Xuất khẩu chuyên gia phần cứng Việt Nam sang các nước Đông Nam Á
Công ty chuyên về dịch vụ bảo trì hệ thống và lắp ráp máy tính của Nhật Bản MTC vừa đưa 4 kỹ sư phần cứng Việt Nam sang làm chuyên gia tại Thái lan, Singapore. Đây là 4 trong số 21 kỹ sư phần cứng người Việt đầu tiên xuất ngoại làm chuyên gia (từ tháng 6/2002), 16 người khác hiện vẫn làm việc tại Nhật Bản. Các kỹ sư làm việc theo hợp đồng ba năm, lương tháng 1.900 USD, bao ăn ở, chi phí đi lại. Công ty MTC hiện đang xin giấy phép thành lập một trung tâm đại diện ở Việt Nam (phối hợp với Công ty Nhơn Hữu TP.HCM) để cung cấp các dịch vụ phần cứng, phần mềm cho khách hàng ở Nhật và Đông Nam Á, cùng với việc đào tạo ngay 100 kỹ sư phần cứng Việt Nam cho thị trường này.
Thêm dịch vụ điện thoại di động nội vùng
Theo kế hoạch, giữa tháng 12, Bưu điện Hà Nội sẽ đưa dịch vụ điện thoại di động nội vùng vào sử dụng nhằm phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng, nâng cao khả năng cạnh tranh. Với dịch vụ này, ngoài thực hiện thông tin liên lạc nội vùng, khách hàng còn được sử dụng điện thoại cố định hữu tuyến. Tuy nhiên, điện thoại di động nội vùng chỉ phủ sóng trong phạm vi Hà Nội. Giá cước dự kiến là 300 đồng/phút. Bưu điện Hà Nội cho biết, kết nối điện thoại di động phải là máy điện thoại loại mới, có hình thức tương tự như điện thoại di động thông thường nhưng cấu trúc khác. Dự kiến bước đầu sẽ có khoảng 60.000 thuê bao được cung cấp cho khách hàng có nhu cầu. Bưu điện đang khẩn trương lắp ráp các trạm ăng ten thu phát sóng để chính thức cung cấp dịch vụ mới này ra thị trường. (Theo Econet)
Thông tin trên Internet ở Việt Nam phải phù hợp với pháp luật
Ngày 12/11, trả lời câu hỏi của phóng viên BBC về các vấn đề liên quan tới việc khai thác và sử dụng Internet ở Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phan Thuý Thanh, cho biết: ''Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam luôn đề ra những chính sách và quy định cụ thể nhằm khuyến khích và việc khai thác và sử dụng rộng rãi mạng lưới Internet ở Việt Nam. Ngày 23/8/2001, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 55/2001 NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, theo đó, những thông tin đưa vào lưu trữ, truyền đi và nhận đến trên Internet phải tuân thủ các quy định tương ứng của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin Internet, nghiêm cấm việc lợi dụng Internet để chống lại Nhà nước CHXHCN VN; gây rối loạn an ninh, trật tự; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và vi phạm pháp luật khác. Theo tinh thần đó, những thông tin nào không phù hợp với nghị định trên sẽ không được hoan nghênh''. (Theo Người Lao Động)