Trang web dự án thuật ngữ cộng đồng Microsoft cho tiếng Việt
Hôm nay, tập đoàn Microsoft chính thức công bố Dự án Thuật ngữ cộng đồng Microsoft cho tiếng Việt (Microsoft Community Glossary Vietnamese-MCGV). Đây là dự án được tài trợ bởi Microsoft nhằm hình thành một diễn đàn dành cho những nói tiếng Việt tham gia đóng góp ý kiến tạo ra các thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành về phần cứng và phần mềm. MGGV cho phép chuyên gia VN làm điều phối viên dự án cùng các tình nguyện viên xây dựng các thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành cho tiếng Việt khi mà các thuật ngữ này chưa chuẩn hoá. Hiện tại đã có 2145 thuật ngữ đã được dịch sang tiếng Việt trên địa chỉ: http://members.microsoft.com/wincg/hom.aspx?langid=1066 . Các đề xuất về dịch thuật sẽ được nhận đến hết ngày 20/10/2003. Điều phối viên của Dự án hiện được giao cho Tiến sĩ Ngô Trung Việt (Viện Nghiên cứu CNTT - Trung tâm KHTN và CNQG). (Theo Tin Tức)
Xây dựng cổng giao tiếp điện tử Hà Nội
Theo tin từ Ban Quản lý Dự án CNTT TP Hà Nội, thủ tục cũng như hạ tầng kỹ thuật nhằm đưa dự án Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội (Hanoi Portal) đang gấp rút được tiến hành, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong tháng 10 tới. Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội có thể hiểu như một website động, tích hợp toàn bộ các thông tin hoạt động của TP Hà Nội. Tại đây, người dân có thể tìm thấy toàn bộ các thông tin hoạt động của tất cả các sở, ban, ngành, ở mọi lĩnh vực hoạt động của TP. Mục tiêu của dự án là xây dựng môi trường giao tiếp điện tử để thông qua đó chính quyền TP có thể chuyển tải thông tin đến mọi người dân, giúp họ nắm vững và áp dụng đúng đắn chủ trương, chính sách của TP. đồng thời tạo cầu nối để người dân có thể tiếp xúc với chính quyền một cách nhanh chóng và thuận tiện. Đây cũng là cơ sở để đưa việc giải quyết các thủ tục hành chính thông qua các dịch vụ trực tuyến trên mạng Internet. (Theo Người Lao Động)
Ngày hội của cộng đồng ''Phố Hàng tin'' Hà Nội
''Ngày hội tin học Lý Nam Đế - Hà Nội'' sẽ được cộng đồng các doanh nghiệp tin học tại phố Lý Nam Đế phối hợp cùng Hội tin học và viễn thông Hà Nội tổ chức từ ngày 18 đến 21/9/2003. Đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp kinh doanh cùng một ngành tại cùng một địa điểm tại Hà Nội tổ chức một ngày hội cho chính mình. Với sự tài trợ từ các nhà sản xuất như: HP, Intel, LG, IBM, Mekong Green, Logico Sony, Asrock, Spackle..., ngày hội là dịp để thu hút giới trẻ tới lĩnh vực tin học và CNTT, thúc đẩy thị trường máy tính, khuếch trương và khẳng định sức mạnh tập thể, giá trị của truyền thống các phố ''hàng'' chỉ có ở Hà Nội nhưng được thể hiện trong lĩnh vực mới mẻ: ''phố Hàng tin'' (phố Lý Nam Đế), góp phần vào việc phát triển ngành CNTT của Thủ đô và cả nước. Trong chương trình dành cho khách hàng, sẽ tổ chức các hoạt động như thi chơi games đối kháng, thi lắp ráp máy tính; thi thiết kế logo cho cộng đồng tin học Lý Nam Đế, và hoạt động từ thiện đóng góp cho việc phát triển của ngành CNTT. Tất cả đối tượng quan tâm có thể đăng ký tại trang web của Ban tổ chức tại www.lynamde.net . (Theo Thời báo Kinh tế VN)
Eximbank: Đưa dịch vụ Telephone - Banking vào hoạt động
Mới đây, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) đã chính thức đưa dịch vụ ngân hàng qua điện thoại (Telephone - Banking) hoạt động 24/24 giờ vào phục vụ khách hàng. Khách hàng chỉ cần quay số (08) 9144955 sẽ được biết các thông tin về tình hình tài khoản; lãi suất; tỷ giá ngoại tệ, vàng (ngay cả lúc có biến động giá cả vẫn luôn được cập nhật); tình hình thị trường địa ốc; tư vấn đầu tư tài chính, tiền tệ; các chính sách và sản phẩm mới của Eximbank; giải đáp thắc mắc và các thông tin khác mà không cần bất cứ thủ tục đăng ký nào. Đặc biệt, dịch vụ này có 2 ngôn ngữ Anh, Việt cho khách hàng lựa chọn. (Theo Thời báo Ngân hàng)
