![]() |
Chính phủ Mỹ đang khuyến cáo các nhà quản trị mạng nên kiểm tra cẩn thận hệ thống máy tính của công ty mình để phòng ngừa các cuộc tấn công trước thềm cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế diễn ra trong tuần này.
Những cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) từ trước tới nay đều vấp phải những làn sóng phản đối mãnh mẽ từ phía những người chống toàn cầu hóa. Nhưng trong năm nay, những kẻ chống đối dự định tiến thêm một bước xa hơn thông qua việc gây tắc nghẽn giao thông tại nhiều ngả đường trong thành phố. Họ cũng có thể sử dụng biện pháp tấn công máy tính để tăng cường hiệu quả của chiến dịch chống đối.
Trung tâm Bảo vệ Cơ sở Hạ tầng Quốc gia Hoa Kỳ (NIPC) cho rằng các cuộc tấn công máy tính có thể được thực hiện bởi các hacker thuần tuý hoặc những kẻ muốn nổi danh. Những kẻ chống đối trên mạng (cyberprotester) có thể tấn công Từ chối Dịch vụ, thay đổi nội dung các trang Web, đưa thông tin sai lệch hoặc thực hiện một số biện pháp phá hoại khác.
NIPC khuyến cáo các nhà quản trị mạng xem xét cẩn thận hệ thống máy tính của mình nhằm ngăn ngừa hacker tấn công trực diện hoặc sử dụng hệ thống của họ để tấn công bên thứ ba. Họ cần kiểm tra lại các quá trình bảo mật của mình, bao gồm giới hạn các truy cập vào hệ thống, thay đổi mật khẩu và tên truy nhập, cập nhật các bản sửa lỗi bảo mật, thông báo cho FBI, NIPC và các nhà chức trách về các hoạt động đáng ngờ.
Năm ngoái, tại cuộc họp thượng đỉnh của Uỷ ban châu Âu ở Gothenburg (Thụy Điển), những người chống toàn cầu hoá đã xung đột với cảnh sát. Kết quả là Ngân hàng Thế giới đã phải huỷ cuộc họp ở Barcelona và thay vào đó là họp qua mạng (video conference). Vào năm 1998, những người chống đối cũng đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào Website của chính phủ Mexico.
Đăng Khoa Theo CNet News