Chuyển giao Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình sang Bộ Bưu chính Viễn thông
Thực hiện Quyết định số 129/2003/QĐTTg ngày 26/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Đài Truyền hình VN đến năm 2005, Đài Truyền hình VN vừa bàn giao Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình VN (VTC) sang Bộ Bưu chính Viễn thông. Theo quyết định của Chính phủ, Bộ Bưu chính Viễn thông quản lý nhà nước các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT, điện tử, Internet, truyền phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia. Là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn đầu tư, lắp ráp, chế tạo, kinh doanh trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và một số lĩnh vực khác, hiện, VTC có 3 nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị thu phát sóng phát thanh, truyền hình. Sau khi chuyển sang Bộ Bưu chính Viễn thông, VTC sẽ thực hiện thêm một số nhiệm vụ mới là mở rộng công nghệ, dịch vụ truyền hình kỹ thuật số; phát triển truyền hình Internet trên mạng lưới viễn thông.
CDiT tổ chức Giao lưu với Bưu tá Anh hùng Lao động Cil Mup Hà Kriêng
Ngày 23/7/20003, Trung tâm Công nghệ Thông tin - CDiT đã tổ chức buổi giao lưu với Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới Cil Mup Hà Kriêng, đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo do Tổng LĐLĐ VN tổ chức. Tham dự buổi giao lưu có các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu điện VN Đinh Văn Hán và Hoàng Huy Loạt cùng trên 200 CBCNV của CDiT. Tại buổi giao lưu, CBCNV của CDiT bày tỏ sự cảm phục tấm gương lao động tận tuỵ, hết lòng vì công việc của người bưu tá - Anh hùng Lao động Cil Mup Hà Kriêng. Anh hùng Lao động Cil Mup Hà Kriêng cũng mong muốn và tin tưởng thế hệ trẻ CDiT nói riêng và của Tổng công ty nói chung tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu đóng góp sức mình vào sự phát triển của Tổng công ty.
Qua Internet, người dân có thể góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự và Luật đất đai
Văn phòng Quốc hội vừa quyết định phối hợp với 2 tờ báo điện tử TS và VNexpress đưa toàn văn hai dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) và Luật đất đai (sửa đổi) lên mạng Internet để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia góp ý kiến cho Dự thảo. Năm 2001, nhân dân đã được làm quen với hình thức góp ý kiến trên mạng Internet thông qua việc đến các điểm bưu điện - văn hoá xã đọc và tham gia góp ý cho Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng IX. Nhưng đây là lần đầu tiên một bộ luật được đưa lên mạng để lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Hai bộ luật này có quy mô lớn từ 150 điều (Luật đất đai) đến trên 330 điều (Bộ luật tố tụng hình sự). Nhằm đạt được kết quả góp ý cao hơn, tập trung hơn, cơ quan soạn thảo đã gợi ý những vấn đề nổi bật còn đang gây nhiều tranh luận. Theo đó, nội dung góp ý của Bộ luật tố tụng hình sự xoay quanh những vấn đề về cơ quan điều tra và thẩm quyền điều tra; những quy định để Viện Kiểm sát thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành tố tụng; quyền và trách nhiệm của người bào chữa... Nội dung góp ý của Luật đất đai tập trung vào những vấn đề về phân loại đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Hiện, TS và VNexpress đều đã xây dựng xong chuyên mục Góp ý cho dự thảo luật tại 2 địa chỉ http://www.vietnamnet.vn/chuyenmuc/gopyluat/index.htm và http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2003/06/3B9CA378/ . Ngoài việc đăng tải các nội dung góp ý, TS và VNexpress cũng đưa thông tin về các hoạt động lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo luật. (Theo VNPT)
Sách giáo khoa điện tử bán chạy
Trung tâm Nghe nhìn Nhà xuất bản Giáo dục đã cho ra đời loại sách giáo khoa (SGK) điện tử phục vụ cho học sinh, sinh viên trong cả nước. Tất cả chương trình SGK chọn lọc này được đưa hết vào đĩa CD. Mỗi bài học trong SGK điện tử đều có hình ảnh động, mô phỏng thí nghiệm, sơ đồ diễn tiến quá trình hoá học, sinh học... SGK điện tử tiện hơn sách in trên giấy, trong mỗi bài học đều có giọng đọc kèm theo. Học sinh, sinh viên có thể nghe nhìn trực tiếp trên màn hình nên tiếp thu kiến thức rất nhanh. Nếu cần kiểm tra hay quên kiến thức của bất kỳ môn học nào, chỉ cần nhấn chuột để truy cập lại thông tin trên đĩa. Đặc biệt học sinh, sinh viên có thể lựa chọn những giáo trình mới và chọn lọc. Đối với học sinh tiểu học còn có cả đĩa CD dạy vẽ, viết, làm toán để các em có thể bước đầu làm quen với máy tính điện tử. Giá một đĩa CD chính hiệu từ 62.000 đến 70.000đ/đĩa. Giá ưu đãi trong các trường học là 50.000 đến 55.000đ/đĩa. (Theo Econet)
