![]() |
Hợp đồng này liên quan trực tiếp đến mạng W-CDMA mà DoCoMo đang sử dụng. Hãng này hy vọng có thể phát triển được tỷ lệ sử dụng cũng như mở rộng quy mô của mạng 3G đầu tiên trên thế giới ra phạm vi toàn cầu.
''Với việc có được một đối tác trong lĩnh vực đường truyền W-CDMA, chúng tôi đã mở được con đường tiến vào thị trường Đài Loan'', người phát ngôn của DoCoMo cho biết. Hãng này đã đầu tư khoảng 68 tỷ yên, tương đương 613 triệu USD từ tháng 11 năm 2000 trở lại đây cho KG Telecommunications - hãng hiện chiếm 21,4% thị phần mạng di động ở Đài Loan, song DoCoMo sẽ sở hữu 5% Far EasTone vào thời điểm sáp nhập cùng KGT cuối tháng tư tới đây.
DoCoMo sẽ nhận được 8,3 tỷ yên tiền mặt cho một phần cổ phiếu KGT của mình, thay vì quy đổi tất cả sang cổ phiếu của Far EasTone Telecommunications, mặc dù vậy, hiện hãng này vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với số tiền nói trên.
Trở lại bản hợp đồng dịch vụ với Far EasTone, DoCoMo sẽ nhanh chóng cử các kỹ sư của mình sang Đài Loan để giúp tối ưu hoá và thử nghiệm điều kiện mạng 3G tại đây từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 9, để kịp đưa ra khai trương theo đúng kế hoạch vào năm tới. Hồi tháng 10 năm ngoái, DoCoMo và Far EasTone đã đạt được thoả thuận sơ bộ về hợp tác trong lĩnh vực W-CDMA và công nghệ truy cập Internet di động i-mode độc quyền của hãng di động Nhật Bản.
DoCoMo khai trương dịch vụ tự do truy cập multi-media di động (FOMA) từ tháng 10 năm 2001, đánh dấu sự ra đời của mạng di động thế hệ thứ ba đầu tiên trên thế giới. Tính đến cuối tháng 2 vừa qua, hãng này đã có 2,3 triệu khách hàng FOMA trên tổng số 45,5 triệu thuê bao của mình.
Cầm Thi � Theo AFP