Xây dựng mạng lưới Bưu chính - Viễn thông đồng bộ, hiện đại tại các khu đô thị mới
Thành phố đang xây dựng nhiều khu công nghiệp, khu đô thị mới (ĐTM) và nhà cao tầng. Để đáp ứng c ác yêu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, Bưu điện Hà Nội tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng mạng lưới Bưu chính viễn thông (BCVT) và cung cấp những dịch vụ tiên tiến đáp ứng yêu cầu của những khu đô thị hiện đại, góp phần đảm bảo tiến độ triển khai của dự án cũng như chất lượng và mỹ quan công trình. Hiện nay Bưu điện thành phố đã xây dựng được mạng BCVT đồng bộ và hiện đại tác các khu đô thị mới Đình Công, Linh Đành, Bắc hồ Linh Đàm, Trung Yên, làng quốc tế Thăng Long... Được biết, các giải pháp kỹ thuật để đầu tư cho khu ĐTM đều là các giải pháp mới, có thể nâng cấp để bắt kịp những yêu cầu sử dụng dịch vụ BCVT trong tương lai. (Theo Hà Nội Mới)
Bưu điện Quảng Ninh tổ chức tập huấn khai thác và sử dụng Internet trong trường học
Để đẩy nhanh tốc độ đưa Internet đến trường học, vừa qua Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh và Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh đã ký thoả thuận triển khai nối mạng Internet theo phương thức truy nhập Dial-up đến các phòng giáo dục, các trường THPT và các đơn vị thuộc Sở. Ngoài việc tổ chức lắp đặt, cài đặt miễn phí và trang bị modem cho các trường theo hình thức trả chậm theo thoả thuận, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn về phương pháp quản lý, sử dụng và khai thác dịch vụ Internet cho hơn 100 cán bộ sở, trường, các phòng giáo dục huyện, thị xã. Tính đến cuối tháng 8/2003, Quảng Ninh đã có 85% phòng giáo dục, các trường THPT và các đơn vị khác thuộc Sở kết nối Internet. (Theo VNPT)
Vietel sẽ đề xuất được tính ngay từ đầu là block 10 giây
Sau khi được Bộ Bưu chính - Viễn thông cấp mã số 098.xxx... cho mạng thông tin di động, Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (Vietel) đã triển khai kết nối hạ tầng kỹ thuật và đang trong giai đoạn hoàn thiện để có thể đưa dịch vụ ra thị trường vào đầu năm 2004. Theo một quan chức của Vietel, do sử dụng công nghệ GSM, nên ngay trong thời gian đầu khai thác, Vietel sẽ roaming ngay với 2 mạng VinaPhone và MobiFone, kể cả dịch vụ nhắn tin, chứ không áp dụng từng bước như mạng S-Fone. về tính cước, trước áp lực cạnh tranh, Vietel dự định sẽ đề xuất được tính ngay từ đầu là block 10 giây, chứ không phải tính tròn phút thứ nhất rồi sang phút thứ 2 mới được ápdụng cách tính cước này. Như vậy, đến đầu năm sau thị trường viễn thông di động VN sẽ chính thức có 4 nhà cung cấp tham gia khai thác. (Theo Đầu Tư)
Tạo sức bật cho CNTT ở miền Trung
Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng (Softech Đà Nẵng) vừa nhận chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 do BVQI (Anh) cấp. Sự kiện này có ý nghĩa rất lớn khi Softech Đà Nẵng mới đi vào hoạt động được 2 năm 10 tháng. Ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Softech Đà Nẵng cho biết, hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung đang là nhiệm vụ chủ yếu của Softech Đà Nẵng. Thông qua phương thức nhượng quyền đào tạo với Công ty Aptech, Ấn Độ, hiện nay, Softech Đà Nẵng có hơn 700 lượt học viên theo học các khoá lập trình viên quốc tế và kỹ thuật viên quốc tế. Bên cạnh đó, các khoá đào tạo công nghệ mạng cao cấp, chương trình tin học hoá quản lý hành chính cho cán bộ, công chức (Đà Nẵng, Phú Yên, Hà Tĩnh...) cũng đã được Aptech Ấn Độ đánh giá cao. Ngoài ra, Softech Đà Nẵng cũng đã huy động nhiều nguồn nhân lực đầu tư cho sản xuất và nghiên cứu phát triển các sản phẩm phần mềm như: Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp; hệ cơ sở dữ liệu cho ngành giáo dục đào tạo, website điều hành tác nghiệp... Đi đôi với đào tạo, việc đầu tư nâng cấp và mở rộng cơ sở hạ tầng cũng được Softech Đà Nẵng chú trọng. (Theo Đầu Tư)