vào khai thác, 5,6 triệu người đã đăng ký sử dụng dịch vụ 2G hoặc 2,5G ở Nhật Bản, bao gồm cả 3 triệu thuê bao của NTT DoCoMo.
Mặc dù các dịch vụ 3G có sự khởi đầu chậm chạp tại các thị trường như Nhật Bản, ông Hellstrom nhận định sẽ có sự phát triển rất mạnh đối với các dịch vụ dữ liệu di động dựa trên công nghệ 3G và các công nghệ khác ở vùng châu Á TBD, đặc biệt là Nhật Bản, trong những năm tới. Ông nói: ''Chúng tôi thấy trước rằng khu vực này sẽ chiếm hơn 50% lượng truyền thông toàn cầu của các dịch vụ dữ liệu di động trong năm 2007-2008''.
Bình Minh - Theo PC World