Nông dân xã Tân Phú Trung (Củ Chi, TP.HCM) không chỉ đi đầu về trồng rau an toàn (RAT), họ còn mở đầu rao bán RAT trên mạng, xuất khẩu rau đi Nhật, rồi tự đứng ra thành lập ''Liên tổ sản xuất RAT Tân Phú Trung'' để ''xúc tiền thương mại cho RAT''.
Anh Nguyễn Hoàng người ''chủ xị'' về kinh doanh rau kiêm ''giám đốc'' Liên tổ sản xuất RAT Tân Phú Trung cho biết vừa gửi ''meo'' đến một đơn vị sản xuất lớn trong thành phố để tiếp thị rau tổ sản xuất. Đầu tư máy, kết nối mạng hết 5 triệu đồng''. 5 triệu đồng đối với những nông dân trồng rau không nhỏ, nhưng anh Hoàng hy vọng: ''Nếu tìm kiếm thêm được nhiều khách hàng hơn nữa thì chẳng bao lâu sẽ thu hồi vốn''. Anh Liên Văn Xinh - nổi tiếng đi tiên phong trong nghề trồng RAT thì cho rằng: ''Cái chính là qua vi tính chúng tôi muốn nắm thông tin về giá cả, kỹ thuật mới, phương thức mua bán... để ứng dụng vào thực tế sản xuất''.
Hiện khách hàng mua RAT của liên tổ khá đông. Chỉ riêng khách hàng lớn đã có trên 10 đơn vị, trong đó chủ yếu là các siêu thị, nhà hàng, nhà trẻ, công ty... thường xuyên đặt mua 10 loại rau với số lượng trên 3 tấn RAT /ngày. Anh Hoàng khẳng định: ''Thực tế cho thấy tìm khách hàng qua mạng là rẻ nhất, tiện lợi nhất, ít tốn kém thời gian nhất''. Tính toán thế nên được sự hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu khoa học kỹ thuật và khuyến nông thành phố, liên tổ đã bắt đầu ''làm quen với máy vi tính và mua bán rau trên mạng''.
Chị Hồ Thị Duyên - thành viên mới của liên tổ - kể trước đây mỗi khi thu hoạch rau muống bán cho tiểu thương ở chợ, không hết thì chở xe đạp bán dạo. ''Đùng một cái'', nhiều vụ ngộ độc liên tiếp xảy ra, ai cũng sợ rau muống. Nghe có người mách ''phải có giấy chứng nhận RAT mới bán được'', chị liền xin vào liên tổ. Anh Nhung, giờ là chủ nhân của hơn 600m2
Anh Hoàng cho biết thêm trước đây mạnh ai nấy làm, nhiều người làm cùng một mặt hàng dẫn đến ế thừa, bán không được. Bây giờ liên tổ phân công mỗi người một việc. Nghĩa là có sự phân công hẳn hoi chứ không làm theo kiểu ''thích thì làm''. Từ đó nắm bắt được nhu cầu khách hàng rồi mới bàn bạc với bà con tổ chức sản xuất cái mà người tiêu dùng cần.
* Nghe nói trước đây xã có bốn tổ sản xuất RAT và bốn tổ này hoạt động cũng khá tốt. Vậy vì sao nay phải thành lập liên tổ?
Đúng là bốn tổ này cũng đã có tiếng từ lâu. Tuy nhiên, mới chủ yếu lo được khâu kỹ thuật trồng, còn việc lo đầu ra thông qua tiếp thị, tìm khách hàng mới... thì chưa đủ sức làm. Chúng tôi thống nhất với nhau bán mỗi ký trích lại 150 đồng vào một quỹ. Quỹ này dùng để tiếp thị, quảng bá, huấn luyện nông dân và ''trả lương'' cho ban điều hành.
Vừa rồi có tin RAT của xã tân Phú Trung đi Nhật? Anh Hoàng hồ hởi kể: ''Thật ra chúng tôi bán rau đay cho một công ty tại quận 7, họ mua về chế biến thành nước cô đặc rồi xuất sang Nhật''.
Theo Tuổi Trẻ