Sắp có cước kết nối mới
Bộ Bưu chính - Viễn thông đang xây dựng một bảng cước kết nối để làm cơ sở cho việc phân chia cước hợp lý giữa các nhà cung cấp dịch vụ khi đấu nối vào nhau. Việc xây dựng bảng cước này có ý nghĩa đặc biệt, vì nó sẽ hạn chế được những bất hợp lý của cách chia cước giữa các doanh nghiệp như hiện nay và tạo điều kiện cho doanh nghiệp mới phát triển. Bảng cước mới này sẽ được xây dựng trên nguyên tắc để cước tiệm cận chi phí thực tế và khi áp dụng sẽ không phân biệt dịch vụ. Cách tính tiếp cận giá thành này khác biệt hẳn với cách tính dựa trên giá bán trước đây. Mặt khác, cách tính cước này sẽ góp phần làm minh bạch hóa công tác tính toán và thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Bảng cước này dự kiến được ban hành trong quý III năm nay. (Theo Đầu Tư)
Vietel sắp khai trương mạng điện thoại cố định
Nguồn tin từ Công ty Ðiện tử - Viễn thông Quân đội (Vietel) cho biết, có thể vào ngày 17 tháng 8 này, Vietel sẽ chính thức cung cấp dịch vụ điện thoại truyền thống đường dài trong nước và quốc tế. Trước mắt, Vietel sẽ khai thác dịch vụ điện thoại cố định tại 2 trung tâm lớn là Hà Nội và TP.HCM. Sang đầu năm 2004, Công ty sẽ mở rộng phạm vi phục vụ ra các địa phương khác là Ðà Nẵng, Bình Dương, Ðồng Nai, Hải Phòng... Dự kiến, từ nay đến cuối năm, mạng điện thoại cố định của Vietel sẽ có khoảng 3.000 thuê bao. Như vậy, bên cạnh Tổng công ty Bưu chính-Viễn thông VN và Công ty cổ phần Bưu chính-Viễn thông Sài Gòn, thị trường VN sẽ có thêm một doanh nghiệp khai thác dịch vụ điện thoại truyền thống đường dài trong nước và quốc tế. (Theo Đầu Tư)
Microsoft giảm giá bán lẻ sản phẩm Office XP
Microsoft cho biết từ tháng 8/2003 Công ty này cắt giảm 15% giá sản phẩm trọn gói Microsoft Office XP Standard và Microsoft Office XP Professional, giảm 30% giá sản phẩm trọn gói của các sản phẩm ứng dụng riêng như Word 2002, Excel 2002, PowerPoint 2002 và Access 2002. Công ty dự kiến sẽ tiết kiệm cho các khách hàng bán lẻ khoảng 80 - 110 triệu đôla trên giá bán lẻ dự kiến, tuỳ thuộc vào sản phẩm được mua. Đợt giảm giá này áp dụng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các giấy phép nâng cấp bán lẻ, các sản phẩm Outlook 2002, Office XP Standard dành cho sinh viên và giáo viên và Office XP Developer không nằm trong đợt giảm giá lần này. (Theo Lao Động)Hiệp hội nhựa TP.HCM tăng cường hợp tác quốc tế
Ngày 31/7/2003, Hiệp hội nhựa TP.HCM cho biết, đại diện của Hiệp hội và Công ty thương mại đầu tư Song Mây đã ký thỏa thuận với 2 đối tác của Mỹ về hợp tác phát triển thương mại điện tử trong ngành nhựa. Theo đó, Song Mây và Data Entry sẽ cùng xây dựng và sản xuất các phần mềm xuất khẩu với vốn đầu tư là 1 triệu USD. Trong tháng 8/2003, Hiệp hội sẽ cùng đoàn xúc tiến của Bộ thương mại tham gia chuyến đi Libăng để đưa hàng nhựa VN sang thị trường này. Tại châu Phi, Hiệp hội đang mở showroom để giới thiệu và tiến tới thành lập hệ thống phân phối hàng VN chất lượng cao. (Theo Thời báo Kinh tế VN)
Windows Server 2003 tiêu thụ mạnh
Microsoft tại VN vừa cho biết: trong 90 ngày đầu tiên kể từ khi tung ra thị trường sản phẩm hệ điều hành Windows Server 2003, Microsoft đã bán được số lượng sản phẩm nhiều gấp 3 lần con số phiên bản phần mềm máy chủ Windows 2000 bán được trong khoảng thời gian tương tự. Theo Microsoft, việc doanh số tiêu thụ sản phẩm phần mềm Windows 2003 vượt xa so với các sản phẩm cùng loại khác có ý nghĩa to lớn xét trên nhiều phương diện. Điều này cho thấy các khách hàng đang có khuynh hướng thay đổi hầu hết các máy chủ trong thời gian tới. Microsoft đang dựa vào các sản phẩm Windows Server 2003 để đẩy mạnh việc nâng cấp những phần mềm hiện có của các công ty lớn, mà phần lớn trong số đó đang sử dụng phần mềm Windows NT 4.0 Server OS đã có từ 7 năm nay. Các nhà phân tích dự báo doanh thu từ các sản phẩm Server 2003 chủ yếu đến từ các công ty sử dụng phần mềm NT 4.0. (Theo Thời báo Kinh tế VN)