Khai trương mạng đào tạo từ xa ISDN
Chiều 25/9, bưu điện 14 tỉnh, thành phố trong cả nước đã đồng loạt khai trương mạng đào tạo từ xa (ĐTTX) công nghệ ISDN (Intergrated Sevices Digital Network mạng số đa dịch vụ), được kết nối và truyền trực tiếp từ 16 điểm (như hình thức cầu truyền hình). Ông Đỗ Trung Tá, Bộ trưởng Bộ Bưu chính - viễn thông, cho biết: ''Đây là công nghệ tiền đề để về lâu dài mỗi tỉnh thành lập một trung tâm ĐTTX qua mạng, phục vụ yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành và nhu cầu học tập, nâng cao dân trí người dân''. Mạng ĐTTX ISDN hoạt động ở chế độ đa mạng, có thể phát triển đồng thời tới 96 điểm. Do đó bất cứ một phòng học nào có trang bị các thiết bị phù hợp đều có thể trở thành một phòng học qua mạng. Mạng có tính năng truyền cuộc thoại và hình ảnh riêng biệt, giúp người học vừa nghe bài giảng vừa có thể quan sát môi trường học tập ở tất cả các điểm còn lại.
Máy tính xách tay đã có bộ xử lý 2,2 GHz
Theo tin từ Công ty Intel Việt Nam ngày 23/9, hãng này vừa tung ra 11 bộ xử lý cho máy tính xách tay, trong đó có bộ xử lý Pentium 4-M tốc độ nâng lên 2,2 GHz. Những bộ xử lý này tiêu thụ ít năng lượng, cho phép các nhà sản xuất thiết kế máy tính xách tay với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, đặc biệt là các máy tính xách tay mỏng, nhẹ và có kích thước bàn phím thay thế được máy PC để bàn. Giá bán (1.000 chiếc) là 562 USD/bộ. (Theo Lao Động)
Nhân ngày Bưu chính thế giới 9/10 năm nay, Bưu chính Việt Nam tổ chức ''Tuần lễ viết thư'' từ ngày 9/10 đến hết ngày 13/10 với mức cước được giảm 50%. Mục tiêu của hoạt động này nhằm khuyến khích mọi người gửi thư và bưu thiếp cho nhau thông qua đó duy trì một nét đẹp văn hoá truyền thống của nhân loại.
Công nghệ thông tin tham gia dự báo nguy cơ cháy rừng
Mười năm qua, số vụ cháy rừng ở nước ta đã lên đến 14.132 vụ, làm cháy 66.845 ha rừng, gây thiệt hại hàng năm lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiểu rõ “mùa cháy” là yêu cầu tối thiểu đối với những người quản lý bảo vệ rừng. Muốn tiến hành việc dự báo các nguy cơ cháy rừng, công việc đầu tiên là xử lý các thông tin về khí hậu có liên quan thông qua việc sử dụng phần mềm chuyên dụng mà các chuyên gia ngành kiểm lâm đã xây dựng. Theo kỹ sư Nguyễn Hồng Quảng, Tổ trưởng Tổ Tin học của Cục Kiểm lâm và là một trong các tác giả của dự án ''Dự báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm các đám cháy rừng'', thì quy trình thực hiện việc phát hiện sớm các đám cháy rừng bao gồm 3 bước chính. Trước hết, hàng ngày phải thu đủ được 4 ảnh vệ tinh chụp toàn thể lãnh thổ Việt Nam. Đây là các ảnh mua của hai trạm thu ảnh vệ tinh: Trạm thu ảnh NOAA đặt tại Trung tâm Viễn thám và GIS ở 340 phố Bạch Đằng (Hà Nội), và Trạm thu ảnh vệ tinh MODIS đặt tại Viện Vật lý thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia. Các ảnh này có 5 băng phổ với độ phân giải 1km. Trên các bức ảnh này, chỉ mới có tọa độ của 4 góc ảnh. Sau khi xử lý phổ và xử lý hình học, bước công việc thứ hai là xác định tọa độ của các điểm cụ thể trên tấm ảnh, trong đó có các điểm cháy. Muốn thực hiện được nhiệm vụ này, tức là đưa ra danh sách những điểm cháy, cần có các phần mềm mà hiện nay ở Việt Nam chưa nơi nào làm, nên phải tạm mua của nước ngoài. Bước cuối cùng trong việc phát hiện sớm các đám cháy rừng là thông báo cho các địa phương để thẩm tra xác định lại thực trạng của các đám cháy, rồi thông báo lên các website cùng các phương tiện thông tin đại chúng và trợ giúp cơ quan chức năng chỉ đạo công tác chữa cháy rừng. (Theo Sài Gòn Giải Phóng)