Trên các báo Sài Gòn Giải Phóng, Econet có đăng tải một số thông tin về CNTT. Sau đây, chúng tôi xin tóm lược các tin trong ngày.
Econet Từ 1/7 đồng loạt tách bưu chính, viễn thông
Ngày 29/5, lãnh đạo Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã làm việc với Bưu điện Hà Nội về phương án tách bưu chính, viễn thông tại Bưu điện này. Theo VNPT, tại 51 tỉnh, thành phố trong cả nước, công việc chuẩn bị đang được hoàn tất để từ 1/7, các tỉnh đồng loạt tách bưu chính, viễn thông. Theo đó, Bưu điện các tỉnh, thành phố sẽ tách làm hai khối hạch toán độc lập là khối doanh nghiệp bưu chính và doanh nghiệp viễn thông. Việc tách này, theo VNPT là một trong chiến lược hình thành hai tập đoàn bưu chính, viễn thông vào năm 2005 - 2006. Phương án tách bưu chính, viễn thông đã được VNPT thí điểm tại 10 tỉnh, thành phố từ tháng 9/2001.
Sài Gòn Giải Phóng - Nhiều doanh nghiệp chưa tận dụng ưu thế thương mại điện tử
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, số doanh nghiệp có địa chỉ hộp thư điện tử và sử dụng Internet để giao dịch còn hạn chế, số doanh nghiệp xây dựng website còn ít và thông tin chậm được cập nhật. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng chưa biết cáhc thu thập thông tin thị trường trên mạng. Các đối tác nước ngoài phàn nàn nhiều vì các doanh nghiệp có địa chỉ e-mail nhưng lại không có thói quen trả lời kịp thời các yêu cầu giao dịch trong khi theo thông lệ quốc tế là phải phúc đáp trong 24 giờ. Nguyên nhân chính là do khó khăn về ngoại ngữ, chưa thành thạo trong ứng dụng tin học và thiếu khả năng tài chính để tiếp cận Internet.
Sài Gòn Giải Phóng - Đầu tư các hệ thống ATM - cần phối hợp đồng bộ
Hệ thống giao dịch ATM được thiết lập bởi một máy chủ đặt tại trung tâm thẻ của một ngân hàng và các máy ATM ở các chi nhánh. Trung tâm thẻ có trách nhiệm quản lý và xử lý giao dịch, nhận các thông tin về khách hàng chuyển lên từ các chi nhánh để thực hiện phát hành thẻ, giám sát các giao dịch tại trạm liên kết và máy ATM. Hiện nay, chi phí để mua một máy ATM hiện khoảng 30.000 USD và chi phí vận hành hàng năm cho một máy ATM lên tới 300 triệu đồng, trong khi đó số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ này lại quá ít. Mỗi năm các ngân hàng sẽ phải chi tiền tỷ cho trung tâm thẻ hoạt động, vì vậy phải mất đến 5 năm trung tâm thẻ mới làm ra lãi. Bên cạnh đó, do các ngân hàng thiếu phối hợp với nhau trong khâu phát hành thẻ nên thẻ của ngân hàng nào chỉ có thể rút được tiền từ máy do ngân hàng đó trang bị. Nếu các ngân hàng có sự phối hợp thì có thể xây dựng phần mềm chung cho các máy ATM, cho phép khách hàng có thẻ của bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể rút tiền và thực hiện các dịch vụ tại máy ATM của ngân hàng khác, sẽ cho phép số ATM của mỗi ngân hàng tăng gấp nhiều lần so với số thực có trang bị. Nếu mỗi ngân hàng trang bị 100 máy ATM, 5 ngân hàng sẽ có 500 máy và khách hàng của một ngân hàng đều có thể sử dụng cả trên 500 máy đó. Khi đó, các khách hàng được lợi với hệ thống ATM rộng khắp, mỗi ngân hàng cũng được mà trước hết là giảm chi phí đầu tư ban đầu.
( thực hiện)